Đàn bà có thể an phận còn cưới phải đàn ông an phận... như ôm nợ vào người

Linh Lan 2017-08-07 15:00
- Đàn ông sinh ra với sứ mệnh gánh vác trọng trách gia đình trên vai. Nên đàn ông phải có tài, có chí mới làm nên việc lớn.

Lấy chồng giống như canh bạc, thắng thua nào ai chắc chắn được điều gì. Lấy được chồng có tài, thì gia cảnh có khó mấy cũng khá lên. Lấy phải chồng nhu nhược, an phận thì khác nào mang nợ!

Phụ nữ lấy phải đàn ông an phận chẳng khác nào cái nợ

Phụ nữ gật đầu với câu không sợ lấy chồng nghèo, nhưng sợ lấy phải ông chồng chỉ biết an phận. An phận một chút thì còn được, chứ an phận quá, khác gì không có chí hướng, lấy về thì làm sao khá lên được.

Có người lấy được chồng tài giỏi, chí hướng lớn, làm ăn và buôn bán tốt, vì thế cơ ngơi sự nghiệp được mở mang, gia đình được giàu có, sung túc. Ấy thế mà có người, rõ ràng là có trong tay chỗ dựa tốt, thời cơ tốt lại tặc lưỡi cho qua: “An phận thôi, làm làm gì cho mệt.”

An phận là lười vận động, là sợ thất bại dễ khiến người ta không bao giờ tiến lên. Giống như đang ngồi trên một con thuyền ngược dòng, nếu không tiến về phía trước, nhất định sẽ lùi lại phía sau.

Đàn ông an phận là đàn ông kém cỏi

Đàn bà có thể an phận, nhưng đàn ông thì tuyệt đối không. Ảnh minh họa

Đàn bà có thể an phận với sự nghiệp của mình, nhưng đàn ông nhất quyết không. Phụ nữ lấy phải một người chồng chỉ biết an phận cũng giống như ôm cái nợ vào người. Mọi thứ quyết định, phụ nữ hoàn toàn không thể dựa vào người đàn ông ấy.

Thậm chí trước những khó khăn phải đối mặt, người đàn ông sẽ không làm gì, nếu có làm, họ chỉ bàn lùi, không dám dũng cảm đối mặt.

Đàn ông an phận chính là những người có chí tiến thủ kém, chỉ muốn có một cuộc sống hưởng thụ, thường thế mà trở thành người lười lao động, lười cố gắng. Phụ nữ lấy phải những người như họ, khác nào ôm thêm một mối lo vào mình.

Có chồng an phận, vợ con chẳng được nhờ

Chồng giỏi giang có thể khiến vợ con sung túc, hãnh diện. Người phụ nữ nào mà không muốn mình lấy được một người chồng có tài, có chí hướng phấn đấu. Làm gì có ai muốn lấy một người chồng mà ngay cả chút lý tưởng, định hướng cho bản thân cũng không có.

Chồng an phận thủ thường, không biết phấn đấu vì tương lai, hạnh phúc của gia đình, liệu người vợ, người con của họ sẽ cảm thấy thế nào? Ngoài nỗi buồn và thất vọng về người chồng, người cha. Họ phải tự thân phấn đấu, hoặc có thể cũng thụ động bị ảnh hưởng, trở thành một người thiếu ý chí, an phận, muốn hưởng thụ như chồng, như người cha của mình.

Đàn ông an phận là đàn ông kém cỏi

Chồng an phận, vợ con sẽ chẳng được nhờ. Ảnh minh họa

Chồng an phận, có cũng như không, mọi việc lo toan lớn bé lại tới tay người vợ. Bởi chồng không biết tính toán, ngại bon chen với đời, ngại phấn đấu cho hơn người, ngại khi trở thành một người “thành đạt”.

Lấy chồng an phận thủ thường, là thiệt thòi to lớn đối với một người phụ nữ, nó không chỉ có một hệ lụy, mà chứa rất nhiều hệ lụy đằng sau hai chữ “an phận”.

An phận khiến cuộc sống hôn nhân như cơm nguội

Cuộc sống của người phụ nữ hiện đại đã không còn là an phận, đặt đâu ngồi đó, mặc cho “trời” sắp đặt, xã hội đưa đẩy. Vậy thì hà cớ gì người đàn ông bản lĩnh như thế lại chấp nhận mình là người an phận.

An phận không phải là thứ quá xấu xa, nhưng người đàn ông quá an phận với những sắp đặt, bỏ qua những cơ hội tốt, không biết phấn đấu vì gia đình sẽ dễ khiến cuộc hôn nhân rơi vào đổ vỡ.

An phận là thứ không gì có thể nhàm chán hơn, cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên chán ngắt, thiếu sức sống. Không một động lực phấn đấu tiến lên, không một sự cố gắng vun đắp nào hiện hữu.

Một người đàn ông an phận, họ không chỉ không biết cố gắng trong công việc, mà trong các mối quan hệ, họ cũng không biết cách vun đắp tình cảm. Với họ được thì tốt, mà không được thì họ cũng chẳng thể làm gì thêm.

Nếu một khi cãi nhau, người phụ nữ rời đi, hoặc họ đòi ly hôn, người đàn ông sẽ tìm cách hàn gắn lại mọi thứ vì nghĩ cho tương lai. Thì người đàn ông an phận lại cho rằng, đó là vì duyên phận đã hết, đã đến lúc nên buông. Và rồi họ chấp nhận ly hôn và ôm lấy cho mình những nỗi buồn.

đàn ông an phận

Đàn ông phải suy nghĩ và phấn đấu, đừng an phận không có chí tiến lên. Ảnh minh họa

Đàn ông khi an phận, họ trở thành một người vừa đáng thương vừa đáng trách. Nếu đàn ông an phận, hôn nhân cũng giống như bát cơm nguội lạnh. Người ăn không thể nuốt trôi và bỏ dở giữa chừng.

Đàn ông quá an phận sẽ chẳng tạo được hạnh phúc cho gia đình

Khó có một người đàn ông an phận nào tạo cho gia đình của mình được nhiều hạnh phúc. Người an phận thường hiền lành, không thích xô bồ, suy nghĩ ít, họ luôn cảm thấy đủ và hài lòng với tất cả. Làm sao có thể tạo cho gia đình những cảm hứng để tất cả các thành viên có thể cùng nhau phát triển.

Đồng ý rằng đàn ông không nên có quá nhiều lòng tham, cũng không nên nuôi tham vọng quá lớn để bon chen với xã hội rối ren, xô bồ ngoài kia và mất dần đi nhân cách. Nhưng không có nghĩa là người đàn ông nên an phận và thiếu đi ý chí như một kẻ không thể làm được trò trống gì.

An phận không phải quá xấu, nhưng đàn ông cần phải lo cho tương lai và phải biết nắm bắt cơ hội chứ không phải ngồi an phận, chờ đợi đến lượt mình được sắp xếp!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm kết tội hiếp dâm trẻ em chưa vị thành niên ở Mỹ