Các cặp đôi đang cãi nhau cẩn thận đây là 4 thời điểm trong năm khiến đường ai nấy đi

Ngọc Huyền 2017-11-27 07:13
- Theo các chuyên gia tâm lý, dưới đây là những mốc nhạy cảm khiến các cặp đôi dễ chia tay.

Ngày lễ Tình nhân

Các căp đôi đang cãi nhau cẩn thận đây là 4 thời điểm trong năm khiến đường ai nấy đi

Theo thống kê, những món quà thảm hại hay đòi hỏi ất khả thi trong ngày lễ Tình nhân có thể dẫn đến việc chia tay. Vào ngày các cặp đôi thể hiện tình yêu thương dành cho nhau mà hai bạn cãi vã thì chuyện tình sẽ nhanh nở tối tàn thôi.

Tháng 3

Tháng 3 cũng là thời điểm dễ gây ra chia tay. Dịp nghỉ Tết trước đó có thể mang đến nhiều niềm vui, háo hức nhưng có thể kéo theo nhiều căng thẳng và phát sinh. Chúng có thể khiến các cặp thông cảm và hiểu hơn nhưng cũng khiến họ thất vọng, xích mích. Đây chính là khoảng thời gian căng thẳng và nhạy cảm nhất.

Đầu tháng 11

Khoảng thời gian của những cuộc chia ly là thường vào đầu tháng 11. Đây cũng chính là thời điểm các cặp đôi thường tập trung ôn thi hay làm việc trong những tháng cuối năm. Khi hai người gặp nhau ít dần và mối quan hệ đã tiềm ẩn sẵn những rạn nứt dễ dàng làm cho người ta rời xa nhau hơn.

Cuối tháng 11 đến giữa tháng 12

Các căp đôi đang cãi nhau cẩn thận đây là 4 thời điểm trong năm khiến đường ai nấy đi

Cuối năm mọi người thường có xu hướng thích giao du, dự tiệc tùng và khám phá thế giới xung quanh nhiều hơn. Chúng thu hết sự chú ý của bạn. Bạn có thể chán nản với mối quan hệ này, dễ cáu, cãi vã và đưa ra những quyết định không sáng suốt dẫn đến chia tay.

Ngọc Huyền – Theo Bustle

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu