Trà Ngọc Hằng: “Hàng hiệu giúp tôi gỡ mác thảm họa thời trang

Vũ Phong 2015-03-30 11:48
- Người mẫu từng chi đẹp 450 triệu cho chiếc túi xách hiệu nay đã thay đổi chút ít quan điểm về việc mua sắm và cái đẹp hoàn thiện.

Sau nhiều nỗ lực cải thiện hình ảnh, Trà Ngọc Hằng đã rũ bỏ phong cách thời trang thảm họa, từng khiến dư luận chê bai một thời. Để có được vẻ ngoài sành điệu và tự tin, chân dài chi không ít chi phí cho việc ''lột xác'' phong cách để ngày càng đẳng cấp và thanh lịch.

Chia sẻ về những thay đổi đáng khen, cô cho biết: "Chi phí tôi bỏ ra không quan trọng bằng nhận thức và sự tự tin. Tính kiên trì mới là sức mạnh giúp tôi cải thiện bản thân trong mắt công chúng''.

Đồ hiệu không phải đắt là đẹp

Nhận được lời khen về hình ảnh ngày càng đẳng cấp, hợp thời trang, chị gặp thuận lợi thế nào trong công việc?

Tôi nghĩ mặc đẹp, lịch sự là một cách tôn trọng người đối diện, tôn trọng khán giả của mình. Mặc có phong cách, cá tính riêng là tôn trọng công việc người mẫu của tôi. Chính vì vậy, mỗi ngày tôi đều cố gắng hoàn thiện mình hơn về hình ảnh.

Tôi rất cảm ơn báo chí đã dành cho tôi những đánh giá tốt về gu thời trang hiện nay của mình, đó thực sự là một hạnh phúc. Khi mình đẹp hơn, thời trang hơn thì cũng được mọi người để ý nhiều hơn. Tôi cũng mừng vì bản thân có được những thiện cảm từ những đối tượng khán giả lớn tuổi và truyền thống.

Gần đây, tôi nhận được nhiều lời khen từ công chúng, mọi người hay hỏi về những bộ trang phục tôi đang mặc, hiệu gì? Mua ở đâu?... Nhận được sự quan tâm của khán giả tôi tự tin hơn trong cuộc sống, công việc, đặc biệt là phát huy hơn nữa phong cách thời trang mà mình đang hướng đến.

So với những ngày đầu gia nhập showbiz, Trà Ngọc Hằng đã có sự tiến bộ về hình ảnh, ngày càng thanh lịch, tinh tế. 

Khi nhìn lại những hình ảnh thảm họa thời trang cũ, cảm giác của chị thế nào?

Mỗi người đều có từng giai đoạn để trưởng thành. Mỗi giai đoạn ai cũng có những sở thích mà chỉ giai đoạn đó tồn tại. Lúc mới gia nhập showbiz, tôi còn ít tuổi và chưa định hình được cá tính của mình, tôi thích mặc theo trào lưu và cảm nhận riêng. Khi đã trưởng thành, chín chắn và hiểu rõ về chính mình hơn, tôi biết mình cần những lựa chọn nào để phù hợp.

Tôi có chút hối hận khi nhìn lại những hình ảnh cũ, nhưng đâu phải ai cũng tốt lên ngay từ đầu. Cái gì cũng có một quá trình rèn luyện và thay đổi từng ngày. Tôi thấy vui vì mình đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Thời trang cũng có sự thay đổi về trào lưu, xu hướng. Hiện mọi người ưa chuộng phong cách lịch sự, cổ điển, tôi thấy phong cách này phù hợp với mình nên đã hướng đến. Sau này, ở giai đoạn khác, có thể tôi lại có những thay đổi khác để phù hợp với xu hướng chung.

Chị mất khoảng bao lâu để thay đổi hình ảnh mặc thảm họa?

Tôi là người vốn đam mê về thời trang nên không mất thời gian nhiều để thay đổi hình ảnh. Tôi chịu khó xem tạp chí nước ngoài, đọc sách báo nhiều về xu hướng, phong cách. Mỗi ngày, tôi đều thức dậy lúc 7h, việc đầu tiên là lên mạng xem tin tức về thời trang hơn một tiếng, sau đó mới làm những việc khác.

Từ khi dùng hàng hiệu, chị từ bỏ hẳn thói quen sử dụng hàng bình dân, giá rẻ hay sao?

Bất kể ai cũng nghĩ rằng mặc đẹp là phải nhờ vào hàng hiệu, phải giàu có, tài chính dư dả. Tôi thấy tiền bạc không phải là điều căn bản giúp mặc đẹp, vấn đề chính là mình lựa chọn được gu phù hợp và biết cách phối hợp đồ sao cho đúng phong cách, hợp thời, hợp mốt.

Với trang phục dự sự kiện, tôi sẽ cố gắng đầu tư một chút để có những bộ đầm đẹp, sang trọng. Còn ngày thường, không phải lúc nào cũng diện trang phục đắt tiền như mọi người nghĩ. Thời trang dạo phố của tôi bao gồm có thương hiệu nổi tiếng và bình dân hoặc những bộ trang phục rất phổ thông mọi người hay mặc, tôi vẫn có. Tôi có những chiếc áo thun những bộ đầm mấy chục triệu và cũng có những thứ giá chưa đến 200 ngàn, nhưng vẫn được mọi người khen và hỏi địa chỉ để tìm mua.

Tôi nghĩ hàng hiệu hay không hiệu không qua trọng. Nếu bộ cánh đắt tiền mà không phù hợp với bản thân thì bạn đã nghĩ sai về thời trang. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp. Khoác lên mình những trang phục giá bình dân nhưng bạn vẫn toát lên được phong thái riêng, lúc này bạn mới thực sự am tường về phong cách và có sự chọn lựa đúng đắn, phù hợp nhất. Tôi cũng áp dụng công thức này với mình. Không phải cứ đắt mới đẹp.

Có thông tin cho hay, mỗi tháng chị đã chi gần nửa tỷ để mua sắm quần áo đẹp. Giữa thời điểm kinh tế khó khăn, chị sẵn sàng vung tiền cho sở thích hàng hiệu hay sao?

Mọi người thấy tôi có vẻ như hay mua sắm và có nhiều đồ đắt tiền nên sẽ dự đoán những con số khủng mà tôi phải chi trả, nhưng thật sự không phải vậy. Việc đầu tư trang phục của tôi có tính toán phù hợp với thu nhập của bản thân theo từng tháng, có tháng tôi chi nhiều, có tháng ít lại, có khi lại chẳng mua sắm gì. Thay vào đó, tôi vận dụng cách phối trang phục đồ cũ đi với đồ mới, hoặc pha trộn các phong cách với nhau là có thể tạo nên một set trang phục hoàn toàn mới, lạ. Nếu phải chi đến hàng tỷ đồng để mặc đẹp chắc tôi đã sớm phá sản.

Nhiều người còn cho rằng, bạn trai U40 là mạnh thường quân đứng đằng sau sự lột xác thành công của chị, chị nghĩ sao về ý kiến này?

Tôi không quan tâm nhiều lắm vào việc người ta đánh giá những điều mà chỉ có ở trong nhà mới biết. Tôi cũng quá quen với chuyện ''trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông'' rồi. Tôi thấy người bình thường còn phải chịu những đồn đại, đàm tiếu, nói gì đến nghệ sĩ. Tôi nghĩ mình cũng không có trách nhiệm phải phản biện điều đó vì nó chẳng ảnh hưởng đến bất cứ ai.

Khi là người của công chúng, tôi đã quá quen với những tin đồn. Nếu bận tâm quá về những lời nói thiếu cơ sở, tôi sẽ không có thời gian để làm việc khác. Tôi không có nhiều thời gian như vậy.

Bên cạnh những ý kiến khen chị mặc đẹp, nhiều người lại cho rằng chị đang phung phí tiền một cách vô bổ, chị sẽ nói gì?

Mỗi người có cách nhìn nhận riêng, đứng ở nhiều góc độ khác nhau. Tôi tôn trọng ý kiến của họ. Bản thân tôi tự tin và cảm thấy không hổ thẹn khi đưa ra những quyết định. Nếu quyết định của tôi mang đến niềm vui, được khán giả ủng hộ, ngưỡng mộ, tôi sẽ tiếp tục làm. Ít nhất là điều đó không hề vô bổ đối với bản thân tôi.

Chiếc túi Hermes 450 triệu là món thời trang đắt nhất mà cô từng chi trả.

- Món đồ thời trang đắt tiền nhất mà chị từng chi trả giá bao nhiêu?
Tôi từng mua một chiếc túi Hermes giá 450 triệu. Gần đây nhất tôi có mua một cái áo của Dior 40 triệu và cái váy Dior khoáng 45 triệu trong lần đi du lịch ở nước ngoài.

Bộ trang phục có những tiêu chí gì sẽ phù hợp với chị?

Cái đẹp là do mỗi người nhìn nhận khác nhau. Một bộ trang phục đẹp trước hết phải phù hợp với bạn. Điều quan trọng nữa là bạn luôn tự tin với chính mình. Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ và cảm nhận được sự tiến bộ.

Thu Minh được chồng tư vấn về trang phục. Còn chị, bạn trai có góp công sức trong việc ''lột xác'' hình ảnh của chị không?

Có lẽ khi có niềm vui, con người sẽ đẹp lên mỗi ngày. Tôi và bạn trai vẫn thường xuyên góp ý qua lại để cải thiện hơn về mọi mặt. Khi thấy tôi được báo chí khen, anh khá vui và cũng ủng hộ tôi làm những gì mình thích.

Nhiều người cho rằng, chị khá táo bạo khi diện mẫu váy lấy ý tưởng Quốc kỳ khi dự ''Đêm hội chân dài''. Lý do nào khiến chị quyết định mặc bộ váy ấn tượng giữa thời điểm nhạy cảm? 

Tôi rất hạnh phúc với ý tưởng độc đáo này của mình. Khi quyết định mặc bộ váy cách điệu từ lá cờ tổ quốc, tôi muốn được thể hiện tinh thần hướng về biển Đông, tôn vinh hình ảnh Quốc kỳ của Việt Nam theo cách riêng của mình.

Khi người xem phát hiện bộ váy có ngôi sao vàng quay ngược, chị bị chỉ trích là thiếu hiểu biết và bất cẩn. Ý tưởng ban đầu bị hiểu sang một nghĩa khác, lúc đó chị đã nghĩ gì?

Lẽ ra tôi phải giải thích để mọi người hiểu ngay sau đó. Đây là những hình ảnh tôi và ê-kíp đang thử trang phục, bộ cánh chưa hoàn chỉnh mà còn phải thay đổi nhiều. Điều này đã gây một số hiểu nhầm. Như mọi người thấy, khi dự Đêm hội chân dài, tôi mặc bộ váy hoàn chỉnh đúng với ý nghĩa mà mình hướng đến.

Chị sẽ tiếp tục duy trì hình ảnh thanh lịch hiện nay hay sẽ tìm đến vẻ đẹp sexy mới mẻ?

Tôi không thích sexy quá, vừa phải và sexy một cách đẹp gợi cảm chứ không quá đà. Tôi nghĩ hình ảnh mình đa dạng sẽ tốt hơn là cứ một màu khán giả sẽ bị nhàm chán.

Diệp Anh
(Nguồn: Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện Showbiz: Hot girl Thúy Vi khoe vòng 1 căng đét - Hòa Minzy chia sẻ chưa cho con trai gần 2 tuổi học tiếng Anh