Hari Won tiến bộ hay dậm chân tại chỗ với “Anh cứ đi đi”?

Mai Mèo 2016-06-27 16:53
- Hari Won trở lại một cách không ồn ào với ca khúc “Anh cứ đi đi” vào đầu tháng 6. Cho đến tận bây giờ, đây là ca khúc được đông đảo các bạn trẻ lẫn người nổi tiếng cover.

Quay trở lại với con đường âm nhạc sau khi tất cả các scandal đã tạm thời lắng xuống, có thể thấy, Hari Won có chủ ý không muốn dựa vào scandal để gây chú ý cho sản phẩm âm nhạc của mình. Có rất nhiều ý kiến đưa ra xung quanh ca khúc “Anh cứ đi đi”. 

Nhiều khán giả vẫn cho rằng phát âm của Hari chính là vấn đề khiến cho một ca khúc tình cảm như “Anh cứ đi đi” đã giảm đi độ cảm xúc. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Hari đã rất tiến bộ trong cách phát âm tiếng Việt, lựa chọn một ca khúc có tiềm năng thành hit và đã chịu khó đầu tư về phần thay đổi hình tượng cũng như thể loại âm nhạc.

Nhưng “độ nóng” của “Anh cứ đi đi” không hoàn toàn nằm ở việc đây là ca khúc được nghe nhiều nhất mà là ca khúc được cover nhiều nhất. Và theo đánh giá thì hầu hết các bản cover đều… thành công hơn phiên bản gốc. Với sự quan tâm như thế thì Hari Won có thực sự thành công với “Anh cứ đi đi”?

Phải nhìn nhận sự cố gắng của Hari Won

Nếu so sánh với “Hương đêm bay xa” một cách khách quan mà nói, phát âm của Hari Won đã tiến bộ hơn rất nhiều nhưng vẫn dừng lại ở mức cố gắng của một người nước ngoài hát tiếng Việt, một vài từ vẫn còn để lộ khuyết điểm phát âm.

Hari Won tiến bộ hay dậm chân tại chỗ với “Anh cứ đi đi”?
Hari Won đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh nhí nhảnh, sôi động thời "Hương đêm bay xa" để hóa thân vào một cô gái buồn với một mối tình day dứt. Có thể nói sự "lột xác" này là một thành công của Hari.

Nên mới nói, lựa chọn một bản nhạc ballad là điều vô cùng mạo hiểm đối với một ca sĩ đặc biệt như Hari. Bởi sự tình cảm, mượt mà trong những bản tình ca cần đến sự trau chuốt trong từng ca từ, nên việc để những phát âm không chuẩn lọt vào bài hát sẽ phá đi mạch cảm xúc mà bài hát cần có. Đó là lý do tại sao mà bất cứ bản cover nào cũng đều hay hơn bản gốc.

Hari Won tiến bộ hay dậm chân tại chỗ với “Anh cứ đi đi”?
Không ít khán giả đã khá ngạc nhiên khi sản phẩm âm nhạc mới của Hari Won là một bản ballad. Nhiều người cho rằng "Anh cứ đi đi" là một yếu tố quan trọng để giúp cho Hari không nhận quá nhiều chỉ trích về khả năng ca hát của mình. 

Sự thay đổi hình tượng của Hari Won từ sớm đã được cho rằng là để phục vụ công việc, và đúng là vậy, không những chỉ mang hình ảnh gợi cảm hơn, trưởng thành hơn mà Hari Won còn có sự chuẩn bị để thay đổi dòng nhạc mà mình theo đuổi.

Thành công…một nửa

Sở dĩ gọi là thành công một nửa vì “Anh cứ đi đi” đang hot theo một hướng mà chủ nhân của nó không mong đợi, khi mà “tiếng tăm” của ca khúc vượt xa tên ca sĩ thể hiện. 

Bản cover "Anh cứ đi đi" của Thái Tuyết Trâm có thể gọi là một trong những bản cover thành công nhất.

Hiếm khi có ca khúc nào làm tạo nên một hiện tượng như thế. Khi được hỏi tác giả Vương Anh Tú rằng có chọn nhầm ca sĩ để gửi gắm đứa con tinh thần của mình hay không, chính anh cũng khẳng định “Anh cứ đi đi” thích hợp nhất là để Hari Won thể hiện. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận rằng thành công cảm xúc mà Hari Won thể hiện trong bài hát vẫn chưa đến.

Hari Won tiến bộ hay dậm chân tại chỗ với “Anh cứ đi đi”?
Hầu hết các bản cover hay hơn bản gốc vì đã truyền đạt hoàn chỉnh cảm xúc mà bài hát muốn đem lại.

Có thể gọi thành công này chỉ đạt được 90% khi tất cả những yếu tố như: Cách trình làng gây sự chú ý, ca từ hợp tâm trạng, giai điệu bắt tai, được hiệu ứng cover hỗ trợ… Nên đây có thể gọi là thành công của “Anh cứ đi đi” chứ không phải là thành công của Hari Won.

Thay lời kết:

Mọi sự so sánh sẽ rất khập khiễng vì dù gì Hari Won cũng là một người nước ngoài, nhưng để xác định là phục vụ cho khán giả Việt Nam thì thiết nghĩ, Hari cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc trau dồi cách phát âm của mình, nếu muốn theo đuổi dòng nhạc trữ tình, nhẹ nhàng.

Hari Won tiến bộ hay dậm chân tại chỗ với “Anh cứ đi đi”?
Suy cho cùng, đây là màn trở lại thành công của Hari Won.

Nhìn một cách tổng quát, Hari Won có tiến bộ trong việc lựa chọn ca khúc. Dù cách hát chưa thật sự xuất sắc nhưng đã thấy được sự tiến bộ của cô. Nên nếu để gọi Hari có thành công không thì không chắc, nhưng chắc chắn là cô đã có tiến bộ ít nhiều trong lần trở lại này.

Mai Mèo

Xem thêm:

Vì sao bản hit "Anh cứ đi đi" của Hari Won lại "làm mưa, làm gió" trong Vpop?

Chỉ trích Hari Won, Nhã Phương "hở bạo": Cái nhìn ác cảm theo thói quen!

Phát ngôn "sốc" chuyện lập gia đình, sinh con: Hari Won quá chân thật hay tính toán?

Đây là chiếc đầm đẹp và "độc" nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh