Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ

Ngọc Nguyễn 2016-05-15 17:56
- Mùa xuân khi ngày dài hơn và thời tiết ấm áp chính là điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà leo núi chinh phục McKinley (hay còn gọi Denali) ở Alaska. Đây là ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ.
Ben Adkison là 1 nhiếp ảnh gia tự do, anh ấy đã tới Alaska để khám phá miền đất này, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng về dãy núi đá cao nhất Bắc Mỹ. Trên hành trình của mình, anh hết sức ấn tượng với những thị trấn ma bị bỏ hoang từ thế kỷ 19, thời kỳ rộ lên việc đào vàng và bia ở Alaska có lẽ là những chai bia ngon nhất mà anh từng thưởng thức.
Đã có nhiều nhiếp ảnh gia và các tay leo núi bị hấp dẫn bởi cung đường lên tới đỉnh núi Denali và Ben cũng không phải ngoại lệ. Mỗi ngày trôi qua trong suốt gần 3 tuần cùng những tay leo núi khác chinh phục đỉnh cao nhất là những kỷ niệm khó quên trong cuộc sống của anh.
Dưới đây là hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ được Ben Adkison ghi lại:
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Chúng tôi bắt đầu vào con đường chinh phục đỉnh núi này sau 45 phút ngồi trên một chuyến máy bay cỡ nhỏ, loại máy bay này có thể trượt trên tuyết. Đoàn leo núi hạ cánh tại trại Kahiltna, nơi thường được gọi là Sân bay Quốc tế Kahiltna. Mỗi năm, nơi đây đón rất nhiều  du khách, đặc biệt là các nhà leo núi bởi chinh phục Denali là mong muốn của rất nhiều người, đây là đỉnh cao nhất Bắc Mỹ với độ cao 20.237 feet (6.168m).
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Đây là những bức hình được chụp lại ở dãy núi thấp và cũng là phần dài nhất của tuyến đường West Buttress nối theo sông băng Kahiltna.  
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Ở Denali, không có gì là “nhẹ nhàng và nhanh chóng” cả. Với lượng thực phẩm, nhiên liệu, trang phục đặc biệt cần thiết cho chuyến đi kéo dài tới 3 tuần này, hành lý của bạn có thể nặng 60-80 pounds (27-36kg). Trước khi phần lớn thực phẩm và nhiên liệu được tiêu thụ trên đường đi, những người leo núi phải dùng đến xe trượt tuyết để kéo đồ.
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Khi đi được nửa quãng đường lên đỉnh núi, đoàn dừng chân ở trạm dừng thứ hai, độ cao lúc này khoảng 4.328m, nơi đây được ví như điểm xuất phát cho cuộc hành trình tiếp theo lên đỉnh. Trạm nghỉ chân thứ 2 được bao bọc bởi bức tường tuyết tự làm và những căn lều chôn chặt dưới tuyết.
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Sau khi rời trạm nghỉ, đoàn leo núi bám theo dây cáp được ghim trong tuyết. Những dây cáp này cho phép người leo núi lên đỉnh an toàn, có thể di chuyển từ độ cao 15.000 – 16.000 feet (4.572 – 4.876m).
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Theo như những thông tin được biết, đỉnh Denali cao hơn đỉnh Foraker 3.000 feet (914m), hơn khoảng 10.000 feet (3048m) so với tất cả những đỉnh xung quanh. Đứng từ độ cao này, những người leo núi có thể nhìn thấy được hầu hết các tuyến đường đi như lúc họ ngồi trên máy bay nhìn xuống vậy.
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Cung đường leo lên đến đỉnh núi vừa qua là 1 trong những đoạn đường thử thách nhất của tuyến West Buttress. Nó đòi hỏi người leo núi phải có những dụng cụ chuyên nghiệp và phải có kỹ thuật điêu luyện khi vượt qua những khe núi nhỏ hẹp trong khi vẫn phải đeo hành lý nặng.
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Nằm trên vùng cao nguyên với độ cao 17.200 feet (5.242 m), đây là trạm nghỉ chân cuối cùng. Ở đây, do không khí loãng nên những người leo núi phải dành 1, hoặc 2 đêm nghỉ dưỡng để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo leo thêm khoảng 3.000 feet nữa (914m).
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Ngày cuối cùng, họ khởi hành khoảng giữa buổi sáng để tránh cái lạnh bất thường, chuyến đi này có thể kéo dài từ 8-18 tiếng. Lúc này, xuất hiện những cơn gió nhẹ và thời tiết khá thuận lợi. Đây là những điều kiện lý tưởng cho chuyến đi an toàn, vì những nguy hiểm khi bạn càng lên cao sẽ luôn rình rập.
Thử thách trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ
Trải qua nhiều thử thách, đoàn leo núi đã lên đến đỉnh. Mỗi năm, có khoảng hơn 500 người lên đến đỉnh núi này. Việc leo lên được đỉnh cao nhất Bắc Mỹ không hề dễ dàng, trừ khi bạn là 1 nhà leo núi chuyên nghiệp nếu không tốt nhất bạn nên tìm đến những người hướng dẫn. Có 5 công ty về lĩnh vực này trong đó có Mountain Trip được cấp phép để hướng dẫn leo núi lên đỉnh Denali. Muốn chinh phục Denali, ngoài kỹ năng bạn cần phải có thể lực tốt để chịu đựng được nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau, vậy nên trước khi có ý định chinh phục đỉnh núi này, bạn hãy chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chuyến đi được thành công.
Ngọc Nguyễn
Theo CNN, travels...
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mùa giãn cách ở nhà mà vẫn muốn đẹp từ đầu đến chân chỉ cần làm theo 6 bước đơn giản