'Mẹ ôm con được không?' - Câu nói của cậu bé 10 tuổi làm lộ ra vết thương lòng của những đứa con bị 'ra rìa'

Khánh Chi 2023-06-21 19:30
- Sau khi bố mẹ sinh thêm con, mọi sự chú ý đổ dồn vào đứa con nhỏ. Nhiều trẻ buồn bã vì bị ra rìa.

Ngày nay, nhiều gia đình quyết định sinh thêm con thứ hai. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là không phải lúc nào phụ huynh cũng biết nuôi dạy con một cách đúng đắn. Nhiều bố mẹ tin con là máu mủ của mình và biết yêu thương nhau nhưng trong quá trình nuôi dạy, không ít người vô tình làm tổn thương con cái.

Ví dụ, chị Hoàng và chồng tại Trung Quốc luôn khao khát có thêm con. Khi chính sách sinh con thứ hai được nới lỏng, họ ngay lập tức quyết định sinh thêm một đứa. Mong muốn của cặp vợ chồng này là có thêm thành viên trong gia đình và để con trai cả không cảm thấy cô đơn.

Ảnh minh họa 

Khi chị Hoàng sinh con thứ hai, con trai lớn10 tuổi. Cậu bé không nghĩ nhiều về việc cha mẹ mình sinh em, ngược lại còn rất vui vẻ. Sau khi con út chào đời, vợ chồng chị Hoàng vô cùng hạnh phúc và nâng niu, chăm sóc con nhỏ từng chút một. Bản thân người con trai lớn cũng rất vui vẻ, ngày nào cũng vui đùa cùng em. Vì chăm con nhỏ không hề dễ dàng, chị Hoàng không còn thời gian để chăm sóc con trai lớn. Nhiều hôm không thể đón con, chị đã gọi điện cho giáo viên nhờ giúp con trai tự bắt xe buýt về nhà.

Sau khi về đến nhà, cậu bé không nói một lời, thay giày rồi đi vào phòng riêng. Lúc gọi con ra ăn tối mãi không được, chị Hoàng vào phòng mới biết hóa ra cậu bé đang khóc nức nở trên giường. Khi thấy mẹ, cậu nói: "Mẹ có thể ôm con được không?".

Chị Hoàng đột nhiên bừng tỉnh khi nghe lời con trai nói và ngay lập tức ôm lấy đứa trẻ để an ủi những cảm xúc của cậu. Suốt thời gian dài, chị nhận ra mình đã không quan tâm đến con. 

Hiện tượng thiên vị thường xảy ra trong nhiều gia đình có nhiều con. Bố mẹ thường tập trung vào việc chăm sóc con nhỏ hơn và nghĩ là đứa lớn có thể tự giải quyết vấn đề. Nhưng thực tế, dù con có bao nhiêu tuổi, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ cần sự chăm sóc và yêu thương đúng mức.

Không thiên vị con cái là một kỹ năng đơn giản nhưng lại khó khăn với nhiều bậc phụ huynh. Người lớn có thể cho rằng anh/chị lớn phải nhường em. Nhưng từ góc nhìn của trẻ nhỏ, đó có thể là sự bất công. 

Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, việc bố mẹ bớt quan tâm anh/chị lớn và chỉ tập trung vào em nhỏ khiến con trẻ có cảm giác mình bị "ra rìa", thậm chí nảy sinh cảm xúc tiêu cực như ghen tỵ với em. Trẻ nhỏ nhạy cảm và suy nghĩ nhiều hơn những gì người lớn hình dung.

Chỉ một hành động nhỏ như quên đón con, chia thức ăn không đồng đều cũng có thể khiến trẻ tủi thân. Sau tất cả, em bé nào cũng cần được quan tâm. Nếu không thể yêu thương đồng đều tất cả các con như nhau, tốt nhất bố mẹ nên cân nhắc thật kỹ về việc sinh thêm con.  

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trịnh Sảng sống chật vật ở Mỹ, bị kiện đòi bồi thường hàng trăm tỷ đồng