Cha mẹ sử dụng 4 phương pháp, trẻ biết nói sớm và kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn

Moon 2021-12-17 10:39
- Muốn con sớm biết nói và có kỹ năng ngôn ngữ tốt cha mẹ hãy áp dụng 4 phương pháp sau.

Theo nghiên cứu khoa học, khi trẻ hơn một tuổi, trẻ thường có thể diễn đạt ngôn ngữ đơn giản, nhưng do môi trường sinh trưởng khác nhau nên mỗi trẻ rất khác nhau. Có trẻ chưa đầy hai tuổi đã nói chuyện rất thông minh. Một số chỉ nói một vài từ khi chúng được ba tuổi.

Thực tế, sự thể hiện bằng ngôn ngữ rất quan trọng đối với tương lai của trẻ. Không chỉ ảnh hưởng đến biểu hiện hàng ngày mà còn quyết định tầm cao phát triển sự nghiệp của con. Là cha mẹ, chúng ta phải hết sức coi trọng chúng, và chúng ta có thể giúp con cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình thông qua những khía cạnh sau đây.

1. Tạo không khí gia đình thoải mái

Cha mẹ sử dụng 4 phương pháp, trẻ biết nói sớm và kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng không khí gia đình càng thoải mái, vui vẻ thì trẻ càng nhanh chóng tiến bộ trong cách diễn đạt ngôn ngữ. Xung quanh chúng ta cũng có hiện tượng này, một số mối quan hệ trong gia đình hòa thuận, không khí thoải mái nên trẻ nhanh biết nói bập bẹ, sớm thông minh. Ở một số gia đình, bầu không khí buồn bã hơn, trẻ có thể chậm nói, thậm chí không thích nói.

Vì vậy, cha mẹ nên tạo không khí hòa thuận, thoải mái tại nhà để giúp trẻ cải thiện khả năng ngôn ngữ. Ngoài ra, khi trẻ nói, chúng ta phải khuyến khích trẻ nhiều hơn.

2. Tạo ra các kịch bản cuộc sống phong phú

Cha mẹ sử dụng 4 phương pháp, trẻ biết nói sớm và kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn

Nhiều phụ huynh vẫn quen để con ở nhà hoặc ít khi tiếp xúc với con khi con đến tuổi tập nói. Bằng cách này, sự tiến bộ tự nhiên của trẻ rất chậm, cha mẹ nên đưa trẻ ra ngoài để trẻ tiếp xúc với nhiều khung cảnh cuộc sống và tạo cơ hội cho trẻ thực hành. Ví dụ như đi sở thú, chẳng hạn như đi siêu thị, công viên,… tương tác với trẻ trong nhiều tình huống.

Ví dụ, trong vườn bách thú, cha mẹ có thể yêu cầu trẻ đặt tên cho các con vật và thảo luận về thói quen sinh hoạt của con vật đó, sau khi về nếu trẻ có hứng thú thì cũng có thể để trẻ bộc lộ hết cảm xúc của mình, điều này sẽ kích thích trẻ rất nhiều.

3. Đọc sách với con bạn

Cha mẹ sử dụng 4 phương pháp, trẻ biết nói sớm và kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn

Để nâng cao kỹ năng diễn đạt của trẻ, việc đọc sách là rất cần thiết. Sau khi trẻ được sáu tháng tuổi, bố mẹ có thể bắt đầu cho trẻ đọc sách cùng. Cứ duy trì thói quen này một ngày nào đó bố mẹ sẽ ngạc nhiên. Có vẻ như đứa trẻ sẽ đột nhiên nói rất nhiều từ mà trẻ đã được đọc và ghi nhớ.

4. Khuyến khích trẻ thể hiện bản thân

Nhiều trẻ chậm nói còn do nhiều nguyên nhân khác, nhưng do cha mẹ ít động viên, tính tình càng hạn chế, rụt rè. Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích con bộc lộ cảm xúc bên trong khi con còn nhỏ.

Ví dụ, khi trẻ đi học mẫu giáo về, cha mẹ có thể hỏi trẻ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, hoặc biểu diễn các bài đồng dao và điệu múa trẻ đã học ở trường mẫu giáo để trẻ cảm thấy được quan tâm và tự tin thể hiện bản thân.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp 'lắm mối tối nằm không'