Cha mẹ càng nhìn xa càng nên sớm dạy con cách tiêu tiền

2021-08-02 14:35
- Dạy con cách tiêu tiền hợp lý chính là điều cha mẹ hiện đại nên dạy con càng sớm càng tốt.

Trên thực tế, nhiều gia đình không thích nói chuyện về tiền bạc với con cái. Cha mẹ nghĩ rằng chúng chưa đến tuổi để nghĩ chuyện này. Nhưng chúng ta đang sống trong thời đại vật chất vô cùng phong phú, xã hội phát triển từng ngày nên việc đối xử với đồng tiền như thế nào và thiết lập một cái nhìn đúng đắn về tiền bạc là một vấn đề rất quan trọng. Nếu cha mẹ giáo dục con cái họ về tiền bạc đúng đắn thì khi trưởng thành, bọn trẻ sẽ có thể học cách tiêu dùng hợp lý và sống đúng mức.

 

Một trong những cách hay nhất dạy về tiền bạc cho trẻ là cho con tiền tiêu vặt và dạy trẻ sử dụng tiền đúng cách. Tất nhiên, việc cho tiền tiêu vặt là không phù hợp với trẻ còn quá nhỏ, nói chung là phải đợi trẻ có hiểu biết nhất định về tiền. Đối với trẻ được vài tuổi, chúng ta có thể yêu cầu trẻ trả tiền khi mua đồ để trẻ hiểu được công dụng của tiền.

Cha mẹ càng nhìn xa càng nên sớm dạy con cách tiêu tiền

Thông qua các khoản trợ cấp phù hợp cho trẻ, hãy hướng dẫn trẻ hiểu rằng tiền không phải là không có, không thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn, và phải sử dụng tiền một cách hợp lý và có kế hoạch. Khi cho trẻ tiền tiêu vặt, có một số điều chúng ta cần lưu ý.

Điểm đầu tiên: Cho bao nhiêu. Chúng ta có thể thảo luận về số tiền này với con cái. Ví dụ, đối với trẻ học lớp 1, chúng ta có thể hướng dẫn trẻ lập danh sách các khoản cần chi, thảo luận xem những khoản này sẽ tốn bao nhiêu, khoản nào cần thiết, khoản nào có thể mua được hoặc không, và cái nào không. Sau khi thảo luận rõ ràng về những điều này, hãy xác định số tiền tiêu vặt với con bạn.

Điểm thứ hai: Bao lâu cho một lần. Cho dù bạn cho con tiền một lần một ngày, một lần một tuần hay một tháng một lần, điều này phải rõ ràng. Có thể căn cứ vào tình hình thực tế của trẻ, nếu trẻ có thể sử dụng tiền một cách có kế hoạch thì có thể thực hiện mỗi tháng một lần. Nếu trẻ không thể tiêu dùng theo kế hoạch và luôn hết tiền, thì cũng có thể cho trẻ một lần mỗi ngày. Điều cốt yếu là giúp trẻ hình thành thói quen tiêu dùng hợp lý.

Cha mẹ càng nhìn xa càng nên sớm dạy con cách tiêu tiền

Điểm thứ ba: Dạy trẻ biết giữ tài khoản. Bạn có thể mua một sổ tài khoản đặc biệt cho trẻ và để trẻ ghi lại mọi chi tiêu để các em dần hình thành thói quen giữ tài khoản. Cha mẹ có thể phân tích các khoản chi tiêu thường xuyên để xem tiền tiêu vặt được sử dụng vào đâu và có tiêu dùng bất hợp lý hay không. Sau một khoảng thời gian, trẻ sẽ dần biết nên mua gì và không nên mua gì, điều này sẽ tạo nền tảng cho việc phát triển một cách nhìn tiêu dùng đúng đắn trong tương lai.

Điểm thứ tư: Hướng dẫn trẻ tiêu tiền vào những việc có ý nghĩa. Ví dụ, bạn có thể hướng dẫn trẻ sử dụng tiền tiêu vặt của mình để chuẩn bị một món quà sinh nhật ấm áp cho gia đình. Bạn cũng có thể hướng trẻ góp một phần số tiền trẻ có để làm từ thiện. Nhìn chung, bản thân cha mẹ cũng nên làm gương trong cách tiêu tiền để trẻ có thể nhìn theo và học tập.

Momo/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tuân thủ quy tắc 3 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh suốt đời, tránh xa bệnh tật