Bố mẹ trẻ Hà Nội tiết lộ kinh nghiệm giúp con trẻ ham mê đọc sách ngay khi lên 1 tuổi

Phương Nga 2021-12-02 09:30
- Ngay từ khi bé Mận 1 tuổi, chị Cẩm Vân đã tập trung rèn luyện cho con thói quen đọc sách và tự giác học tập. Trong thời gian dịch bệnh, ngoài sở thích xem tivi, đồ chơi bé Mận cũng luôn cùng mẹ Cẩm Vân vui chơi, học tập một cách tự nhiên và thoải mái nhất.

Khi biết mình mang thai, ngoài việc chăm lo cho sức khỏe của hai mẹ con, chị Phạm Cẩm Vân (27 tuổi) còn chú trọng đến việc phát triển não bộ cho thai nhi. Đặc biệt, chị Vân và chồng đã có kế hoạch rõ ràng về vấn đề hình thành thói quen đọc sách cho con của mình.

Bố mẹ trẻ Hà Nội tiết lộ kinh nghiệm giúp con trẻ ham mê đọc sách ngay khi lên 1 tuổi

Sớm nhận biết được tầm quan trọng của việc đọc sách, chị Cẩm Vân đã có những hướng đi sẵn trong việc dạy và nuôi dưỡng con. Thời gian mang thai, mẹ đảm luôn dành thời gian đọc sách, bật nhạc nghe, đặc biệt là cùng chồng trò chuyện với thai nhi trong bụng.

Sau thời gian dài đảm nhiệm vai trò bỉm sữa, khi bé Mận được 1 tuổi bà mẹ Cẩm Vân bắt đầu với thói quen đọc sách cho con nghe mỗi tối trước khi ngủ. Mẹ đảm chia sẻ: “Mình bắt đầu bằng những cuốn Ehon nội dung đơn giản, hình vẽ đẹp để khiến con hứng thú. Dần dần mình mới bổ sung vào tủ sách của bạn ấy những đầu sách đa dạng hơn, đủ thể loại: truyện cổ tích, sách khoa học thường thức, truyện ehon, sách tô màu, sách tương tác…”

Bố mẹ trẻ Hà Nội tiết lộ kinh nghiệm giúp con trẻ ham mê đọc sách ngay khi lên 1 tuổi

Với mỗi độ tuổi, chị Cẩm Vân lại tìm hiểu và khéo léo lựa chọn những thể loại sách khác nhau. Trước đây, phần lớn sách được chị Vân ưu tiên lựa chọn có nội dung giáo dục lễ nghĩa, những thói quen tốt, rèn kĩ năng giao tiếp, ứng xử. Chị Vân tiết lộ, thể loại sách nghe có vẻ nặng nề nhưng thực chất đều là những câu chuyện đơn giản, nhân văn và các bé đọc rất hứng thú. 

Hiện tại, khi con đã lớn hơn bà mẹ Hà thành chuyển hướng sang đầu sách rèn luyện trí thông minh, với câu hỏi lý thú, giải mê cung, sách tô màu để con có thể tự khám phá. 

“Để thuận tiện hơn, tôi và chồng còn sắm riêng cho bé Mận một giá sách nhỏ đặt bên cạnh giường ngủ. Nhận được giá sách, con thích lắm và luôn chủ động chọn sách, đọc xong thì cất lại sách lên giá. Ngoài ra, dưới tầng 1 bé cũng có giỏ đựng đồ chơi và màu vẽ, sách truyện”, bà mẹ Cẩm Vân cho biết.

Bố mẹ trẻ Hà Nội tiết lộ kinh nghiệm giúp con trẻ ham mê đọc sách ngay khi lên 1 tuổi

Góc đựng sách, truyện và thú bông của bé Mận. 

Thời gian giãn cách do dịch bệnh, thay vì việc đau đầu trông con chị Cẩm Vân lại làm việc cá nhân thoải mái khi con trai đã tự giác học tập và vui chơi lành mạnh. Không còn hàng giờ ngồi trước màn hình tivi, máy tính xem đủ các chương trình thiếu nhi, bé Mận luôn chủ động tìm những cuốn sách có trên giá để đọc, tô tranh hay chơi đồ chơi có sẵn trong nhà.

Nhắc đến những đầu sách được lựa chọn cho con đọc, chị Cẩm Vân tiết lộ không nhất thiết phải là sách hot hay đắt tiền. Được biết, đa số sách bé Mận có hiện giờ là chị Vân săn sale, chọn lọc và mua về. “Tất nhiên mình phải xem qua nội dung trước khi giới thiệu đến con. Có quyển vì sale nên mình mua từ sớm nhưng cảm thấy chưa phù hợp thì cũng phải đợi đến 1 năm sau khi con đủ lớn mới đọc được”, chị Vân chia sẻ với Emdep.vn.

Bố mẹ trẻ Hà Nội tiết lộ kinh nghiệm giúp con trẻ ham mê đọc sách ngay khi lên 1 tuổi

Việc mang đến cho con nhiều loại sách, các chủ đề phong phú cũng là cách giúp chị Cẩm Vân hiểu được thể loại con yêu thích để đầu tư. Điều giúp chị Vân và con gần gũi nhau hơn cũng xuất phát từ thói quen đọc. Mẹ đảm luôn bên cạnh mỗi khi bé Mận muốn đọc sách hoặc xem sách tương tác. 

Đặc biệt, do làm việc chủ yếu ở nhà nên bà mẹ Hà Nội có nhiều thời gian học và chơi với con. “Thông thường các buổi sáng và buổi chiều con đều có giờ học bài với mẹ khoảng 30 phút đến 1 tiếng, buổi tối bé sẽ đọc 2 quyển truyện trước khi đi ngủ”.

Bố mẹ trẻ Hà Nội tiết lộ kinh nghiệm giúp con trẻ ham mê đọc sách ngay khi lên 1 tuổi

Không chỉ rèn luyện thói quen đọc cho con, điều cốt lõi chị Cẩm Vân hướng đến là tính thực tế ngoài đời sống. Để giúp con có khả năng áp dụng kiến thức được đọc và học mẹ đảm Cẩm Vân thường xuyên nhắc lại những nhân vật, tấm gương trong sách với con.

Chị Vân nhớ lại: “Có lần con cáu gắt, buồn bực hoặc ăn vạ, mình thường đợi con bình tĩnh lại, ôm con vào lòng và nói về câu chuyện nào đó chung cảm xúc của bạn Mận. Việc này vừa an ủi được con, vừa giúp con nhận ra việc mình không nên gắt gỏng hay bực bội với người lớn”.

Bố mẹ trẻ Hà Nội tiết lộ kinh nghiệm giúp con trẻ ham mê đọc sách ngay khi lên 1 tuổi

Món quà bé Mận thích nhất là được bố mẹ tặng ô tô và sách, truyện.

Ngoài thời gian hai mẹ con cùng nhau đọc sách, học tập, mẹ đảm cũng để con tự tìm và mở sách ra xem. Các câu hỏi, thắc mắc cũng bắt đầu được gợi mở, tư duy của bé Mận cũng phát triển dần lên sau những câu chuyện trong sách vở.

Tuy nhiên, việc rèn cho con nhỏ thói quen đọc sách không phải chuyện dễ dàng. Điều quan trọng nhất theo chị Vân với bố mẹ là tính kiên trì và nhẫn nại. Với những đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu động không tránh khỏi hành động xé sách, không chịu đọc. Điều cần thiết lúc này là bố mẹ cần chọn sách theo sở thích của con: ô tô, động vật…sau đó điều chỉnh và mở rộng thêm thể loại sách mới.

Bố mẹ trẻ Hà Nội tiết lộ kinh nghiệm giúp con trẻ ham mê đọc sách ngay khi lên 1 tuổi

Theo chị Cẩm Vân, khi đọc sách cho con cha mẹ không nên chỉ đọc những nội dung trên trang giấy mà cần sáng tạo, đặt ra những câu hỏi để tương tác với con nhỏ. Mẹ đảm Cẩm Vân cho hay: "Thời điểm buổi tối trước khi đi ngủ là khoảng thời gian hợp lý nhất, chỉ mất khoảng 15-20 phút có thể đọc được 1, 2 quyển truyện nhỏ cho con. Việc đọc sách trước khi đi ngủ cũng kích thích trí tưởng tượng, giúp trí não con phát triển tốt hơn nhiều.”

Đã từng gặp phải những định kiến cho rằng con còn nhỏ, thời gian này nên để con chơi đùa, không nên bắt con học sớm. Nhưng với cách nhìn nhận thực tế chị Cẩm Vân và chồng vẫn quyết định có hướng đi trong việc rèn luyện kỹ năng, thói quen đọc sách cho con. 

Bố mẹ trẻ Hà Nội tiết lộ kinh nghiệm giúp con trẻ ham mê đọc sách ngay khi lên 1 tuổi

Ngoài đọc sách, chị Cẩm Vân còn cùng bé trai tô tranh, nghịch màu.

Hiện tại, với bé Mận đọc sách trở thành một sở thích riêng của bản thân khi “học mà chơi, chơi mà học”. Chị Vân quan điểm: “Mình tin mỗi đứa trẻ đều có niềm đam mê hứng thú với sách truyện, chỉ cần kiên nhẫn bên con và cùng đọc sách với con từ những ngày đầu tiên thì sẽ có ngày con tự cầm quyển sách học bài mà không cần bố mẹ phải nhắc nhở.”

Điều khiến chị Vân và chồng hạnh phúc nhất là nhờ tiếp xúc với sách từ sớm, đọc nhiều câu chuyện bổ ích mà bé Mận có tình cảm, cảm xúc dành cho mọi người xung quanh. Đặc biệt, bé trai có trí nhớ tốt hơn, nhớ được hầu hết nội dung những quyển sách trên kệ. Đến nay, bé Mận đang bắt đầu học bảng chữ cái tiếng Anh và tiếng Việt cùng mẹ và trải nghiệm thêm nhiều cuốn sách mới thú vị.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chưa bao giờ sai, cái sai có chăng là 'người yêu'...