2 năm làm mẹ, An Nguy đúc kết ra 3 câu không nên nói với con vì ảnh hưởng tâm lý và thể chất của bé

Moon 2023-04-11 10:32
- Đây là những kinh nghiệm được An Nguy đúc kết lại sau hành trình 2 năm làm mẹ bé Bay.

Cuối năm 2020, An Nguy thông báo mang thai với người tình đồng giới bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tháng 3/2021 cô hạ sinh con gái đầu lòng và từ đó đến nay thường xuyên chia sẻ cuộc sống của mẹ bỉm sữa với cộng đồng mạng. Người đẹp 8X thừa nhận khi còn trẻ rất "điên rồ" còn khi đã làm mẹ thì "đằm hơn nhiều rồi".

2 năm làm mẹ, An Nguy đúc kết ra 3 câu không nên nói với con vì ảnh hưởng tâm lý và thể chất của bé
Từ kinh nghiệm của bản thân An Nguy chia sẻ 3 câu không nên nói với con

Trong hành trình nuôi dạy con, An Nguy cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên cô luôn tìm tòi, áp dụng tâm lý học trong việc nuôi dạy con gái. Nhờ đó cô đúc kết được nhiều bài học sâu sắc. Sau 2 năm làm mẹ, An Nguy đã tổng kết lại 3 câu nói không nên nói với con dựa trên quan điểm cá nhân và chính trải nghiệm của bản thân.

Con mẹ giỏi quá

Bà mẹ một con cho rằng khen con là tốt nhưng cần xem xét cách khen. Nếu cứ nói với con kiểu: "Con giỏi quá", "Con siêu quá" nhiều lần lại không tốt. An Nguy đã phải nhờ mọi người hạn chế khen con gái mình khi bé bắt đầu hiểu được ý nghĩa của lời khen. Cô muốn con làm việc vì bản thân con muốn thế chứ không phải vì nghe được lời khen ngợi.

An Nguy trích dẫn lời nhà giáo dục Maria Montessori: "Thường xuyên khen trẻ trong một thời gian dài sẽ khiến trẻ gặp khó khăn trong việc tự lập vì trẻ quá dựa dẫm vào những lời khen ngợi và sự công nhận của người lớn. Trẻ cần học tập và làm việc dựa trên động lực của bản thân, học cách tự hào về thành tựu của chính mình. Nếu dựa dẫm quá nhiều vàonhững lời khen ngợi, con sẽ gặp khó khăn trong việc biết được việc mình thích gì và muốn gì".

Theo cô không nên khen chung chung mà nên động viên con chi tiết đồng thời cho con biết trong hành động của con có gì đáng khích lệ và cần phát huy vào lần sau.

Ngoan thì mẹ yêu hư thì mẹ không yêu nữa

2 năm làm mẹ, An Nguy đúc kết ra 3 câu không nên nói với con vì ảnh hưởng tâm lý và thể chất của bé

An Nguy thừa nhận đây từng là câu cửa miệng của mình. Đôi khi bố mẹ nói ra lời này một cách vô tư để trêu đùa con trẻ nhưng con thì  chưa đủ nhận thức để hiểu được và có xu hướng tin mọi điều bố mẹ nói. Khi nói: "Ngoan thì mẹ yêu, hư thì mẹ không yêu nữa" vô tình khiến con nghĩ rằng tình yêu bố mẹ dành cho con là có điều kiện. Do đó câu nói này có thể gây ra cảm giác tự ti, bất an và con không dám đặt niềm tin hoàn toàn vào bố mẹ.

Trong tương lai, khi con gặp khó khăn vấp ngã sẽ cảm giác không có đường lùi, không có bố mẹ ở phía sau dõi theo động viên, hỗ trợ. Đối với con trẻ đó là một điều rất thiệt thòi.

Không sao đâu

2 năm làm mẹ, An Nguy đúc kết ra 3 câu không nên nói với con vì ảnh hưởng tâm lý và thể chất của bé

"Không sao đâu" là câu nói mà bé Bay hay được nghe khi con bị ngã, bị đau hay ức chế chuyện gì đó. An Nguy cho hay mỗi lần nghe thấy mọi người nói vậy, cô hay phản bác: "Có sao mà" vì cô thấy con thực sự đau hay cáu gắt, cảm xúc không ổn định nhưng người lớn vẫn dùng cách phủ định để xoa dịu bé. 

"Rõ ràng mình đau nhưng sao mẹ mình lại bảo là không sao cả. Dần dần sẽ khiến con phủ nhận những điều mình đang cảm thấy", cô nhận định. Do đó cô khuyên đừng nên dùng câu nói này để xoa dịu trẻ. Khi con đau, cáu gắt hay bất ổn về cảm xúc, hãy ôm con vào lòng và nói cho con biết mình có thấy con đau, con cáu, con cứ xả hết ra để thấy được giải tỏa cảm xúc, được sống thật với cảm xúc của mình.

Momo 

Ảnh: FBNV

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?