Trắc nghiệm: Bạn có nên dự định "ra Tết nhảy việc"?

2015-02-13 08:40
- Lựa chọn được công việc phù hợp là điều không mấy dễ dàng, thế nên có rất nhiều người "chọn nhầm" đã phải "ôm" dự định "cố gắng hết năm nay, ra Tết thì nhảy!".

Mới chỉ vài tháng trước, bạn hân hoan vì nhận được thông báo trúng tuyển vào một công ty mình hằng mơ ước. Bạn hồ hởi đi làm với bao nhiêu dự định, ý tưởng, hi vọng,... cho công việc mới. Thế nhưng, vài tháng sau đó, thật không thể tin nổi là bạn đã uể oải tới mức "ngáp ngắn ngáp dài": "Cố làm đến Tết rồi nghỉ việc". Lý do bạn đưa ra là "công việc không phù hợp" - điều này thật nghịch lý bởi trước đó không lâu, bạn đã phải nghiên cứu rất kĩ trước khi nộp hồ sơ rồi đúng không?

Lời khuyên ở đây là: Tìm được một công việc không hề đơn giản chút nào, và những ngày tháng thất nghiệp thực sự là cơn ác mộng với bất cứ ai. Thế nên hãy suy xét thật kĩ nguyên nhân khiến bạn chán nản: do bản thân chưa thích nghi với môi trường, phong cách làm việc mới,... hay thực sự công việc đó không phù hợp với bạn. Hãy trả lời 20 câu hỏi dưới đây nhé!

Trước khi quyết định "nhảy việc", hãy test xem bạn có nên làm thế không nhé!

1. Bạn thích đọc sách về chủ đề gì nhất?

2. Bạn thích xem chương trình TV nào?

3. Thể loại phim yêu thích của bạn?

4. Sở thích của bạn là gì?

5. Bạn có thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện không?

6. Mỗi lần gặp gỡ bạn bè, bạn thường "buôn" về để tài nào?

7. Nếu có chút thời gian rảnh, bạn hay mơ mộng về điều nhất?

8. Công việc yêu thích của bạn từ trước tới nay là?

9. Thời đi học, bạn "trội" môn nào hơn cả?

10. Những điều khiến bạn phiền muộn?

11. Bạn thường vẽ gì hay đơn giản là nguệch ngoạc những đường vô định khi trong tay có 1 cây bút và tờ giấy?

12. Bạn có mong muốn thế giới sẽ thay đổi một điều gì đó không?

13. Nếu có một triệu đôla trong tay, bạn sẽ làm gì?

14. Bạn thường thân thiết với những kiểu người như thế nào?

15. Có khi nào bạn nghĩ, sau này mình chết đi sẽ có ai nhớ tới không?

16. Món đồ yêu thích nhất của bạn?

17. Quan điểm về chính trị của bạn ra sao?

18. Bạn ngưỡng mộ ai nhất và vì sao vậy?

19. Bạn từng thành công lớn với vị trí, nhiệm vụ nào?

20. Việc gì dù chưa từng làm nhưng bạn nghĩ mình sẽ có thế làm tốt?

Xong rồi, giờ thì kiểm tra câu trả lời của bạn nhé! Hãy dựa vào những thông tin đó để trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

1. Bạn thấy hứng thú nhất với việc gì?

2. Bạn tin tưởng nhất vào điều gì?

3. Bạn đánh giá cao vấn đề nào?

4. Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn cần làm những gì?

5. Bạn có thể làm tốt những việc như...?

Kết quả: Bạn nhận thấy công việc hiện tại của mình có đáp ứng được 5 điều trên không? Nếu có thì... lấy lại tinh thần và làm việc chăm chỉ đi. Có lẽ chỉ là bạn chưa thực sự hòa nhập được với công việc mới thôi, nhưng nó khá phù hợp với bạn đấy! Hãy thay đổi một chút cách tiếp cận với công việc cũng như cách làm việc của mình, bạn sẽ tìm được tình yêu với nó ngay thôi.

Ngược lại, quyết định "ra tết nhảy việc" của bạn có vẻ là hoàn toàn hợp lý, bởi công việc hiện tại có vẻ không thực sự dành cho bạn, và đã đến lúc tìm một vị trí thích hợp hơn rồi.

Nguyễn Hằng (Theo MT)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review 4 loại kem dưỡng ẩm cho da dầu trong mùa đông hanh