Sắp đến ngày cưới, nhà trai trở mặt, đòi chia nửa chi phí làm lễ cưới với lý do khiến cô dâu khóc cạn nước mắt

Quỳnh Trang 2021-04-13 10:11
- Ngày cưới đang đến gần nhưng nhà trai lại tỏ ra quá chi li chuyện tiền bạc, chỉ vì cô gái lỡ có bầu trước khi cưới.

Ai cũng biết rằng cưới hỏi là chuyện cả đời người. Nhiều người đã dành thời gian dài để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng có những cặp đôi buộc phải tổ chức lễ cưới vì "bác sỹ bảo cưới". Chuyện cô dâu có bầu trước khi cưới đã không còn là chuyện xa lạ. Nhưng xung quanh câu chuyện này vẫn có những quan điểm trái chiều.

Cô dâu khóc ròng vì nhà trai tỏ ra khinh thường, đòi chia nửa chi phí làm lễ cưới

Mới đây, trên một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện tình cảm, một cô dâu tên L.C đã tâm sự câu chuyện của bản thân mình. Được biết, cô và người yêu đã yêu nhau được 2 năm. Giờ L.C lỡ có bầu, bàn đến chuyện cưới xin thì nhà trai tỏ vẻ khinh thường.

Sắp đến ngày cưới, nhà trai trở mặt, chia nửa chi phí làm lễ cưới với lý do khiến cô dâu khóc cạn nước mắt

(Ảnh minh họa)

Họ cho rằng họ chịu tổ chức đám cưới cho cô là may lắm rồi. Nhà trai thậm chí còn đòi chia đôi tiền chi phí tổ chức lễ cưới. Họ thậm chí còn cho rằng mình tổ chức đám cưới là cứu vớt danh dự của nhà gái và đáng ra nhà gái phải biết ơn họ.

Điều này khiến cô dâu này cảm thấy cực kỳ tủi thân và buồn bã. Gần đến ngày cưới mà cô dâu này đã khóc cạn nước mắt và tưởng tượng ra viễn cảnh không mấy tốt đẹp khi cô nàng về làm dâu nhà chồng.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Sắp đến ngày cưới rồi mà em khóc cạn nước mắt mọi người ạ !

Em với anh yêu nhau được 2 năm, em lỡ có bầu, giờ bàn đến chuyện cưới xin thì như này đây các chị ạ. Nhà anh bảo cho cưới là may lắm rồi, là đẹp mặt bố mẹ em lắm rồi, là rộng lượng và cứu vớt em lắm rồi, mà gia đình em còn đòi 3 triệu tiền phong bì dẫn lễ.
Nhưng nhà em có đòi đâu, đấy là thủ tục của quê em, ở quê em người ta toàn thách 10 triệu, 20 triệu. Nhà em vì thương con nên chỉ bảo 3 triệu thôi. Nhưng nhà trai trở mặt ngay và còn nói tiền lễ nạp tài cũng phải chia đôi, đặt 5 lễ hết 6 triệu, nhà em phải chịu 3 triệu, vì nhà em hưởng hết, họ đang còn chịu lỗ 3 triệu.
Rồi tiền chụp ảnh cưới, thuê xe đón dâu, nhà em cũng phải chịu 1 nửa. Họ còn nhấn mạnh là: "Cho tổ chức đám cưới là may lắm rồi, còn đòi hỏi. Đáng ra nhà em phải biết ơn và cảm ơn nhà trai đã cứu vớt danh dự nhà em."
Em buồn quá cứ khóc suốt, ngày nào cũng nằm trong phòng khóc, vừa thương bố mẹ, vừa thấy ngu nhục. Giờ em chẳng còn muốn cưới xin gì nữa, chỉ muốn bỏ đi thật xa, các chị cho em lời khuyên với ạ"

Sắp đến ngày cưới, nhà trai trở mặt, chia nửa chi phí làm lễ cưới với lý do khiến cô dâu khóc cạn nước mắt

Dòng tâm sự của cô dâu này ngay lập tức đã nhận được 4300 lượt thích cùng 2600 lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Ai cũng tỏ ra phẫn nộ, bức xúc trước cách cư xử thiếu tôn trọng của nhà trai. Việc nhà trai tỏ ý khinh thường cô dâu và nhà gái ngay trong ngày cưới cũng dự báo một cuộc hôn nhân chẳng mấy êm ả với cô dâu này.
"Bạn có cưới về cũng khổ cả đời. Thà làm mẹ đơn thân còn hơn", người dùng Nhung Nguyễn Bình luận.
"Làm mẹ đơn thân sẽ vất vả và tủi thân nhưng còn hơn sống với kiểu chồng và gia đình chồng như thế này. Thật sự không ai tốt với mình bằng chính gia đình mình cả. Bây giờ lỡ rồi mà nhà người ta thế này thì thôi hủy hôn đi bạn", người dùng Mai Anh viết.

Sắp đến ngày cưới, nhà trai trở mặt, chia nửa chi phí làm lễ cưới với lý do khiến cô dâu khóc cạn nước mắt

Hủ tục rẻ rúng cô dâu có bầu trước khi cưới cần xóa bỏ

Xưa có quan niệm cô dâu có bầu trước khi cưới là không còn trong trắng nên khi về nhà chồng phải đi vòng ra cửa sau để tránh mang xui xẻo về nhà chồng. Thực tế một số nơi vẫn còn phong tục này nên đã có những cô dâu ngậm ngùi đi cửa sau, trèo tường, bước qua hàng rào, hoặc phải bước qua lửa, qua chậu bồ kết cháy, bước qua đòn gánh... với hàm ý xua đi điều xui xẻo.

Theo ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA): quan niệm cô dâu có bầu trước khi cưới xưa hiếm hoi mới bị dị nghị đủ điều, vì vậy khi về nhà chồng phải đi cửa sau. Quan niệm dân gian nhằm răn dạy là con gái cần giữ gìn trước khi cưới, không "ăn cơm trước kẻng". Việc này một phần là hủ tục, phần khác do nhiều cha mẹ vẫn giữ tư tưởng cũ. Hủ tục rẻ rúng cô dâu có bầu trước khi cưới cần xóa bỏ, bởi những kiêng kỵ không hợp lý với thời đại, mê tín dị đoan người dân không nên mù quáng thực hiện. 

Sắp đến ngày cưới, nhà trai trở mặt, chia nửa chi phí làm lễ cưới với lý do khiến cô dâu khóc cạn nước mắt

Ông Vũ Thế Khanh cho rằng, cô dâu có bầu trước khi cưới nếu cha mẹ nào dễ dàng, thương dâu rể thì cuộc sống sau này con cái cũng gần gũi thương yêu, chăm sóc chu đáo… Còn việc làm khó cô dâu không chỉ ảnh hưởng hòa khí, mà còn làm mất lòng sui gia. Để tránh những rắc rối về kiêng kị lỡ cô dâu có bầu trước khi cưới, hai họ có thể tổ chức đám cưới ở nhà hàng, rồi đôi trẻ tự đưa nhau về nhà (không cần phải đón dâu, đưa rể).

Ngày nay nhiều nơi không còn hủ tục này nữa, nhiều bố mẹ còn muốn nàng dâu có bầu mới cưới để đề phòng chuyện vô sinh. Nhưng vẫn còn những cô dâu than thở, tủi phận vì lỡ mang bầu mà không được đón dâu đàng hoàng, không được mặc áo cưới và nhà trai không sang rước dâu mà 'gửi' chú rể ở nhà gái chờ giờ tốt thì đưa cô dâu về nhà chồng bằng cửa sau.

Nếu "trót lỡ" rồi thì cả hai cùng "chịu trách nhiệm" hơn là sợ dị nghị mà phá bỏ thai. Chàng trai hãy về bàn bạc với bố mẹ để sớm tổ chức cưới sao cho thuận lòng đôi bên, thuyết phục cha mẹ bớt những quan niệm xưa cũ đi để gia đình trẻ sống vui vẻ, thuận hòa.

 Na Na

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dương Mịch duy trì 3 động tác đơn giản này để có đôi chân dài thon vạn người mê, chị em nên học theo