Phụ nữ thông minh: Cân bằng giữa công việc và chồng con không có nghĩa là phải ôm đồm hết tất cả

kim khương 2021-01-22 07:00
- Phụ nữ hãy để để đàn ông chia sẻ việc nhà với mình. Hôn nhân mà thiếu sự san sẻ, không biết đồng cam cộng khổ thì sẽ chết dần theo năm tháng mà thôi.

Khi còn độc thân phụ nữ có thể thoải mái sống hết mình, làm những điều mà bản thân muốn mà chẳng cần nghĩ ngợi gì cả. Nhưng khi họ đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, bắt đầu làm vợ, làm mẹ thì dường như cuộc sống của họ bận rộn và chẳng bao giờ kết thúc cả.

Khi phụ nữ quyết định dành hết thời gian của mình cho chồng con thì sớm muộn phụ nữ cũng có ngày ân hận. Bởi vì sao ư? Bởi vì việc không yêu bản thân mình sẽ khiến chồng hờ hững, nhan sắc rời bỏ...lúc đó phụ nữ sẽ thấy tủi thân, mệt mỏi vô cùng.

Xã hội này lúc nào đòi hỏi phụ nữ phải có địa vị, phải có sự nghiệp, bởi nếu không có thì bạn sẽ đánh mất đi nhiều thứ. Phụ nữ mang tiếng ăn bám chồng, mang tiếng để chồng nuôi, muốn làm gì cũng phải hỏi ý chồng. Sau kết hôn, bếp núc chính là nơi dành cho phụ nữ.

Phụ nữ thông minh: Cân bằng giữa công việc và chồng con không có nghĩa là phải ôm đồm hết tất cả

Khi phụ nữ quyết định đặt hết thời gian của mình cho chồng con thì sớm muộn bạn cũng có ngày ân hận (Ảnh minh họa)

Thế mới nói phụ nữ quá vất vả, lúc nào cũng phải làm hài lòng mọi thứ. Vì sự đòi hỏi của chồng nên họ cho rằng bản thân mình dù ra ngoài làm việc vất vả thì khi về nhà cũng phải làm hết việc nhà, con cái cũng do mình chăm. Thế hóa đàn ông chỉ có đi kiếm tiền rồi về nhà ngồi ghếch chân lên ghế chờ vợ cơm bưng nước rót ư?

Đừng dại phụ nữ ạ, việc cân bằng giữa công việc và chồng con không có nghĩa là phải ôm đồm hết tất cả. Đàn bà càng ôm đồm hết mọi việc, tỏ ra mình mạnh mẽ, chính là đàn bà dại.

Có thời gian rảnh rỗi thì hãy ngâm mình trong nước nóng, đắp mặt nạ, chăm sóc da, massage, đi spa, đi mua sắm...Những thứ đó sẽ khiến bạn hạnh phúc thoải mái. Đừng mãi tiết kiệm để chồng mang tiền đi cho người đàn bà khác. Đừng nghĩ mua cho bản thân mình là xa xỉ, vốn dĩ đó là những thứ thiết yếu. Và bạn xứng đáng để nhận nó hơn bất cứ người nào trên đời này.

Gia đình cần sự chia sẻ của cả vợ và chồng, cả hai phải cùng vun vén thì mới trọn vẹn. Bạn đâu phải là siêu nhân, cũng đâu có phép biến hóa ba đầu sáu tay mà nghĩ mình có thể làm hết mọi thứ.

Đừng dại dột để đàn ông nghĩ mình chuyện gì cũng có thể làm. Phải để đàn ông chia sẻ việc nhà với mình, hôn nhân mà thiếu sự san sẻ, không biết đồng cam cộng khổ thì sẽ chết dần theo năm tháng mà thôi.

Có rất nhiều người phụ nữ nhận ra điều này có lẽ đã quá muộn, sau nhiều năm làm vợ thì cái gì họ cũng tự làm. Và rồi chồng xem thường, mặc sự hi sinh của vợ là lẽ đương nhiên.

Phụ nữ thông minh: Cân bằng giữa công việc và chồng con không có nghĩa là phải ôm đồm hết tất cả

Có rất nhiều người phụ nữ nhận ra điều này có lẽ đã quá muộn, sau nhiều năm làm vợ thì cái gì họ cũng tự làm.(Ảnh minh họa)

Yêu bản thân chính là món quà tốt nhất phụ nữ dành cho chính mình. Đừng nghĩ rằng chỉ chồng con khỏe mạnh thì bạn hạnh phúc. Một người vợ biết làm đẹp cho mình mới khiến chồng tự hào, nể phục. Một người mẹ biết làm mới và chăm sóc bản thân mình, biết nuôi dưỡng tâm hồn bằng tình yêu thương mới chính là người mẹ hạnh phúc cho con cái noi theo được.

Trong gia đình, khi phụ nữ biết yêu thương bản thân thì họ cũng biết cách làm cho những người xung quanh hạnh phúc theo. Thế nên dù thế nào cũng đừng đánh mất đi bản thân mình khi làm dâu, làm vợ và làm mẹ phụ nữ ạ.

Việc của lá là xanh, việc của mây là trôi giữa trời, là phụ nữ thì nhất định phải đẹp. Dù ở độ tuổi nào cũng không ngừng hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt nhất của mình nhé!

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hot girl Việt ngực 'lép' nhưng vẫn cực thu hút