Chồng không có thưởng Tết, vợ tiết chế chi tiêu, cắt 13 triệu đồng so với mọi năm
- Vì không có khoản thưởng Tết như hàng năm của chồng, một người vợ đã phải tính toán cắt giảm chi tiêu Tết để phù hợp với kinh tế gia đình.
Tin liên quan
Gần Tết Nguyên đán 2026, bên cạnh không khí chuẩn bị rộn ràng của nhiều gia đình, có những câu chuyện chi tiêu khiến không ít người suy ngẫm. Một gia đình ở Hà Nội, gồm 5 người, đã chủ động điều chỉnh kế hoạch chi tiêu Tết sau khi người chồng thông báo công ty làm ăn không đạt chỉ tiêu nên không có thưởng Tết. Điều này khiến nguồn tài chính cuối năm của gia đình bị ảnh hưởng đáng kể.
Chia sẻ với truyền thông, người vợ kể lại khoảnh khắc khi chồng thông báo việc không có thưởng Tết: lúc cô đang chuẩn bị bữa cơm, nghe tin mà “đứng hình” vì khoản thưởng ngoài lương cứng vốn là nguồn chi tiêu lớn cho dịp Tết hằng năm. Những năm trước, khoản thưởng này thường là khoảng 15 triệu đồng và giúp gia đình chi tiêu khá thoải mái trong các ngày Tết.
Không còn khoản thưởng như trước, vợ chồng quyết định ngồi lại cân đối lại các khoản chi tiêu cho dịp Tết. Mục tiêu của họ là vẫn giữ được không khí Tết nhưng tránh tình trạng “vung tay quá trán” như nhiều năm trước.
Trong kế hoạch chi tiêu điều chỉnh cho Tết 2026, có một số khoản gần như không thể cắt giảm. Tiền biếu Tết cho hai bên nội ngoại, mỗi bên 3 triệu đồng, và chi phí đi lại về quê ăn Tết khoảng 1,5 triệu đồng vẫn được giữ nguyên vì là những khoản cố định. Tuy nhiên, nhiều khoản sinh hoạt khác đã được điều chỉnh mạnh so với mọi năm.
![]()
Ví dụ, thay vì mua cây đào lớn, cây quất to tạo không khí Tết thì năm nay gia đình chỉ chọn cành đào và cây quất nhỏ để vừa tạo không khí Tết vừa tiết kiệm. Khoản mua bánh kẹo, đồ ăn trong ngày Tết cũng được giảm từ khoảng 5 triệu xuống còn 3 triệu đồng bởi theo người vợ, “nhiều khi mua về cũng không dùng hết”.
Chi tiêu lì xì cho con cháu vốn là khoản khá lớn trong những năm trước cũng được rút gọn từ khoảng 12 triệu đồng xuống còn 8 triệu đồng. Ngay cả những khoản chi tiêu cá nhân như mua quần áo mới, làm tóc, hay làm nail cho mùa Tết cũng được tiết giảm đáng kể giảm từ khoảng 6 triệu đồng xuống còn hơn 3 triệu đồng.
![]()
Với những tinh giản này, tổng chi tiêu Tết của gia đình rơi vào khoảng hơn 24 triệu đồng, giảm được khoảng 13 triệu đồng so với năm trước. Theo người vợ, đây là con số chấp nhận được trong bối cảnh không có thưởng Tết của chồng. Dù thu nhập chung của hai vợ chồng giảm hơn trước, họ vẫn quyết tâm giữ Tết đủ đầy trong khả năng tài chính của mình.
Câu chuyện của gia đình này phản ánh thực tế nhiều gia đình lao động phải tái cơ cấu chi tiêu dịp Tết do bối cảnh kinh tế khó khăn và thu nhập không như mong đợi. Trong khi nhiều người vẫn coi Tết là dịp sum vầy, việc biết cân đối thu - chi để Tết trôi qua nhẹ nhàng, không áp lực sau dịp lễ vẫn được xem là bài toán thiết thực của nhiều hộ gia đình hiện nay.
Hà An (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất











