Chuẩn bị cho bé yêu đi du lịch cùng bố mẹ

2014-06-22 10:42
- (Em đẹp) – Dù đi chơi xa dài ngày hay chỉ đi picnic ngắn thì trong balo của Dưa, mẹ luôn chuẩn bị số số thứ cần thiết, cố định.

Tròn 8 tháng, Dưa có chuyến đi chơi xa đầu tiên về quê ngoại ở 1 tỉnh miền Trung nắng gió. Hơi lo lắng vì con còn bé lại vào mùa hè, di chuyển xa, không hợp thời tiết dễ bị nên mình đã hỏi khá kỹ một số chị bạn đã có từng có kinh nghiệm đi du lịch xa. Chưa yên tâm, mình còn cho Dưa đi khám tổng quát 1 lần nhân tiện hỏi tư vấn bác sĩ gia đình luôn. Kết quả Dưa đi chơi 1 tuần lại tắm biển song sức khỏe vẫn khá ổn định. Vì vậy, mình xin mạn phép chia sẻ lại 1 số kinh nghiệm chuẩn bị 1 số vật dụng quan trọng cho con khi đi nghỉ cùng gia đình.

Chuẩn bị 1 túi thuốc và sơ cứu cá nhân

Mặc dù Dưa về quê ngoại nhưng ở làng, khá xa trung tâm thành phố nên bác sĩ khuyên mẹ nên chuẩn bị trước một số thuốc đơn giản, dùng sơ cứu trong trường hợp cần thiết, bao gồm;

-Bông băng, gạc, cồn tẩy trùng vết thương, kéo cắt: Những đồ này mình chọn mua loại nhỏ, nhẹ và tiện, giảm cân nặng của hành lý.

- Thuốc hạ sốt và kẹp nhiệt độ: Lúc Dưa 8 tháng nặng khoảng 9,5kg nên mình mua loại thuốc hạ sốt efferalagan loại 150mg. Thuốc hạ sốt uống theo cân nặng nên các mẹ đọc hướng dẫn sử dụng hoặc tư vấn bác sĩ để sử dụng cho chính xác. Ngoài loại này, các mẹ cũng có thể dùng các loại thuốc tương tự khác có thành phần paractamol.

- Thuốc cầm tiêu chảy và men vi sinh: Theo tư vấn của bác sĩ mình mua 2 loại là Hidrasec và Secmta dùng trong trường hợp bé bị tiêu chảy kèm men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa Biolactovin hoặc Enterogermina.

- Nước muối sinh lý: Đi chơi xa, mắt và mũi thường dễ bị nhiễm khuẩn, mình bao giờ cũng “thủ” sẵn vài lọ nước muối sinh lý loại 10ml để nhỏ mắt, mũi cho bé.

- Dầu khuynh diệp trẻ em hoặc dầu tràm: Mình thường dùng dầu tràm hoặc dầu khuynh diệp trẻ em để bôi gan bàn chân giữ ấm cho Dưa mỗi khi ngủ hoặc lúc con bị sụt sịt do bị lạnh. 

Thuốc và dụng cụ y tế mình thường để riêng trong 1 túi nhỏ như thế này

 

Chuẩn bị đồ ăn sẵn và đồ dùng chế biến cho con

Dưa khá dễ ăn và ăn được nhiều đồ xong mình vẫn luôn chuẩn bị sẵn một số đồ ăn con đã quen ăn, phòng trường hợp “sự cố” con không thể ăn đồ ở nơi du lịch.

Ruốc cá, ruốc tôm, sốt cà chua tự làm là những món mình thường hay đem theo để con ăn kèm với cháo hay cơm trắng ở khách sạn, vừa tiện, sạch và nhẹ. Những lần khác, mình mua đồ ăn đóng sẵn của các hãng có uy tín như Hipp, Henz, Nestlé hay Ridielac.

Nếu cần và có điều kiện, bạn cũng có thể đem bộ máy xay cầm tay mini để xay sinh tố, chế biến đồ ăn cho bé. Kinh nghiệm 1 lần đi du lịch của chính mình, sau đi đặt đồ ăn cho bố mẹ, mình đặt thêm 1 bát cháo trắng cho Dưa, sau đó gỡ tôm cua, rau củ hấp từ phần của mẹ cho vào cháo, dùng máy cầm tay xay rẹt rẹt 30 giây là Dưa đã có 1 bát cháo soup hải sản rất ngon lành, rất tiện và sạch sẽ hơn nhiều so với đặt nhà hàng nấu.

Để tránh đồ đạc lỉnh kỉnh, các mẹ chỉ nên chọn mua 1 – 2 loại con thích ăn với số lượng vừa phải tương ứng với số ngày đi du lịch. Với trường hợp của mình, mình thường mua 1 hộp nhỏ bột ăn liền (200gr), 1 hộp bánh ăn dặm và vài lọ trái cây nhỏ (loại 125gr). 


Thức ăn sẵn đóng lọ sẽ giúp mẹ chủ động hơn trong việc cho con ăn dặm khi đi du lịch

 Ngoài đồ ăn, bạn nên chuẩn bị một số dụng cụ ăn dặm mà con quen sử dụng ở nhà như yếm ăn, thìa (lần đi Nha Trang, do chủ quan mình không đem theo thìa ăn dặm silicon của hãng Combi mà Dưa quen dùng ở nhà, kết quả con từ chối ăn đút do thìa ở khách sạn quá cứng và to. Lần đó con hầu như chỉ bú mẹ và mút mát1 vài miếng đồ ăn).

Đến khi Dưa lớn hơn thì mình cũng “sam sưa” hơn, cho bé ăn cùng bố mẹ hoặc sau khi nhận phòng khách sạn, mình thường đến 1 siêu thị hay cửa hàng gần đó mua sữa tươi, đồ ăn sẵn cho Dưa (do đó mẹ rất hay chọn những địa điểm du lịch gần trung tâm, dễ mua sắm như Đà Nẵng hay Nha Trang).

Mang theo những vật dụng bé quen dùng

Dù đi đâu, mùa nóng hay lạnh mình đều mang theo cho Dưa chiếc chăn lưới và gối hình gấu pooh con vẫn dùng ở nhà. Lý dó con sẽ dễ ngủ hơn nếu có những đồ thân quen hàng ngày của con. Vì thế tùy theo thói quen của bé, mẹ cần lưu ý và giúp con cảm thấy thân quen, dễ chịu hơn khi ở một nơi xa lạ.

Ngoài một số chuẩn bị như trên, tùy theo mùa, thời gian và địa điểm mà sự chuẩn bị có thể khác nhau, bố mẹ cần lưu ý tìm hiểu thật kỹ địa điểm mình sắp tới cũng như điều kiện sống ở nơi đó để chuẩn bị những thứ cho phù hợp. Hi vọng những kinh nghiệm trên sẽ giúp ích phần nào cho các mẹ.

Trong bài viết sau, mình sẽ chia sẻ kỹ hơn việc chuẩn bị sức khỏe và việc làm quen với môi trường cho bé trước khi đi du lịch. 

Mẹ Dưa Lê
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Tâm e ấp bên Hà Anh Tuấn