Tận dụng đồ cũ tạo nhà đẹp xinh cho thú cưng

Lục Bảo 2015-10-21 17:05
- Các bạn thú cưng xinh xắn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và thích thú khi có một ngôi nhà độc đáo từ đồ cũ.
Nuôi một chú thú cưng trong nhà, sẽ mất khá nhiều khoản chi phí. Vì vậy, nếu bạn đang chuẩn bị "tậu" một bạn nhỏ về nhà, hãy lưu ý đến những giải pháp tận dụng đồ cũ của gia đình, để tạo một "mái ấm" xinh xắn, bắt mắt cho thú cưng.
Việc tận dụng đồ cũ sẽ giúp bạn bớt đi một khoản chi phí không nhỏ cho gia đình và ngôi nhà được tạo nên từ đồ dùng, vật dụng cũ cũng đẹp không kém đồ bạn mua ở cửa hàng. Chỉ cần thêm pha nệm và một vài đồ cần thiết để các bạn nhỏ thêm hứng thú, thoải mái khi sống trong ngôi nhà mới của mình.

Tận dụng kệ đựng đồ

Một chiếc kệ đựng đồ đã không còn được sử dụng với chức năng chính, hoặc ít nhất chỉ được sử dụng với một phần chức năng vốn có sẽ được bạn tận dụng một cách khéo léo khoảng giữa của kệ để làm nơi "trú ẩn" của các bạn thú cưng. Đặt kệ gần sofa hay gần cửa sổ, những đồ đạc lặt vặt được sắp xếp ở hai bên kệ, phần giữa kệ sẽ trở thành ngôi nhà ấm cúng cho chú chó nhỏ.

Tận dụng tap đầu giường

Những chiếc tap đầu giường vốn dĩ chỉ được thêm pha vào phòng ngủ để tăng thêm vẻ đẹp cũng như sự hoàn thiện cho không gian. Mặt tap vẫn được sử dụng để đặt cốc, chén, lọ hoa hay đèn ngủ, tháo bỏ cánh cửa tap để thêm pha một chiếc nệm êm ái là bạn đã có thể tạo nên ngôi nhà xinh xắn dành cho thú cưng nhà mình. Chắc chắn các bạn nhỏ sẽ vô cùng thích thú khi sở hữu mái ấm đẹp mắt và gần gũi với chủ của mình.
Nếu những chiếc tap đã khá cũ kỹ, sờn màu sơn, bạn nên "đầu tư" một chút để làm "đẹp lòng" thú cưng bằng cách tận dụng hộp sơn cũ để làm mới tổ ấm cho các bạn nhỏ. Việc trang trí lại một chút cho ngôi nhà mới của thú cưng cũng là cách giúp không gian mà chúng hiện diện trở nên xinh xắn và nổi bật hơn.
Nếu những chiếc tap vẫn còn mới, bạn nên chọn nệm và vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của thú cưng cùng màu với tông màu nền hoặc màu nhấn của không gian. Căn phòng của bạn cũng sẽ trở nên xinh xắn hơn, ngôi nhà của thú cưng cũng không bị "lạc điệu" với cách trang trí, làm đẹp đơn giản và nhanh chóng này của bạn.

Tận dụng ghế hơi cũ

Chiếc ghế hơi cũ đã không còn khiến bé hào hứng, thích thú khi chơi, bạn cũng có thể "mượn tạm" của con để tạo nơi ngủ nghỉ ấm cúng và êm ái cho chú chó, mèo nhỏ nhà mình. Hãy đặt ghế hơi ở một góc nhỏ trong nhà, thêm pha một vài vật dụng như máng ăn, đệm nằm là các bạn thú cưng đã có ngay một khoảng diện tích riêng tư cho mình luôn được thoải mái mỗi ngày.

Tận dụng gầm ghế dài bên cửa sổ

Với gầm ghế dài bên cửa sổ, bạn thường tạo khoảng diện tích với nhiều ngăn kéo để lưu trữ đồ. Bạn có thể dành một khoảng nhỏ để "bon chen" tạo nhà cho thú cưng. Hãy nhờ các bác thợ mộc tạo cửa đặc biệt cho ngôi nhà của các bạn nhỏ giúp thú cưng thêm thích thú hơn với tổ ấm của mình.

Tận dụng va li cũ

Những chiếc va li cũ kỹ, thậm chí xộc xệch vẫn có thể được "hô biến" để tạo vẻ đẹp xinh xắn, đáng yêu dành cho các bạn thú cưng. Để không gian nhà của thú cưng thêm phần chắc chắn, bạn nên gắn thanh cố định ở giữa phần gập để "mái nhà" không bị gập xuống làm thú cưng bị thương một cách đột ngột. Bên cạnh đó, bạn có thể trang trí để tổ ấm của thú cưng thêm bắt mắt bằng cách dán decal, sticker, tranh ảnh hay cắt dán tùy ý...
Tận dụng đồ cũ tạo nhà đẹp xinh cho thú cưng

Tận dụng bàn trà nhỏ

Chiếc bàn trà là vật dụng quen thuộc có mặt trong phòng khách. Tuy nhiên, nếu bạn đang có ý định thay một chiếc bàn trà mới phù hợp hơn với phong cách trang trí của căn phòng, hãy giữ lại bàn trà cũ để đục, khoét, cưa... và làm đẹp để thú cưng nhà bạn có một ngôi nhà mới thật bắt mắt. Bàn trà mới được đặt ở vị trí giữa của những chiếc sofa, bàn trà phụ được tạo thành mái ấm cho các bạn nhỏ được đặt ở bên góc tay vịn sofa. Các bạn thú cưng sẽ vô cùng hào hứng chào đón các vị khách ghé thăm nhà khi căn nhà của chúng được đặt ngay trong không gian phòng sinh hoạt chung của gia đình.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi chàng trai 17 tuổi năm ấy: Chạm tay nhau một giây, có nhớ nhau cả đời