Vỡ mộng với hôn nhân: Khi ngôn tình không thắng nổi hiện thực phũ phàng của chén bát và bỉm sữa

I Am NGA 2022-04-14 09:30
- Càng những cặp đôi nổi tiếng vì chuyện tình yêu lãng mạn ngôn tình thì chuyện chia tay càng ồn ào.

Việc những cặp đôi nổi tiếng tuyên bố ly hôn khiến nhiều người không khỏi hoang mang và mất niềm tin vào hôn nhân. Người ta từng đẹp đôi như vậy, hạnh phúc như vậy mà còn “toang”. Phải chăng “hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu” thật sự là một lời nguyền đáng sợ?

Sau ngôn tình là vỡ mộng

Rất nhiều cặp đôi nổi tiếng, từng gây rầm rộ truyền thông với cổ tích tình yêu, đám cưới thế kỷ nay đã đường ai nấy đi, có thể kể đến Song Hye Kyo – Song Joong Ki, Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby. Ở Việt Nam cũng có không ít những cặp đôi đẹp tan vỡ gây tiếc nuối, như chuyện của MC Hoàng Oanh và chồng Tây mới đây. Đa số cặp đôi đều giữ kín lý do ly hôn để giữ hình ảnh cho nhau, chỉ một số ít trải lòng về những áp lực của đời sống hôn nhân. Qua đó ta mới biết ngôn tình khi yêu cũng vỡ mộng trước hiện thực phũ phàng của hôn nhân. Những việc tưởng như tủn mủn, vụn vặt như rửa chén bát hay bỉm sữa chăm con lại trở thành những giọt nước dần dần làm tràn ly lúc nào không hay.

Chuyện tình của Hoàng Oanh và chồng Tây Jack Cole từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì họ quá đẹp đôi. Sau những cuộc tình lận đận, ai cũng mừng cho cô vì đã gặp được chân ái của đời mình, với những khoảnh khắc hạnh phúc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Không ai biết đằng sau những bức ảnh hạnh phúc ấy, Hoàng Oanh đã chịu những áp lực gì. Khi mang thai ở những tháng cuối, cô không có chồng bên cạnh do anh làm việc tại Singapore. Cô đã vượt cạn một mình, đối mặt với việc sinh khó. Sinh xong cô lại tất bật ngược xuôi lo thủ tục giấy tờ để đưa con ra nước ngoài đoàn tụ cùng chồng. Tưởng như gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng chuỗi ngày áp lực từ đây mới chính thức bắt đầu. "Ngày khổ sở nhất là ngày qua đến Singapore. Mình vừa chăm con vừa làm việc nhà, không có thời gian cho bản thân. Ngày nào 9, 10 giờ tối mình cũng đứng rửa chén", Hoàng Oanh chia sẻ.

Vỡ mộng với hôn nhân: khi ngôn tình không thắng nổi hiện thực phũ phàng của chén bát và bỉm sữa

Chuyện tình của Hoàng Oanh và chồng Tây Jack Cole từng khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Chuyện tình của Hoàng Oanh và chồng Tây Jack Cole từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì họ quá đẹp đôi. Sau những cuộc tình lận đận, ai cũng mừng cho cô vì đã gặp được chân ái của đời mình, với những khoảnh khắc hạnh phúc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Không ai biết đằng sau những bức ảnh hạnh phúc ấy, Hoàng Oanh đã chịu những áp lực gì. Khi mang thai ở những tháng cuối, cô không có chồng bên cạnh do anh làm việc tại Singapore. Cô đã vượt cạn một mình, đối mặt với việc sinh khó. Sinh xong cô lại tất bật ngược xuôi lo thủ tục giấy tờ để đưa con ra nước ngoài đoàn tụ cùng chồng. Tưởng như gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng chuỗi ngày áp lực từ đây mới chính thức bắt đầu. "Ngày khổ sở nhất là ngày qua đến Singapore. Mình vừa chăm con vừa làm việc nhà, không có thời gian cho bản thân. Ngày nào 9, 10 giờ tối mình cũng đứng rửa chén", Hoàng Oanh chia sẻ.

Trong suốt một năm sống ở Singapore, công việc chính của Hoàng Oanh là ở nhà chăm con. Điều này khiến cô rất căng thẳng, không thoải mái, không có cuộc sống riêng. Cô cũng chia sẻ về những mâu thuẫn do bất đồng văn hóa. Cô cho biết chồng là người Mỹ nên sống theo chủ nghĩa cá nhân, rất độc lập, điều này xung đột với văn hóa Việt Nam, đó là vun vén cho gia đình sau khi kết hôn. Chồng cô đã có vợ con nhưng vẫn giữ cuộc sống độc lập, riêng tư, cuối tuần vẫn đi chơi với bạn bè.

Vỡ mộng với hôn nhân: khi ngôn tình không thắng nổi hiện thực phũ phàng của chén bát và bỉm sữa

 Trúc Diễm từng chia sẻ rằng trong hôn lễ cô đã rất xúc động với câu nói của chồng: “Từ nay về sau anh sẽ luôn rửa bát cho em”.

Cuối năm 2021, Á hậu Trúc Diễm cũng thông báo đã ly hôn chồng Việt kiều sau 6 năm chung sống. Cô chia sẻ rằng trong hôn lễ cô đã rất xúc động với câu nói của chồng: “Từ nay về sau anh sẽ luôn rửa bát cho em”. Nhưng rồi trong nhiều năm sống chung, cô là người rửa hết. Cô không nhận được sự chia sẻ việc nhà từ chồng. Nhiều khi bộn bề với công việc, về tới nhà cô còn chưa kịp thay đồ thì chồng đã hỏi sao chưa nấu cơm. Trong khi cô nấu cơm thì chồng lại ngồi chơi game chứ không phụ giúp. Cả hai vợ chồng đều đi làm nhưng cô luôn phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng, chiều cũng về sớm 2 tiếng để lo cơm nước. Thế nhưng khi xong xuôi hết mọi việc, cô vừa đặt lưng nằm xuống nghỉ thì chồng đã nói: “Em rảnh quá à?”

Qua những câu chuyện của những người nổi tiếng, có thể thấy dù họ từng có tình yêu lãng mạn thế nào, chu toàn cho gia đình đến đâu thì cũng khó tránh khỏi những đụng độ thường ngày của cuộc sống hôn nhân. Sau những cuộc tình cổ tích là những cuộc hôn nhân vỡ mộng.

Hôn nhân chỉ là điểm khởi đầu

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng, mất niềm tin vào hôn nhân khi đọc tin tức về những cuộc ly hôn của những người nổi tiếng. Mới đó thôi mà đã mất niềm tin, cuộc đời ngoài kia còn phũ phàng hơn nhiều, hôn nhân của người nổi tiếng chỉ là bề nổi.

Đã xưa rồi quan niệm hôn nhân là “bến đỗ hạnh phúc”, rằng sau khi kết hôn thì hai người sẽ trăm năm hạnh phúc cùng nhau. Một tình yêu ngôn tình hay đám cưới cổ tích không đảm bảo một cuộc hôn nhân cổ tích,

Đám cưới chỉ là điểm khởi đầu một chương mới của cuộc đời, khi người ta tạm biệt cuộc sống độc thân để cùng nhau gánh vác trách nhiệm với gia đình mới. Hai người có thể mơ ước, hứa hẹn, hy vọng và cam kết về cuộc sống hạnh phúc mãi mãi, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác.

Vỡ mộng với hôn nhân: khi ngôn tình không thắng nổi hiện thực phũ phàng của chén bát và bỉm sữa

Trên thực tế, việc ly hôn ngày càng phổ biến, dù với người nổi tiếng hay người bình thường. Theo Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ, có đến 40 – 50% các cặp vợ chồng ở nước này ly hôn. Năm 2021, trong vòng 3 tháng trước khi quy định Hòa giải 30 ngày ở Trung Quốc có hiệu lực, các cặp vợ chồng đã đổ xô đi ly hôn. Hơn một triệu hồ sơ đã được tiếp nhận, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, theo The New York Times.

Các chuyên gia cho rằng ly hôn không có nghĩa là cuộc sống hôn nhân của con người ngày càng tồi tệ. Đây có thể là biểu hiện của việc thay đổi kỳ vọng và dũng cảm thoát khỏi mối quan hệ độc hại. Ở những thế hệ trước, thứ gắn kết một cặp vợ chồng đôi khi không phải là tình yêu hay trách nhiệm mà chính là văn hóa, định kiến, quan điểm xưa cũ. Chẳng hạn họ không dám ly hôn vì sợ điều tiếng, mất danh dự trước họ hàng, làng xóm. Hai người ở bên nhau đến năm đến 70, 80 tuổi không có nghĩa là họ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Từng có cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn ly hôn chồng vì không muốn phải nấu ăn, rửa bát và phục vụ chồng thêm nữa.

Vỡ mộng với hôn nhân: khi ngôn tình không thắng nổi hiện thực phũ phàng của chén bát và bỉm sữa

Ngày nay người ta đã có thêm nhiều sự lựa chọn. Việc kết thúc một cuộc hôn nhân không phải là điều gì đó tồi tệ mà là một sự lựa chọn khi cuộc hôn nhân đó không còn hạnh phúc. Nhiều cặp vợ chồng đã chọn cách chia tay trong hòa bình, văn minh và cùng nhau chăm sóc con cái. Mục tiêu của một cuộc hôn nhân không nhất thiết là phải ở bên nhau đến cùng.  

Dù cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm hay 20 năm thì chỉ những người trong cuộc mới biết họ cảm thấy thế nào, họ có hạnh phúc không. Tự mỗi người có thể đánh giá được mức độ hạnh phúc và thành công của mối quan hệ và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo này bước vào tuần mới gặp may mắn tới tấp, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi