Tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn ở nhà thuê: Sự khác biệt trong tư duy về tiền của người giàu có và người bình thường

I Am NGA 2022-07-13 08:00
- Trong khi nhiều người muốn chứng tỏ đẳng cấp qua nhà đẹp, xe sang thì có những người siêu giàu lại coi “tiền bạc là phù du” đúng nghĩa. Chính khác biệt trong tư duy về tiền bạc khiến người giàu càng giàu, trong khi phần còn lại của thế giới phải vật lộn với những khoản nợ.

Là tỷ phú nhưng vẫn ở nhà thuê, dùng đồ bình dân

Nhiều người cho rằng giới siêu giàu luôn gắn với nhà đẹp, xe sang, hàng hiệu và lối sống xa xỉ. Đúng là họ thừa sức sở hữu những thứ đó, nhưng nhiều người vẫn chọn lối sống giản dị.

Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới, đã bán toàn bộ các căn nhà ông sở hữu và thuê một căn hộ chỉ vỏn vẹn hơn 30m2. Nhiều tỷ phú khác cũng chọn sống trong những ngôi nhà cũ kỹ, bình dân, thậm chí ở nhà thuê. Tỷ phú Chuck Feeney cũng sống trong một căn hộ thuê và thường đi vé máy bay hạng thường cho đến khi 75 tuổi. Những tỷ phú khác như Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg vẫn thường xuất hiện với những chiếc áo phông giản dị, đeo đồng hồ bình dân.

Tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn ở nhà thuê: tư duy tiêu tiền lý giải vì sao người giàu mãi giàu, còn người bình

Tỷ phú Elon Musk.

Không phải cứ thừa tiền là người giàu có thể mua sắm không cần xem mác giá. Tỷ phú Warren Buffett từng nói: “Nếu bạn mua những món đồ không thật sự cần, bạn sẽ sớm phải bán đi những thứ mình cần”. Thay vì mua những món đồ xa xỉ, người giàu quan tâm đến giá trị và lợi nhuận trước khi xuống tiền.

Đối với những người giàu, tài sản không nhất thiết phải gắn với bất động sản, siêu xe. Khi không còn phải lo lắng về tiền bạc, họ có quyền chọn lối sống họ muốn và hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Musk cho biết ông có thể ngủ ngay tại nhà máy hoặc văn phòng vào những thời điểm công việc cần tập trung cao độ. Ông chọn thuê nhà sau khi bán hết nhà cửa vì các con ông vẫn cần một không gian để sống. Vị tỷ phú tuyên bố số tiền thu được từ việc bán tài sản sẽ không dùng cho mục đích tiêu dùng cá nhân. Thay vào đó, ông muốn cống hiến hết mình cho mục tiêu chinh phục Sao Hỏa.

Còn tỷ phú Chuck Feeney thì thích kiếm tiền nhưng lại không muốn sở hữu chúng, phương châm của ông là: “Sống để làm việc, chứ không phải để làm giàu”. Suốt cuộc đời mình, vị tỷ phú đã âm thầm cho đi khối tài sản 8 tỷ USD thông qua quỹ từ thiện do ông sáng lập. Trong 1.000 tòa nhà do quỹ Atlantic Philanthropies của tỷ phú Feeney xây dựng, không có một tòa nhà nào mang tên ông.
Tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn ở nhà thuê: tư duy tiêu tiền lý giải vì sao người giàu mãi giàu, còn người bình

Căn nhà di động mà Musk thuê.

Sự khác biệt trong tư duy về tiền của người siêu giàu và phần còn lại của thế giới

Trong bộ sách Dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki, tác giả đã chỉ ra sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo trong mối quan hệ với tiền bạc. Theo đó, người nghèo làm việc vì tiền bạc, người giàu buộc tiền bạc phải làm việc cho mình. Nỗi lo sợ khiến đa số mọi người buộc phải làm việc. Và khi nhận lương, sự tham lam hoặc thèm muốn khiến họ nghĩ đến những thứ tuyệt vời mà tiền bạc có thể mua được. Khi đó, một khuôn mẫu bắt đầu, đó là việc thức dậy, đi làm, trả hóa đơn,... cứ thế tạo thành vòng lặp mà tác giả gọi là “rat race”. Cả đời, người ta cứ loay hoay vì hai thứ: nỗi lo sợ và sự tham lam. Khi kiếm được nhiều tiền hơn thì các chi phí cũng gia tăng và người ta mãi không thoát nổi cái vòng luẩn quẩn.

Robert Kiyosaki cũng chỉ ra sự khác biệt giữa tài sản (asset) và tiêu sản (liability). Người giàu kiếm được tài sản, giới trung lưu mua tiêu sản nhưng lại nghĩ đó là tài sản, còn người nghèo thì chỉ toàn là chi phí. Do không có kiến thức về tài chính cá nhân, không phân biệt được giữa tài sản và tiêu sản khiến nhiều người để tiền bạc làm chủ mình.
Tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn ở nhà thuê: tư duy tiêu tiền lý giải vì sao người giàu mãi giàu, còn người bình

Nhà và xe, những thứ mà nhiều người cho rằng tài sản thì nó thực chất là tiêu sản nếu không mang lại lợi nhuận cho người sở hữu. Nhà cửa không phải lúc nào cũng tăng giá theo thời gian. Với nhiều người, việc sở hữu một ngôi nhà cũng đồng nghĩa với việc phải gánh một món nợ lớn và làm tăng thêm các chi phí. Việc mua một căn nhà đắt tiền sẽ tác động đến người mua trên ít nhất ba phương diện. Mất thời gian, trong khi những tài sản khác có thể tăng giá trị. Mất một phần vốn, vì số tiền đó có thể đem đầu tư sinh lời. Mất cơ hội rèn luyện để có kiến thức, kinh nghiệm trong việc đầu tư vì họ chỉ coi coi ngôi nhà, khoản tiết kiệm và lương hưu là tất cả tài sản họ có.

Không phải là bạn không nên mua nhà mà hãy xét xem mua ở thời điểm nào là phù hợp. Bạn có cần một căn nhà quá đắt tiền không? Bạn có đang bị nỗi sợ hãi chi phối, thúc giục và nhất định phải mua nhà cho bằng người khác không? Kiyosaki cho rằng khi muốn có một ngôi nhà lớn hơn, đầu tiên ông phải có một số tài sản để có thể phát sinh vòng quay tiền mặt đủ để trả cho ngôi nhà ấy đã.

Thay vì coi nhà và xe là mục tiêu lớn nhất để đạt được, người ta nên trau dồi kiến thức về tài chính cá nhân, biết đầu tư hiệu quả, am hiểu thị trường và hiểu biết về luật pháp. Sự kết hợp của 4 kỹ năng trên là điều kiện để thành công về mặt tài chính, trên nhiều phương diện chứ không chỉ giới hạn ở việc mua nhà.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ôm bụng cười loạt quà 20/10 lầy lội và siêu hài hước của mày râu gửi tới chị em