Hoa hậu Khánh Vân đã làm được những gì với ‘trái tim yêu thương’ sau 2 năm đội vương miện?

I Am NGA 2021-12-21 08:15
- “Trái tim yêu thương” đã giúp Khánh Vân đăng quang hoa hậu, nhưng cô đã làm được những gì với trái tim của mình?

Bạn có thể làm được gì với một trái tim yêu thương? Riêng Khánh Vân đã giành vương miện Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam với câu trả lời nhanh gọn lẹ:

“Nhiều người ở đây có thể nói điều đặc biệt về mình để có thể chinh phục trái tim của ban giám khảo. Nhưng riêng em không có gì ngoài một trái tim yêu thương. Và muốn mang trái tim yêu, tình cảm tới ban giám khảo, khán giả, người xung quanh và lan toả tình yêu thương đó”.

Câu trả lời này có lẽ sẽ khiến nhiều người thấy chưng hửng, thậm chí nó còn gây tranh cãi vào thời điểm Khánh Vân mới đăng quang và thỉnh thoảng vẫn được đem ra bàn lại. Với câu trả lời giản đơn và cảm xúc hồi hộp, Khánh Vân được cho là lép vế so với hai đối thủ nặng ký khác trong top 3 là Thúy Vân và Kim Duyên. Học vấn của Khánh Vân cũng được cho là không bằng chị bằng em khi đặt lên bàn cân với hai á hậu.

 Hoa hậu Khánh Vân đã làm được những gì với ‘trái tim yêu thương’ sau 2 năm đội vương miện?

Trái tim yêu thương đã giúp Khánh Vân đoạt vương miện.

Nhưng không sao cả, Khánh Vân đã có một “trái tim yêu thương” để chinh phục ban giám khảo. Vương miện cũng đội lên đầu rồi, ai không phục nữa thì thôi. Suốt 2 năm sau khi Khánh Vân đăng quang, công chúng vẫn theo dõi và chờ đợi xem nàng hậu sẽ làm được những gì với “trái tim yêu thương” của mình?

Giữa một rừng người đẹp với các hoa hậu, á hậu bước ra từ những cuộc thi mọc lên như nấm, Khánh Vân không phải là cái tên quá nổi trội. Cô đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2020 nhưng chỉ dừng chân ở top 21. Gần đây, Khánh Vân liên tục xuất hiện trên mặt báo nhưng lại là chuỗi lùm xùm, từ việc trưởng FC của cô “chơi xấu” Thùy Tiên, Kim Duyên, H’Hen Niê, đến việc chính Khánh Vân bị tố bạo lực học đường hồi cấp 2.

Lùm xùm này khiến phát ngôn của Khánh Vân về việc từng bảo vệ bạn bị bắt nạt học đường được đào xới lại. Đồng thời câu trả lời ứng xử về “trái tim yêu thương” của cô ngày nào cũng bị đem ra săm soi.

 Hoa hậu Khánh Vân đã làm được những gì với ‘trái tim yêu thương’ sau 2 năm đội vương miện?

Khánh Vân bị cho là lép vế khi đặt lên bàn cân so sánh với 2 á hậu.

Hiện tượng Nguyễn Thúc Thùy Tiên mang hào quang trở về từ cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế đã khiến công chúng không khỏi đặt ra câu hỏi: Liệu một “trái tim yêu thương” có đủ làm nên chuyện? Chưa biết hành trình của Thùy Tiên tại cuộc thi thế nào, chỉ riêng phần ứng xử của cô ở đêm Chung kết đã “hạ gục” trái tim của Ban giám khảo và khiến khán giả phải gật gù: vương miện trao cho đúng người rồi! Không chỉ xinh đẹp, quyến rũ, tự tin, giao tiếp tiếng Anh, tiếng Thái lưu loát, Thùy Tiên còn cho thấy sự thông minh và khả năng hùng biện của mình trong những câu trả lời.

Các cuộc thi hoa hậu trong nước không những chọn ra người đẹp đại diện cho nhan sắc, trí tuệ phụ nữ Việt Nam, mà còn để tìm ra những ứng viên tiềm năng để chinh chiến tại các cuộc thi quốc tế. Thế nhưng đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam lại có tiêu chí đi tìm người đẹp mang “trái tim yêu thương”? Thực tế, trái tim yêu thương không thể giúp Khánh Vân và Kim Duyên thành công ở đấu trường quốc tế, họ bị cho là thiếu nhiều kỹ năng, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ hạn chế. Khánh Vân đã tự chứng minh cho câu trả lời của mình: “Em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả”.

 Hoa hậu Khánh Vân đã làm được những gì với ‘trái tim yêu thương’ sau 2 năm đội vương miện?

Gần đây Khánh Vân vướng vào những lùm xùm.

Trái tim yêu thương là thứ trân quý mà bất cứ ai cũng nên sở hữu. Nhưng quan trọng hơn một câu nói hay là những hành động thiết thực, nói đi đôi với làm, nói được làm được. Liệu chỉ có một trái tim yêu thương thôi có đủ? Một trái tim yêu thương phải đi cùng với nhân cách tốt. Ai cũng có thể nhận mình có trái tim yêu thương, người khác đâu kiểm chứng được. Nhưng không phải ai cũng có thể trưng ra những kỹ năng, vốn kiến thức và kinh nghiệm của mình. Những thứ đó chỉ có thể đúc rút qua một quá trình học hành, rèn luyện chăm chỉ.

Nếu chẳng có gì ngoài trái tim yêu thương, Thùy Tiên đã không thể thuyết phục ban giám khảo trao vương miện cho mình. Nếu chúng ta chỉ có một trái tim yêu thương mà không chịu trau dồi kiến thức, kỹ năng thì khó có thể tìm được công việc tốt, sống một cuộc sống tốt. Như Bác Hồ đã nói: “Có tài mà không có đức là kẻ vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Trái tim quan trọng mà lý trí lại càng quan trọng, người khôn ngoan là người biết cân bằng cả hai.

 Hoa hậu Khánh Vân đã làm được những gì với ‘trái tim yêu thương’ sau 2 năm đội vương miện?

Thùy Tiên chiến thắng thuyết phục tại Hoa hậu hòa bình quốc tế.

Tuổi trẻ ai cũng từng sai lầm, vấp váp, thậm chí họa từ trên trời rơi xuống. Khánh Vân vốn bị vạ lây từ hành động không đẹp của fan. Còn lùm xùm bắt nạt học đường vốn chưa được kiểm chứng. Khánh Vân đã đăng quang hoa hậu, đó là quyết định của Ban tổ chức Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam cách đây 2 năm và không thể thay đổi. Nhưng cô làm gì để chứng minh mình xứng đáng, điều đó lại phụ thuộc hoàn toàn vào Khánh Vân. Ai đội lên đầu chiếc vương miện mà không phải chịu sức nặng của nó. Mong rằng sau này trái tim yêu thương sẽ dẫn dắt Khánh Vân đi trên con đường đúng đắn, tránh xa thị phi.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thùy Tiên mặc đồ "cực cháy", lấp ló ngực đầy