Đi ăn cưới, mặc đẹp lộng lẫy là tôn trọng gia chủ hay bất lịch sự?

I Am NGA 2022-09-17 08:00
- Trang phục dự tiệc cưới là đề tài khiến cộng đồng mạng tranh cãi sôi nổi vì có nên chăng ăn mặc thật lộng lẫy khi tham dự sự kiện trọng đại của bạn mình?

Ngày cưới được coi là ngày đẹp nhất với đời người con gái, khi họ được trang điểm xinh đẹp, ăn vận như một nàng công chúa, sánh vai cùng chàng hoàng tử của đời mình để bước vào lễ đường.

Nhắc đến việc đi ăn cưới, trong tâm thức nhiều người xưa nay vẫn mặc định là phải lên đồ thật đẹp, thật lộng lẫy vì chẳng mấy khi có dịp. Vì thế nên mới nảy sinh những tình huống dở khóc dở cười khi khách mời diện những bộ đồ cắt xén táo bạo hoặc nổi bật hơn cả cô dâu.

Đi ăn cưới mặc đẹp lộng lẫy, là tôn trọng gia chủ hay bất lịch sự?

Khi khách mời lên đồ "chặt chém" cả cô dâu, chú rể.

Trên mạng xã hội đã nổ ra những cuộc tranh cãi không ngơi về việc đi ăn cưới ăn mặc thế nào để không quá “ô dề”. Người thì cho rằng ăn mặc “chặt chém” cả cô dâu như thế là bất lịch sự, người lại tranh cãi cứ phải lên đồ lộng lẫy mới là tôn trọng gia chủ, chứ chẳng lẽ đến dự một bữa tiệc sang trọng mà lại ăn mặc xuề xòa.

Ở Hàn Quốc, dù có là minh tinh hạng A thì đi ăn cưới cũng phải "tém tém" lại để tránh “giật spotlight” của cô dâu, đây là luật bất thành văn trong ứng xử. Vì thế thời trang dự đám cưới của các sao Hàn thường là những trang phục giản dị, tối màu. Nhiều người cho rằng Việt Nam cũng nên học hỏi cách ứng xử của người Hàn, tránh làm lố quá đà khi đi đám cưới.

Đi ăn cưới mặc đẹp lộng lẫy, là tôn trọng gia chủ hay bất lịch sự?

Ở Hàn dù có là sao hạng A cũng phải tuân theo phép ứng xử bất thành văn khi dự tiệc cưới.

Tuy nhiên, không chỉ Việt Nam mà ở các nước phương Tây cũng có những ngôi sao bị chỉ trích về trang phục dự đám cưới. Mới đây, Dua Lipa đã gây xôn xao làng mốt với bộ cánh xuyên thấu khi đến dự đám cưới của NTK Simon Porte Jacquemus. Nhiều người cho rằng set đồ nổi bật của nữ ca sĩ sẽ làm lu mờ chủ nhân bữa tiệc.

Đi ăn cưới mặc đẹp lộng lẫy, là tôn trọng gia chủ hay bất lịch sự?

Bộ đồ gây tranh cãi của Dua Lipa.

Kendall Jenner cũng từng bị chỉ trích khi diện một bộ trang phục cắt xẻ táo bạo để đến dự tiệc cưới của một người bạn. Không thể phủ nhận đây là một thiết kế độc đáo, giúp khoe trọn đường cong của cơ thể. Có lẽ Kendall sẽ nhận được những lời khen “hết nước chấm” nếu diện bộ cánh trong một dịp khác phù hợp hơn.

Đi ăn cưới mặc đẹp lộng lẫy, là tôn trọng gia chủ hay bất lịch sự?

Kendall Jenner với bộ cánh cắt xén táo bạo.

Người dự tiệc cũng có cái khó của họ. Việc ăn mặc thế nào để vẫn lịch sự mà không quá “ô dề” luôn là câu hỏi khiến nhiều người đau đầu. Đám cưới là dịp quy tụ nhiều khách mời, là cơ hội để người ta xây dựng hình ảnh, phát triển các mối quan hệ xã hội. Với nhiều người độc thân, đây còn là dịp để kiếm người yêu từ bạn bè của cô dâu, chú rể. Khi đến một nơi mà hầu hết mọi người đều ăn mặc đẹp, ta cũng không muốn bản thân bị lạc lõng hay lu mờ.

Mỗi dịp mùa cưới đến, đi đám cưới hơn cả “chạy sô”, hầu hết chị em thường không thích diện lại trang phục đã dự đám cưới trước đó. Tuy nhiên việc đầu tư cho vẻ ngoài của mình lại khiến chị em phải cắn răng khi rút hầu bao. Nhiều đám cưới còn yêu cầu khách tham dự mặc theo “dresscode” hay có những chủ đề độc lạ càng khiến việc chọn trang phục trở nên đau đầu và tốn kém hơn.

Đi ăn cưới mặc đẹp lộng lẫy, là tôn trọng gia chủ hay bất lịch sự?

Đi ăn cưới mặc đẹp lộng lẫy, là tôn trọng gia chủ hay bất lịch sự?

Rồi ai mới là cô dâu?

Tuy nhiên, khách mời cũng nên ý tứ giữ một giới hạn để tránh lấn át cô dâu trong ngày mà họ nên là người nổi bật nhất. Vì thế, khi đi đám cưới nên tránh diện những thiết kế cầu kỳ, rườm rà để rồi không biết ai mới là cô dâu. Những gam màu pastel, thiết kế đơn giản là sự lựa chọn an toàn và thanh lịch. Địa điểm tổ chức lễ cưới cũng là một gợi ý để chọn trang phục phù hợp. Một bộ đầm lịch sự sẽ phù hợp với một bữa tiệc tối trong nhà hàng sang trọng. Ngược lại, một bữa tiệc ngoài trời sẽ thích hợp để diện những bộ đồ thoải mái, dễ di chuyển. Để tạo điểm nhấn cho trang phục, những phụ kiện như ghim cài áo, kẹp tóc, trang sức,… luôn là những món đồ nhỏ mà có võ.

Không thiếu cách để bản thân nổi bật, song vẫn giữ được chừng mực khi đi dự tiệc cưới. Ta hoàn toàn có thể dung hòa giữa việc mặc đẹp và mặc phù hợp để giữ phép lịch sự và tôn trọng người đối diện.

Hằng Nga

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022