Vì sao các cặp đôi yêu nhau càng lâu, càng dễ chia tay?

2021-12-12 13:00
- Chẳng phải tình yêu 5 năm, 10 năm sẽ trở nên nhạt nhẽo, chỉ đơn giản là người trong cuộc không chịu cố gắng vun đắp để mối quan hệ trở nên mới mẻ, nồng nhiệt hơn thôi.

Những câu chuyện tình kéo dài nhiều năm luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ phía mọi người, thế nhưng, không phải cặp đôi nào cũng đều có thể đi đến bến cuối của hạnh phúc. Chẳng ít cuộc tình tan vỡ, dù cả hai đã vun đắp tình cảm dài lâu.

Thậm chí, rất nhiều cặp đôi yêu nhau 5 năm, 10 năm rồi mới tiến tới hôn nhân, cũng nhanh chóng "đường ai nấy đi" sau khoảng thời gian ngắn chung sống. Phải chăng, người ta càng yêu dài lâu, càng dễ chia tay?

Người ta vẫn thường nghĩ, tình yêu được bắt đầu từ những điều vĩ đại và to tát. Thế nhưng, tình yêu vốn rất đơn giản, đặc biệt là nằm trong trường hợp những cặp đôi đã có "thâm niên" lâu dài. Một cặp đôi khi mới bắt đầu, thường sẽ luôn cảm thấy đối phương mới mẻ, họ không ngừng tìm hiểu về nhau. Ở thời điểm đó, đối phương chỉ cần có một chút tài lẻ như đánh đàn làm thơ cũng đủ làm ta rung động. Tuy nhiên, sau thời gian dài, khi mọi thứ đã trở thành thói quen, họ sẽ dễ rơi vào trạng thái bình yên hoặc nhàm chán.

Vì sao các cặp đôi yêu nhau càng lâu, càng dễ chia tay?

Tình huống này hoàn toàn có thể lý giải cho việc càng yêu lâu, các cặp đôi càng dễ muốn buông bỏ. Đơn giản vì họ không còn cảm nhận được sự nồng nhiệt, tươi mới từ đối phương, mọi thứ dừng lại ở một mức bình thường. Đôi khi, người ta chia tay không phải vì hết yêu, mà cảm thấy cuộc tình quá bình yên, không có sóng gió và nhạt nhẽo.

Thông thường ở cặp đôi yêu lâu dài, họ sẽ xảy ra 2 trường hợp tiêu cực. Hai điều này, nghe thì tưởng chừng đối lập nhau nhưng thực tế là nguyên nhân chính dẫn tới các cuộc chia tay đầy tiếc nuối.

Thứ nhất là do tình cảm quá lớn dẫn tới tính sở hữu cao và ghen tuông quá mức. Ở vấn đề này, tình cảm sẽ nhanh "xuống cấp", dễ tạo cho đối phương cảm giác gò bó và ngột ngạt trong mối quan hệ.

Thứ hai là tự cho mình đã thấu hiểu hết đối phương, dành sự tin tưởng tuyệt đối và không cố gắng để tốt hơn. Nhiều cô gái khi yêu lâu dài, thường không chú trọng ngoại hình, để mặt mộc khi ở cạnh bạn trai. Cũng không ít anh chàng vì đã quen với mối quan hệ nên thiếu đi sự tinh tế. Thời điểm này, mỗi người dễ đi sâu vào các mối quan hệ ngoài luồng, có thể là cảm nắng, rung động với người thứ ba.

Vì sao các cặp đôi yêu nhau càng lâu, càng dễ chia tay?

Tình yêu không giống như một đích đến, nó đơn giản như một cuộc hành trình mà đôi bên cần nỗ lực và cố gắng. Một tình yêu đích thực cũng không thể dùng thời gian để đong đếm. Yêu ngắn hay dài không quan trọng nhưng nhất định cả hai phải vì nhau trong khoảng thời gian nhất định, đó mới là tình yêu đích thực.

Vì vậy, thay vì than ngắn kể dài, hãy luôn tin tưởng vào cảm xúc của bản thân và không ngừng cùng nhau cố gắng vun đắp, "đốt cháy" tình yêu thì sẽ hạnh phúc hơn. Dẫu thế, vẫn luôn hi vọng, những cuộc tình dài lâu sẽ mãi bền chặt như ngày đầu tiên.

Theo Bestie

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu