Oscar 2015 và "những đứa con bị nguyền rủa"

Lumye 2015-03-03 07:13
- Bên cạnh những chiến thắng vẻ vang tại Oscar 2015 là không ít tác phẩm ngậm ngùi thất bại trước giải thưởng danh giá này, dù trong đoàn làm phim sở hữu những cái tên sáng giá.
Từ bộ phim tiểu sử về Grace Kelly với sự góp mặt của bóng hồng nước Anh, Nicole Kidman cho tới “The Search” dưới sự dẫn dắt của đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Michel Hazanavicius, không ít tác phẩm từng được cả công chúng và giới chuyên môn chờ đón đều thất bại trước khi có thể tới được sân khấu Lễ trao giải Oscar năm 2015.
“Oscar Bait” là thuật ngữ dùng để chỉ một bộ phim được phát hành vào tháng cuối cùng trong năm với dàn diễn viên khủng, nội dung đề cập tới những vấn đề quan trọng nhằm thu hút sự chú ý của Viện Hàn lâm. Tuy nhiên những tác phẩm dạng này không phải lúc nào cũng thành công. Rất nhiều bộ phim được dự đoán là ứng viên tiềm năng cho tượng vàng Oscar cao quí lại chẳng nhận được gì hết. Đôi khi những thứ chúng ta chưa từng nghĩ có thể trở nên vĩ đại lại làm nên lịch sử. Giờ này năm ngoái, chẳng mấy ai biết tới Still Alice, bộ phim đã mang về cho Julianne Moore giải thưởng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhiều tác phẩm khác, với lý lịch cao cấp hơn đã không làm được gì, thậm chí còn chẳng nhận được bất cứ đề cử nào và thất bại ngay tại các phòng vé. Dưới đây là những bộ phim mà năm ngoái, chúng ta từng nghĩ sẽ là những ứng viên đáng gờm mà nay đã trở thành “những đứa con bị nguyền rủa” của giải thưởng Oscar lần thứ 87.
“Trash”, đạo diễn Stephen Daldry

“Trash” là hành trình tìm lại chủ nhân của chiếc ví bị đánh rơi của 3 cậu bé nhà nghèo Raphael, Gardo, và Rato.
Sau khi giành về 3 đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất cho cả 3 bộ phim đầu tay bao gồm, “Billy Elliot”, “The Hours” và The Reader", cùng đề cử Phim hay nhất cho phim tình cảm “Extremely Loud & Incredibly Close” với sự góp mặt của Sandra Bullock, dường như Stephen Daldry đang đối mặt với địa ngục đầu tiên của ông. Kịch bản của “Trash” được viết bởi Richard Curtis, dưới sự hỗ trợ từ người từng nhận đề cử Oscar, Rooney Mara, được thực hiện theo phong cách “Slumdog Millionaire”, là một bộ phim kịch tính về những đứa trẻ đường phố Brazil. Đây lẽ ra là một chiến thắng dễ dàng với khởi đầu bằng giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Rome, nơi bộ phim được chiếu mở màn. Nhưng điều bất ngờ là, sau đó “Trash” trải qua một giấc ngủ im lìm. Bộ phim đã không được nhà sản xuất quảng bá, không có tin đồn nào về các giải thưởng, và thất bại thảm hại ngay tại các rạp chiếu Anh Quốc vào tháng trước. Thậm chí, đạo diễn Stephen Daldry cũng không đưa ra thông báo nào về ngày phát hành chính thức của tác phẩm tại Mỹ. 
“The Search”, đạo diễn Michel Hazanavicius

“The Search” là tác phẩm làm lại của bộ phim cùng tên phát hành năm 1948 của đạo diễn Fred Zinnemann.
Sau khi “The Artist” gây bất ngờ khi giành về 5 giải Oscar, đạo diễn Michel Hazanavicius thực hiện một bước đi dễ hiểu: ông tái thiết lập một ê kíp làm phim toàn những ngôi sao sáng giá từng được đề cử giải Oscar bao gồm cả vợ ông, nữ diễn viên Bérénice Bejo. Quá trình thử vai cho “The Search” được ví von là căng thẳng như một cuộc chiến. Bất chấp những nỗ lực đó, tự bộ phim đã chứng tỏ đó là một tác phẩm hỗn độn. “The Search” nhận được vô số những chỉ trích tệ hại khi ra mắt công chúng lần đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái. Những phản hồi đó khiến Hazanavicius phải cắt đi 17 phút phim và trình chiếu một phiên bản mới tại Liên hoan phim Toronto. Nhưng “mèo vẫn hoàn mèo”, bộ phim bị khước từ vị trí ứng viên tiềm năng cho giải Oscar, trái ngược với những hứa hẹn trước đó, và cho tới tận bây giờ, Anh và Mỹ là 2 thị trường sôi động và quan trọng nhất của môn nghệ thuật thứ 7 vẫn chưa có cơ hội “tận mục sở thị” tác phẩm này.  
“Unbroken”, đạo diễn Angelina Jolie

“Unbroken” dựa theo cuốn tiểu thuyết của tác giả Laura Hillenbrand, xuất bản năm 2010 có tựa đề tiếng Anh là “Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption”.
Trên thực tế, “Unbroken” đã được đề cử Oscar. Bộ phim nhận về 3 đề cử liên quan đến kỹ thuật, bao gồm cả Quay phim xuất sắc nhất cho Roger Deakins, nhưng hãy dẹp những lời quảng cáo hào nhoáng đó sang một bên, “Unbroken” thực sự không phải những gì khán giả mong đợi. Cảm giác như đây là một chiến thắng dễ dàng trên giấy tờ. Với một câu chuyện nói về những nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh, kết hợp giữa thể loại chiến tranh và thể thao, rõ ràng khán giả mong đợi rất nhiều ở bộ phim thứ hai của đạo diễn Angelina Jolie. Sự thực là, “Unbroken” đã “broken”, người kể chuyện đã thất bại hoàn toàn khi cố gắng làm rõ giá trị của cốt truyện. Thậm chí ngay cả kịch bản viết lại của anh em nhà Coens cũng cho thấy kết cấu thiếu chặt chẽ và kết quả là công thức “Oscar bait” đã không đạt được tham vọng cao như những người chủ của nó mong muốn.
“Big Eyes”, đạo diễn Tim Burton

Dù nhận được nhiều đề cử tại các liên hoan phim quốc tế nhưng “Big Eyes” lại thất bại ngay trên sân nhà khi không nhận được bất kỳ đề cử nào cho giải Oscar.
Với sự góp mặt của bộ đôi diễn viên chính sáng giá, một người từng 2 lần chiến thắng giải thưởng của Viện Hàn lâm là Christoph Waltz và người còn lại là nữ diễn viên nhiều lần được đề cử giải Oscar, Amy Adams, câu chuyện có thật, kỳ lạ và hấp dẫn cùng bối cảnh hào nhoáng của “Big Eyes” xứng đáng nhận về nhiều hơn một giải Quả cầu vàng cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Tất nhiên, cuộc đời không đơn giản là ước gì được nấy, tác phẩm của đạo diễn Tim Burton dậm chân tại chỗ ở các phòng vé, đón nhận những phản hồi trái chiều, và không ngôi sao nào có vé tham dự cuộc đua tới Oscar. 
“Grace of Monaco”, đạo diễn Olivier Dahan

Khi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes, “Grace of Monaco” nhận về nhiều phản hồi tiêu cực, trong đó nhà phê bình phim Peter Bradshaw đã gọi đây là "một bộ phim vô cảm đến kinh sợ".
Những năm gần đây chứng kiến sự xuất hiện một cách mờ nhạt, chắp vá của Nicole Kidman trong một loạt tác phẩm được đánh giá thấp, từ vai diễn cặp với tài tử điện ảnh Nicolas Cage trong bộ phim kinh dị “Trespass”, cho tới vai diễn nhận về đề cử Mâm xôi vàng 2012 trong “Just Go With It”. Nhưng chẳng tác phẩm nào thu về nhận xét tệ hại hơn màn trình diễn mở màn năm ngoái tại Liên hoan phim Cannes của cô trong hình tượng vô cùng buồn tẻ - Grace Kelly. “Grace of Monaco”, bộ phim từng được rêu rao là “con gà đẻ trứng vàng” đã sớm bị hủy hoại bởi mâu thuẫn từ chính nội bộ đoàn làm phim, trở thành một trong những tác phẩm tệ nhất năm. 
Lumye
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp