Đừng đến Ấn Độ mà chưa biết những điều này

Ngọc Huyền 2017-08-27 10:00
- Nếu bạn có ý định chọn Ấn Độ cho chuyến du hí sắp tới thì hãy nắm rõ những điều dưới đây.

Khói bụi trong không khí

Đừng đến Ấn Độ mà chưa biết những điều này

Hiện nay thủ đô New Delhi của Ấn Độ có tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trên thế giới. Và các thành phố như Agra, Mumbai và Calcutta cũng đứng ngay sau đó. Bạn sẽ nhìn thấy khói bên trong tiền sảnh khách sạn trước khi bạn khởi hành đến Taj Mahal. 

Ô nhiễm không khí tồi tệ nhất là vào mùa đông, vì vậy bạn nên đến Ấn Độ vào những thời điểm khác trong năm. Hãy mang theo khẩu trang y tế để sử dụng.

Gọi điện trước khi tới điểm tham quan

Đừng đến Ấn Độ mà chưa biết những điều này

Nhiều điểm du lịch ở Ấn Độ thường đóng cửa vào thứ Hai. Riêng đền Taj Mahal đóng cửa vào thứ 6 để xem xét lại tổng thể, buổi chiều hôm đó chỉ mở cửa cho những ai muốn cầu nguyện.

Ấn Độ có nhiều ngày nghỉ lễ nhất thế giới. Vì vậy có nhiều nơi sẽ đóng cửa. Hãy học theo cách mà những người Ấn Độ thường làm là gọi điện hỏi xem nơi đó có mở cửa vào ngày bạn dự định đến tham quan hay không.

Ách tắc giao thông

Đừng đến Ấn Độ mà chưa biết những điều này

Ùn tắc giao thông là chuyện thường xuyên xảy ra ở các thành phố của Ấn Độ. Không chỉ luồn lách giữa các loại xe mà bạn còn phải đối mặt với những đứa trẻ xin tiền hay thức ăn. Tốt nhất bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần, sự kiên nhẫn và cố gắng hứng chịu tiếng còi xe cũng như quan sát các phương tiện giao thông.

Chú ý ăn mặc

Đừng đến Ấn Độ mà chưa biết những điều này

Tới Ấn Độ, du khách không nên ăn mặc quá hở hang. Để thể hiện sự tôn trọng với văn hóa Ấn Độ bạn hãy mặc đồ kín đáo và lịch sự như áo che vai, quần dài quá đầu gối. Tránh mặc váy ngắn, quần short hay đeo nhiều trang sức. Đem theo khăn dài để chống lại cái nắng đổ lửa.

Trước khi bước vào một chốn thiêng liêng như đền thờ, du khách hãy nhớ bỏ giày dép.

Tiền tip

Đừng đến Ấn Độ mà chưa biết những điều này

Khi tới Ấn Độ, du khách cũng cần phải trả tiền tip. Tại khách sạn bạn sẽ mất 50 rupees cho một túi đồ khi nhờ khuân vác, 10%-15% tiền tip cho bồi bàn khi bạn ăn ở nhà hàng. Bạn có thể tip bằng đồng USD. Tuy nhiên tiền nội địa được yêu thích hơn.  

Chọn một khách sạn tốt

Đừng đến Ấn Độ mà chưa biết những điều này

Nếu muốn chuyến đi du lịch thoải mái, an toàn hơn thì bạn nên chọn nơi nghỉ ngơi tốt. Tới khách sạn đầy đủ tiện nghi bạn sẽ được tận hưởng không gian thư giãn, tránh xa khói bụi, giao thông.

Đồ ăn

du lịch Ấn Độ

Thưởng thức ẩm thực khi đi du lịch là một trong những điều du khách không thể bỏ qua. Tới Ấn Độ bạn nên lựa chọn những quán ăn đông khách hoặc có uy tín. Nếu muốn ăn thức ăn đường phố bạn chỉ nên ăn hoa quả có bóc vỏ, đồ ăn được nấu chín. Không uống nước đá và nhớ uống nước đóng chai. 

Ngọc Huyền – Theo Smartertravel

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh Tú tung ảnh cưới chính thức, nói 3 từ ngọt ngào với Diệu Nhi