Con nghịch tử ra tay sát hại cha để trộm tiền đi chơi game

- Nạn nhân trong vụ án được xác định là ông Phạm Văn Sáu (52 tuổi), trú thôn 2, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, là cha ruột của hung thủ.
Công an tỉnh Quảng Nam cũng cho biết thêm, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Văn Trực (18 tuổi, trú thôn 2, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Nạn nhân trong vụ án được xác định là ông Phạm Văn Sáu (52 tuổi), trú thôn 2, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, là cha ruột của hung thủ.
Theo hồ sơ điều tra tại cơ quan công an, đối tượng Trực rất mê game và thường xuyên trộm cắp tiền của cha để đi chơi điện tử. Sau nhiều lần khuyên can con bỏ tật xấu nhưng không được, ông Sáu luôn giữ tiền bên mình để Trực không có cơ hội ra tay trộm cắp.
Sau nhiều lần trộm tiền của cha nhưng không thành, thường xuyên bị ông Sáu la mắng nên đứa con nghịch tử đã sinh lòng căm ghét và lên kế hoạch để hãm hại cha.
Con nghịch tử ra tay sát hại cha để trộm tiền đi chơi game

Ông Phạm Văn Sáu kể lại vụ việc bị con ruột sát hại với PV 

Khoảng 14 giờ, ngày 30/9, Trực thủ sẵn dao phay trong người với ý định ra tay sát hại cha ruột của mình để cướp tiền đi chơi game.
Đến 16h30 cùng ngày, ông Sáu vừa đi làm đồng về đến nhà thì bị đứa con nghịch tử từ phía sau lao đến dùng dao phay đâm thẳng vào lưng. Bị đâm bất ngờ, ông Sáu bỏ chạy ra khỏi sân kêu cứu thì bị Trực đuổi theo và đâm tiếp thêm hai nhát dao vào bụng.
Ngay sau đó, ông Sáu được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, ông Sáu bị thương tích 41%.
Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam lập tức đến hiện trường để điều tra vụ việc. Sau khi lấy lời khai của các nhân chứng và cũng cố chứng cứ. Lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng Trực để điều tra về hành vi giết người. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa Trực ra truy tố, xét xử theo pháp luật.
Ẩu đả trong đêm
Sáng ngày 10/11, ông Lê Tấn Việt, chủ tịch UBND phường Cẩm An (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, ở địa phương vừa mới xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 8/11, tại nhà ông Lê Văn Dũng (53 tuổi, phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) tổ chức cuộc ăn nhậu. Trong đám nhậu có con trai ông Dũng là Lê Văn Tài (23 tuổi) và Phạm Quốc Hòa (17 tuổi, phường Cẩm Châu, TP.Hội An). Khi mọi người đang nhậu, Lê Văn Kim (49 tuổi, em họ của ông Dũng) ở nơi khác đến trước nhà chửi bới gây gổ. 
Vì quá tức giận, ông Dũng chạy ra để đuổi người em họ về thì bất ngờ bị Kim dùng vỏ chai đâm mạnh vào người khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Nghe tiếng kêu của ông Dũng, Hòa và Tài từ trong nhà chạy ra thì cũng bị Kim dùng vỏ chai đâm trúng vào người dẫn đến bị thương nặng.
Ẩu đả trong đêm, một thiếu niên bị đâm chết, hai người trọng thương

Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả khiến 3 người thương vong 

Ngay sau đó cả 2 nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, tuy nhiên vì vết thương quá nặng cùng mất nhiều máu nên nạn nhân Hòa đã tử vong trên đường đi, 2 người còn lại trong tình trạng nguy kịch được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. 
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khi tiến hành lấy lời khai ban đầu, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Kim để phục vụ công tác điều tra.
Theo nhiều người dân, đối tượng Kim ở địa phương thường xuyên nhậu nhẹt và gây gỗ với hàng xóm.Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Tin, ảnh: Thanh Hằng_Khương Mỹ
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập với dây thun cho vòng 3 nảy nở, căng mẩy tức thì mà chẳng cần bơm độn