Soi gu thời trang nữ diễn viên chính "50 sắc thái"

Hằng Chét 2015-03-05 08:07
- Trái với hình ảnh quyến rũ và hấp dẫn trong phim, phong cách ngoài đời của Dakota Johnson là sự pha trộn giữ tomboy và nữ tính, retro và hiện đại, sexy và khiêm tốn.
Mặc dù đã hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và người mẫu từ lâu nhưng Dakota Johnson chỉ thực sự được công chúng thế giới biết đến khi tham gia dự án phim 18+ "50 sắc thái", được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên. 
Có lẽ sau khi bộ phim được công chiếu, chủ đề được bàn tán nhiều nhất vẫn là diễn xuất của nữ diễn viên chính Dakota Johnson. Bên cạnh đó, các độc giả còn tò mò và quan tâm đến phong cách thường ngày của cô. Trái với hình ảnh quyến rũ và hấp dẫn trong phim, phong cách ngoài đời của Dakota Johnson khá phong phú. Đó là sự pha trộn giữ tomboy và nữ tính, retro và hiện đại, sexy và khiêm tốn.
Emdep.vn sẽ giúp các bạn tổng hợp những item đặc trưng tạo nên phong cách Dakota Johnson.
Quần skinny tối màu (Black Skinnies)
Skinny là một trong những item mà Dakota Johnson thường xuyên mặc dạo phố bởi tính tiện dụng và dễ phối đồ của nó. Cô thường kết hợp với boots ngắn cổ và áo thun màu sắc tạo sự năng động, trẻ trung và hiện đại.
 
Áo khoác Moto Jacket (Black Leather Moto Jacket)
Jacket là một trong những phát minh quan trọng của ngành thời trang. Ban đầu chiếc áo này chỉ dành cho cánh mày râu, dần dà nó chiếm được cảm tình của cả phái nữ và trở thành một xu hướng thời trang được ưa chuộng rộng rãi. Jacket cũng được liệt vào danh sách những món đồ thời trang không bao giờ lỗi mốt. Nữ diễn viên chính "50 sắc thái" là một trong những tín đồ của Jacket. Cô thường kết hợp Moto Jacket tối màu với quần jeans, boots hoặc giày converse để tăng thêm độ bụi bặm, cá tính.
 
Mũ rộng vành (Wide-Brim Hats)
Mũ rộng vành là món phụ kiện mà Dakota Johnson cực kì yêu thích. Người ta có thể bắt gặp cô diện chúng trên phố, thậm chí là ngay cả trên thảm đỏ. Chiếc mũ khiến cho trang phục của Dakota Johnson phần nào mang hơi hướng retro, vintage hơn.
 
Đầm in họa tiết (Printed Dresses)
Mùa hè là lúc Dakota Johnson thường xuyên diện đầm in hoa. Phong cách này khiến người ta liên tưởng nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift - một trong những ngôi sao rất thành công khi theo đuổi phong cách vintage.
 
Chân váy xếp ly (Femme Skirts)
Chân váy xếp ly thường được Dakota Johnson phối đơn giản với áo thun và giày bệt. Đây là cách phối đồ đơn giản và an toàn mà các cô nàng có thể học tập.
 
Giày converse (Converse Sneakers)
Tính thời trang và tiện dụng khiến Dakota Johnson thường xuyên chọn giày converse như 1 món đồ đinh mỗi khi dạo phố. Đây là đôi giày đa zi năng có thể kết hợp với nhiều kiểu trang phục từ cá tính đến nữ tính. Nữ diễn viên Dakota Johnson thường xuyên diện converse với đầm hoa nữ tính và quần yếm denim phủi bụi. Kính mắt mèo luôn luôn là món phụ kiện đi kèm ưa thích của cô.

 

Áo blazer (Neutral Blazers)

Blazer tiếp tục là item được Dakota Johnson lựa chọn nhiều khi xuất hiện tại sân bay hay đi dự sự kiện với kiểu dáng cách điệu phong phú và thường là hai màu đen trắng thuần túy.

 
Giày lười trắng (White Loafers)   
Trong nhiều lần xuất hiện trên đường phố, Dakota Johnson thường xuyên diện giày lười trắng với đồ tối màu vừa năng động nhưng vẫn nữ tính.
 
Đầm vintage (Vintage Dresses)
 
Đầm liền thân (Ladylike Midi Dresses)
 
Đầm đỏ (Red)
Diện 1 chiếc đầm đỏ và tô son môi đỏ là cách tốt nhất để trở nên nổi bật và thu hút khi đi dự sự kiện hoặc ở chốn đông người. 
Hằng Chét
Ảnh: Closefulofclothes
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có bạn nào cũng đang dùng em kem chống nắng “quốc dân” này không?