Video: Choáng với cô giáo ném trẻ xuống sàn nhà cực kỳ dã man

Thụy Du 2014-12-26 17:18
- Hai đứa trẻ bị cô trông trẻ tung lên, ném xuống không ít lần và bị chấn thương nặng.
Cảnh sát Hàn Quốc đang mở 1 cuộc điều tra nhằm vào 1 trung tâm trông trẻ ở Incheon sau khi có thông tin tại trung tâm này xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em do 1 trong những giáo viên ở đây gây ra.
Sự việc xảy ra vào ngày 17/12 tại trung tâm trông trẻ ở khu phố Guwol, Incheon. Hãng tin YTN đã công bố cảnh quay video ghi lại sự việc, cho thấy 1 đứa trẻ 2 tuổi bị kéo lê và sau đó bị ném dã man xuống sàn nhà.
Nữ giáo viên đã túm lấy đứa trẻ khi đang chạy xung quanh, tung bé lên rồi lại và ném xuống sàn nhà. Chỉ 1 vài phút sau đó, 1 đứa trẻ khác cũng bị ném xuống sàn nhà theo cách tương tự. Đứa trẻ cứ bị tung lên và ném xuống như vậy tới 5 lần.
Giáo viên trông trẻ bắt lấy đứa bé đang chạy xung quanh.
Những đứa trẻ khác dường như đã bị sốc khi chứng kiến tận mắt cảnh bạo lực này. Tuy nhiên, các giáo viên khác trong căn phòng dường như không mảy may bận tâm và vẫn tiếp tục công việc của mình. Cả 2 đứa trẻ là nạn nhân đều mới chỉ khoảng 2 tuổi.
Video cho thấy đứa bé bị đối xử dã man, tung lên, ném xuống không ít lần.
Hiện các bé đang phải điều trị y tế và còn gặp chấn thương tâm lý kéo dài. Thậm chí các bé bị thương nặng đến nỗi không thể tự đứng lên. Vị giáo viên biện minh rằng những đứa trẻ đã không chịu ngủ và khóc trong giờ ngủ trưa.
Chứng kiến cảnh tượng thương tâm này, nhiều bậc cha mẹ lo sợ hành động nhẫn tâm của giáo viên không chỉ mới xảy ra lần đầu mà đã có tiền lệ. Nữ giáo viên trong video đã bị yêu cầu nghỉ việc và sẽ phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. 

 
Thụy Du - (Dịch theo SS)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xuất hiện thông tin về lý do thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh ly hôn