Bố mẹ tự điêu trị tại nhà bằng thuốc tự mua, con biến chứng nặng dẫn đến hậu quả đau lòng

2017-12-27 06:47
- Thay vì đi khám, phụ huynh tự điều trị tại nhà khiến bệnh tình của con trở nặng.

Đừng chủ quan ngay cả khi trẻ chỉ ho và sổ mũi

Theo Ths.BS Lê Ngọc Duy Phó trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thời tiết lạnh giá kéo dài nên số ca bệnh nhi vào cấp cứu có tăng, nhưng không tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2016. Bệnh nhi vào cấp cứu chủ yếu vì suy hô hấp, tiên lượng dè dặt.

Trước đó, bệnh nhi thường có biểu hiện ho, hắt hơi, chảy mũi và có thể kèm theo sốt như là cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, nếu bố mẹ chủ quan không đưa trẻ đi khám tự ý điều trị tại nhà khiến cho bệnh thường diễn biến rất nặng.

Cách đây khoảng gần một tháng, khoa có tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi T. (2 tháng tuổi) đã tử vong vì bố mẹ đã tự ý chữa ho tại nhà. Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhi T. có dấu hiệu sốt, ho và chảy nước mũi. Gia đình chỉ nghĩ bé bị cảm cúm do thời tiết lạnh nên chỉ cho uống thuốc siro ho thảo dược mà không đi khám. Sau đó, bé T. khó thở, bỏ bú, gia đình hốt hoảng đưa con vào bệnh viện khám thì đã muộn.

Tự ý điều trị bệnh cho con tại nhà, bố mẹ bé 2 tháng đã phải trả giá đắt

Trẻ 2 tháng tuổi tử vong do điều trị siro ho tại nhà, ảnh minh họa.

Bác sĩ Duy cho hay thời điểm bệnh nhi T. vào khám, bệnh đã tiến triển rất xấu dẫn đến suy hô hấp kéo dài, ngừng tim và cháu tử vong sau đó. Sự ra đi của bé T. là niềm mất mát lớn đối với gia đình bệnh nhi và cũng như lời cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh không nên tự ý điều trị bệnh cho con.

Hiện nay, kiểu thời tiết lạnh, ít ánh nắng mặt trời, nhiệt độ không khí thấp là điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus có điều kiện phát triển gây bệnh cho trẻ, đặc biệt là các bệnh lây qua đường hô hấp.

Một số bệnh mà trẻ dễ mắc khi thời tiết lạnh như: viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen, cảm cúm, viêm mũi, viêm mũi họng cấp, bệnh lý tiêu hóa, nhiễm trùng, bệnh truyền nhiễm...

Bác sĩ Duy khuyến cáo: “Khi con bị mắc các bệnh viêm đường hô hấp trên, bố mẹ không nên chủ quan, tự ý điều trị tại nhà. Vì bệnh do vi rút có thể chuyển biến rất nhanh thành viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến việc điều trị tốn kém, lâu dài, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ”.

Không tùy tiện dùng đơn thuốc cũ

Không chỉ chủ quan khi con mắc bệnh, bác sĩ Duy cho biết hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh có thói quen dùng chung đơn thuốc hoặc dùng đơn thuốc từ lần khám trước.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ đã từng gặp trường hợp bệnh nhi đã từng đi khám được bác sĩ cho đơn thuốc điều trị ngoại trú. Nhưng lần sau khi trẻ có triệu chứng tương tự, cha mẹ không đi khám mà lấy ngay đơn thuốc cũ mua thuốc cho trẻ.

“Phụ huynh cần lưu ý một đơn thuốc chỉ dành riêng cho một cá nhân vào một thời điểm và trong điều kiện nhất định nào đó chứ không phải cho tất cả các trường hợp tương tự. Việc tự ý dùng đơn thuốc chung hoặc đơn thuốc trước đó có thể khiến cho bệnh lý diễn biến nặng, hậu quả có thể tử vong”, bác sĩ Duy nói.

Để phòng bệnh cho trẻ nhỏ, các chuyên gia khuyến cáo cần phải tăng cường dinh dưỡng cho trẻ, ưu tiên thức ăn giàu dinh dưỡng. Khi có những triệu chứng của bệnh cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa sớm. Với nhóm trẻ dưới một tuổi cần giữ ấm, ăn uống tốt và chú ý tiêm vắc xin đầy đủ. Nhóm trẻ này khi mắc bệnh nếu không được chăm sóc tốt dễ tiến triển thành viêm phổi, biến chứng nhanh chóng.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hố không đáy trên thế giới - Cánh cổng địa ngục hay dấu hiệu tận thế