Kiếm bộn tiền nhờ khóc mướn sụt sùi, đầy ai oán ở các đám tang

Quỳnh Trang 2017-03-20 16:15
- Ở các làng quê Trung Quốc, chỉ cần bỏ ra 300 Bảng Anh, tương đương 8,4 triệu đồng, gia chủ đã có thể thuê được một đoàn “nghệ nhân” khóc mướn làm việc cực chuyên nghiệp khi người thân của họ vì quá bận rộn nên không thể có mặt tại đám tang.

Với khoảng 300 bảng Anh tương đương với 8,4 triệu đồng cho 7 diễn viên, gia chủ sẽ có nghi lễ đám tang bài bản, chuyên nghiệp chứ không chỉ là những tiếng nức nở, sụt sùi.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Theo người Trung Quốc, đám tang không có giọt nước mắt cho thấy người quá cố không được tôn trọng, yêu thương. Vì vậy, họ muốn đám tang càng sầu não, ai oán càng tốt.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Các gia đình Trung Quốc thường thuê các diễn viên là phụ nữ thất nghiệp, rảnh rỗi để khóc thuê trong đám tang nhà họ.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Chen Shuqiang, 35 tuổi, trưởng một đoàn diễn viên khóc thuê ở tỉnh Phúc Kiến miền đông nam Trung Quốc cho biết khóc thuê là một loại hình dịch vụ đang bùng nổ.

Cô nói: "Cho đến nay, những người khóc thuê chuyên nghiệp chủ yếu là phụ nữ trẻ, rất ít nhu cầu của các gia đình gọi các nam giới. Các gia chủ đều mong muốn chúng tôi khóc than càng ai oán càng tốt trước sự ra đi của người thân của họ”.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Ngoài khóc lóc sụt sùi, các diễn viên khóc thuê còn phải “diễn” thêm nhiều động tác bên quan tài của người chết một cách quy củ, bài bản.

Chi phí thuê khoảng 8,4 triệu cho 7 diễn viên khóc thuê - họ sẽ khuyến khích mọi người cũng than khóc như họ.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Nhiều người bận rộn, không thể đến dự đám tang cũng phải trả tiền cho đoàn diễn viên khóc thuê này.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Chen nói rằng những trung tâm dịch vụ tang lễ thường xuyên tuyển dụng những phụ nữ không có việc làm để làm việc khóc thuê.  

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Một số diễn viên cũng được những người không thể đến dự đám tang trả thêm tiền thù lao.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Ở nhiều nền văn hoá châu Á, quần áo trắng là một dấu hiệu tang lễ.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Những diễn viên khóc thuê cũng phải trang điểm trước khi lễ tang bắt đầu.  

Chen vốn là một ca sỹ thuộc một đoàn kịch opera nông thôn. Nhưng do gánh nặng về tài chính nên cô chuyển qua làm diễn viên khóc thuê vì giọng hát tốt của cô cũng là lợi thế lớn.  

"Từ khi bắt đầu làm nghề khóc thuê, tôi chẳng bao giờ lo thiếu tiền. Đây thực sự là một công việc được trả lương hậu hĩnh mà tôi vẫn được làm những gì mà tôi yêu thích. Tôi có thể mặc trang phục, hát và nhảy trước khán giả”, cô nói.

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn ở Trung Quốc

Kiếm bộn tiền nhờ nghề khóc mướn

Các diễn viên trở về nhà sau khi kết thúc đám tang.

 Quỳnh Trang/Theo DailyMail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần thấy 2 dấu hiệu này nên thay pin điện thoại ngay để tránh rước hoạ vào thân