Dừng chân ở Top 4 "Cuộc đua kỳ thú", Hà Việt Dũng và Pha Lê nói gì?

Hoài An 2016-06-04 05:53
- Đội cam Hà Việt Dũng và Pha Lê chia sẻ sau khi dừng chân ở top 4 "Cuộc đua kỳ thú 2016" - phiên bản All Stars.

Trải qua 10 chặng đua với biết bao sự nỗ lực, có cả niềm vui, nỗi buồn, mồ hôi và nước mắt, đội Cam Hà Việt Dũng và Pha Lê đã dừng bước ở Top 4 trong chặng đua tại huyện Củ Chi (TP. HCM).

Trong suốt quá trình đua, đội Cam thể hiện sự không đồng đều giữa hai thành viên và phong độ không ổn định ở mỗi chặng đua. Nhiều ý kiến cho rằng, Hà Việt Dũng gánh việc cho Pha Lê quá nhiều, và Pha Lê chỉ… giỏi cãi. Thậm chí, khi đội Cam đã dừng chân, trên trang fanpage của chương trình, nhiều bình luận chúc mừng Hà Việt Dũng đã… "thoát khỏi" Pha Lê.

Pha Lê
Đội Cam dừng chân ở Top 4 và không ngừng nhận những ý kiến tiêu cực của khán giả

Về cảm xúc khi dừng chân ở Top 4, Hà Việt Dũng nói “Tôi chỉ tiếc một điều là không được cùng Pha Lê chơi hết các game trong chương trình". Còn Pha Lê tự thấy hài lòng với top 4: “Tôi thấy đó là kết quả cực đáng mong đợi của nhiều team khác”.

Phản bác ý kiến cho rằng Pha Lê dựa sức Hà Việt Dũng, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Dư luận chẳng bao giờ cảm thấy thoả mãn bất cứ điều gì hết, cứ phải chọc ngoáy nói xấu, dìm hết người này tới người khác thì họ mới mãn nguyện. Chắc chắn mình dựa vào Dũng, điều đó có gì sai, sao mọi người lại nhất định cứ phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này hoài vậy? Đồng đội của mình thì mình dựa vào, bạn ấy không ý kiến gì thì thôi mắc chi người ngoài thương Dũng dùm vậy?”.

Ngoài ra “Nữ hoàng sung sướng” cũng dành những lời khen có cánh cho bạn chơi: “Dũng sẽ không bao giờ để mình làm việc gì nặng dù là trong cuộc thi hay cả ngoài đời, cậu ấy là người đàn ông sinh ra để nâng niu và yêu thương phụ nữ”.

Vẫn thể hiện mình là một Hà Việt Dũng điềm tĩnh, ôn hòa, anh cho rằng khi cả hai đã là một đội thì không phân biệt ai dựa ai, mỗi người đều có một thế mạnh: “Thật sự Dũng tham gia gameshow này cũng là để giao lưu và được trải nghiệm thôi. Còn qua việc thực hiện những thử thách thì Dũng thấy ai mạnh cái nào thì làm cái đó. Dũng cảm thấy vui khi được làm phần của bạn mình vì Dũng xem nó là sự tin tưởng, và Dũng coi việc làm giúp là sự che chở”.

Hà Việt Dũng cũng khẳng định anh không mong muốn có một bạn chơi nào đó khác ngoài Pha Lê để đội Cam có thể tiến xa hơn: “Dũng tôn trọng bạn chơi nên chưa bao giờ nghĩ mình cần một người bạn chơi nào khác. Dũng thấy năm nay Lê chơi tốt hơn năm 2013, có sự quyết tâm, sự cố gắng”.

Pha Lê

Với Hà Việt Dũng, Pha Lê là người thật thà " khẩu xà tâm phật". Với Pha Lê, Hà Việt Dũng ga- lăng, hiền lành, cực kì khỏe mạnh, nhưng tính lầm lầm lì lì, hay tự làm theo ý mình.

Mỗi cá nhân có một thế mạnh riêng, nếu Hà Việt Dũng có sức mạnh, có kiến thức và kinh nghiệm lẫn sự ôn hoà, điềm tĩnh thì Pha Lê có sự nhanh nhạy, thông minh… Tuy sự kết hợp giữa họ không cho thấy sự ăn ý nhiều, không mạnh mẽ nhiều bằng các đội khác nhưng tinh thần đua đầy năng lượng thì đội Cam không bao giờ thiếu. Lọt vào Top 4, so với năm 2013, đội Cam đã vươn lên một vị trí mới, và không có gì ý nghĩa hơn việc họ đã chiến thắng chính mình.

Cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi Hà Việt Dũng - Pha Lê trong Cuộc đua kỳ thú 2016. Họ có sự thể hiện khá tốt ở những chặng đầu, có lúc đội Cam đã vươn lên vị trí số 1, có lúc phong độ của họ bị tuột dốc, liên tiếp về đích áp chót, thậm chí là về đích cuối cùng nhưng may mắn không bị loại...

Pha Lê
Pha Lê
Pha Lê
Pha Lê
Pha Lê
Pha Lê
Dừng chân ở Top 4 'Cuộc đua kỳ thú', Hà Việt Dũng và Pha Lê nói gì?
Hoài An
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tang thương phủ kín Kbiz sau thảm kịch Itaewon: G-Dragon - Son Heung Min tiếc thương, toàn bộ sự kiện giải trí bị huỷ