Bé 15 tháng mang bào thai song sinh 3kg

2016-08-11 15:15
- Một em bé 15 tháng tuổi nặng 8kg nhưng bụng phình to vì mang bào thai song sinh nặng tới 3kg khiến bé không ăn uống được gì.

Hy hữu bé 15 tháng “mang nặng” bào thai song sinh 3kg

Một em bé 15 tháng tuổi người Ấn Độ bụng phình to và không thể ăn uống được hóa ra đang mang trong bụng một thai nhi song sinh chưa chào đời khác. Phát hiện gây sốc này được tiết lộ khi bố mẹ của bé Nisha nghi ngờ con mình bị một khối u nào đó và đưa đến bệnh viện khám.

Hy hữu bé 15 tháng “mang nặng” bào thai song sinh 3kg

 Họ cho biết bé Nisha lúc mới sinh bụng đã phình to nhưng gia cảnh khó khăn nên buộc phải làm ngơ. Nhưng hàng tuần nay bé khóc vật vã và không ăn uống thứ gì.

Hy hữu bé 15 tháng “mang nặng” bào thai song sinh 3kg

 Quan sát bên ngoài chỉ thấy bụng phình to, các bác sĩ cũng nghĩ rằng đó là một u nang nào đó trong bụng nhưng kết quả siêu âm cho thấy hoàn toàn không phải như vậy. Trong bụng bé là một thực thể có xương, đã hóa vôi và có cấu trúc như một khối u ác tính có tế bào và các cơ quan.

Hy hữu bé 15 tháng “mang nặng” bào thai song sinh 3kg

 Ngay lập tức bé Nisha được phẫu thuật để lấy khối u này ra và chỉ đến lúc này mới xác định được đó là một bào thai. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ và khá phức tạp vì thận trái của bé Nisha bị dính vào khối u.

Bé 15 tháng mang bào thai song sinh 3kg

Bào thai song sinh được lấy ra có đủ cả xương, thịt và tóc đã lấy mất một phần máu và dưỡng chất của bé từ khi còn chưa ra đời. Bé Nisha chỉ nặng 8kg trong khi bào thai này đã nặng 3kg. Theo thống kê khoảng 80% trường hợp thai trong thai nằm ở bụng, nhưng cũng có trường hợp thai ký sinh trong sọ.

 

(Theo Kiến thức) 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập 5 phút giúp chị em có 'cổ thiên nga', mùa hè tha hồ diện váy 2 dây khoe khéo