'Đại diện VN bị cắt nát quốc phục' đăng quang Miss Asia World 2018

2018-07-01 19:30
- Tuy gặp sự cố về trang phục trước chung kết nhưng Chi Nguyễn vẫn toả sáng trong đêm thi quyết định và giành ngôi vị cao nhất.

Chung kết Miss Asia World 2018 diễn ra tối 29/6 (giờ địa phương) tại thành phố Tyre, Libăng. Đại diện Việt Nam là người đẹp Chi Nguyễn cùng 23 thí sinh các nước khác trải qua nhiều nội dung thi như: trình diễn bikini, trang phục dân tộc, váy dạ hội và thi ứng xử. Chung cuộc, đại diện Việt Nam được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.  

  Chi Nguyễn (đứng hàng đầu thứ ba từ trái qua) đăng quang Miss Asia World 2018 tổ chức ở Libăng.   

Ngoài danh hiệu Hoa hậu châu Á thế giới 2018, Chi Nguyễn còn đoạt thêm giải phụ Thí sinh tài năng với phần trình diễn ảo thuật. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, thí sinh người Nga giành Á hậu 2, Á hậu 3 là đại diện của chủ nhà Libăng và về thứ tư là người đẹp Armenia. Giải Trang phục dân tộc đẹp về tay thí sinh người Syria. Đại diện Moldova thắng giải Người đẹp hình thể. 

Trong vòng thi ứng xử, khi được hỏi: "Vì sao bạn cho rằng mình xứng đáng đăng quang ngôi vị cao nhất?", Chi Nguyễn đã trả lời: "Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tôi luôn tự rèn luyện bản thân để tự tin, tự lập, biết quan tâm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn xung quanh. Tôi nghĩ yếu tố cần có nhất của một hoa hậu ngoài sắc đẹp là tấm lòng nhân ái".  

  Người đẹp quê Vĩnh Long bất ngờ khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.   

Chia sẻ về chiến thắng tại Miss Asia World 2018, Chi Nguyễn cho biết cô rất bất ngờ và hạnh phúc. "Tôi chỉ đặt mục tiêu đoạt ngôi Á hậu nhưng không ngờ lại về nhất. Đây là kết quả xứng đáng với nỗ lực tôi đã bỏ ra trong những ngày ở Libăng". 

Vài giờ trước khi thi chung kết, Chi Nguyễn  gặp sự cố về trang phục . Bộ áo dài chim khổng tước cô định mặc dự thi trang phục truyền thống bị rách nát không rõ lý do. Cô phải mặc một bộ áo dài trắng, kiểu dáng đơn giản thay thế vào phút chót. 

Sau đêm thi, Chi Nguyễn dự định ở lại Libăng thêm vài ngày để tham gia một số hoạt động với cương vị tân hoa hậu. Ngày 4/7 cô sẽ về nước.  

  Gặp sự cố về trang phục trước chung kết, Chi Nguyễn phải mặc áo dài trắng đơn giản dự thi trang phục dân tộc.   

Chi Nguyễn sinh năm 1990, quê ở Vĩnh Long. Cô cao 1,72 m, cân nặng 48 kg, số đo ba vòng là 86-58-90. Trước khi chinh chiến ở đấu trường quốc tế, Chi Nguyễn từng đoạt giải Á khôi Duyên dáng Áo dài 2017 và Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018. 

Cuộc thi Miss Asia World được tổ chức từ năm 2016, với sự tham gia của thí sinh các quốc gia châu Á và khu vực lân cận (Trung Đông, châu Âu...). Trong hai năm trước, đại diện Thái Lan và Nepal lần lượt đăng quang. Đây là năm đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia đấu trường nhan sắc này. 

Hương Giang/Ngoisao.net  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Với thao tác đơn giản này bạn có thể tiết kiệm pin tối đa trên iPhone