The Remix: Lắm chiêu, nhiều trò

Vũ Phong 2015-04-04 05:03
- Đây không phải là lần đầu tiên một chương trình giải trí do đơn vị Cát Tiên Sa tổ chức lại dính nhiều chuyện lùm xùm ngay trong thời điểm đang phát sóng.

Hoàng Thuỳ Linh: “Ứng viên” tiềm năng bất ngờ bị loại trước họp báo

Tại thời điểm The Remix rục rịch với những thông tin về dàn thí sinh tham gia, Hoàng Thuỳ Linh là cái tên được giới thiệu đầu tiên trong số những nhân vật bí ẩn. Những ai theo dõi sự nghiệp của cô ca sĩ Hà Nội này đều rõ Hoàng Thuỳ Linh đã và đang rất cố gắng để xây dựng hình ảnh sau scandal tình ái nhiều năm trước khiến cô suy sụp. Khi chọn Hoàng Thuỳ Linh để tham gia, khán giả mong chờ sự trở lại của cô gái tài năng này trên sóng truyền hình.

Tuy nhiên, giữa thời điểm các đội chơi dần hé lộ, thông tin Hoàng Thuỳ Linh chính thức bị “loại” khỏi danh sách và thay thế bằng nữ ca sĩ Bảo Anh vấp phải nhiều ý kiến. Phía đại diện Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất chương trình chỉ đưa ra lý do đơn giản: “Tạm hoãn hợp tác với ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh”, mặc dù ngay sát buổi họp báo công bố, nữ ca sĩ này vẫn xuất hiện và giao lưu báo chí. Dù không đưa ra lý do chính đáng cho việc ra đi của Hoàng Thuỳ Linh, nhưng nhiều nguồn thông tin chính xác cho rằng  việc trở lại của Hoàng Thuỳ Linh trên sóng truyền hình VTV chưa đúng thời điểm khi tai tiếng nhắc về cô vẫn còn.

Hoàng Thuỳ Linh đành ngậm ngùi rời The Remix 2015 với lời hứa hẹn của Cát Tiên Sa trong những chương trình khác.

Khán giả cảm thấy nuối tiếc vì Hoàng Thuỳ Linh hoàn toàn có đầy đủ khả năng cạnh tranh ngôi vị Quán Quân cùng Tóc Tiên, Sơn Tùng, Đông Nhi, nếu tham gia chương trình

Thí sinh đi thi nhưng lại… hát nhép

Ngay tập đầu tiên lên sóng, không khó để phát hiện ca sĩ Bảo Anh, người được chọn để thay thế Hoàng Thuỳ Linh lại không diễn live hoàn toàn trên sân khấu. Khán giả ở trường quay hay xem truyền hình đều phát hiện ra điều đó. Tuy  không chính thức thừa nhận và chỉ lấp liếm bằng lý do được mời tham gia gấp rút, chưa có thời gian đầu tư nhiều cho phần mở màn nên không được trọn vẹn, nhưng việc để một thí sinh lên sóng truyền hình với sự chuẩn không kỹ vẫn là lỗi từ phía đơn vị sản xuất.

Bảo Anh bị "soi xét" nhiều hơn khi là kẻ thế thân cho Hoàng Thuỳ Linh tại The Remix

Nghi án thí sinh hát nhép trong liveshow mở màn cũng bắt đầu cho cuộc “soi mói” giọng hát của các thí sinh. Bảo Anh vẫn là cô gái được đánh giá yếu thế về giọng hát so với các đối thủ còn lại. Sơn Tùng M-TP cũng không tránh khỏi nghi án này khi ca khúc “Em của ngày hôm qua” được cho là hát chồng, lộ rõ nhất là đoạn rap với hai chất giọng nhau.

Ưu ái “con cưng” tài trợ, bỏ lơ thí sinh chất lượng

Tham gia The Remix, nếu tinh ý khán giả có thể thấy Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên là gương mặt đại diện cho nhãn hàng điện thoại, đơn vị tài trợ chính cho The Remix. Không phủ nhận sự cống hiến, hết mình để sáng tạo ra những bản phối mới, nhưng rõ ràng việc chấm điểm cao quá tay của BGK liên tục dấy lên nghi án ưu ái “con cưng” tài trợ.

Tóc Tiên được đánh giá là đội có sự đầu tư kỹ lưỡng nhất trong cuộc thi, nhưng vẫn không tránh khỏi nghi vấn "ưu ái" khi là gương mặt đại diện của nhà tài trợ chương trình này.

Với trường hợp của Sơn Tùng, việc anh lên ngôi liên tục sau mỗi đêm thi không tạo nhiều bất ngờ, khán giả có thể ước chừng khi Tùng có lượng fan đông đảo nhất từ Bắc chí Nam, sở hữu producer Slim V giỏi và DJ Trang Moon nổi tiếng trên cộng đồng Facebook. Việc chấm điểm thường xuyên tuyệt đối cho Sơn Tùng trong nhiều tập, thậm chí có những vòng chưa xuất sắc, khán giả không nghe rõ lời hát của Tùng, khiến mọi người cho rằng BGK đánh giá bằng cảm quan nhiều hơn. Thậm chí, giám khảo Hà Hồ từng thẳng thắn cho Tùng 10 điểm ở liveshow 2 với ca khúc Thái Bình mồ hơi rơi chỉ vì: “Sơn Tùng là thí sinh tự sáng tác và hát ca khúc này duy nhất trong đêm”.

Đông đảo lượng fan, việc lên ngôi của "của hiếm" Vpop trong nhiều tuần liền là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên sự “ưu ái” đó không rõ bằng việc “cưng chiều” Tóc Tiên quá mức trên sóng truyền hình. Không thể phủ nhận lần quay trở về Việt Nam tham gia The Remix, Tóc Tiên được hậu thuẫn rất nhiều từ truyền thông, xây dựng hình ảnh, tạo dựng phong cách, nhưng mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu, dù chưa làm tròn vai cũng đạt điểm tối đa. Điển hình như đêm liveshow 5, ca khúc Dạ cổ hoài lang của Tóc Tiên đã vượt quá khả năng của cô. Sự xuất hiện của NSƯT Thành Lộc chỉ góp phần giúp cho ca khúc đỡ bị “ném đá” trên các bình luận của khán giả. Tuy nhiên, BGK vẫn thản nhiên dành điểm số cao 39.5 cho Tóc Tiên trong sự bất bình của nhiều người. Nếu xét về khả năng đầu tư tiết mục, Tóc Tiên sẽ luôn nằm trong Top thí sinh xuất sắc nhất, nhưng về tổng thể thì cô sẽ khó vượt mặt những cái tên như Isaac hay Giang Hồng Ngọc.

Nhắc về Isaac, khán giả có lẽ sẽ bất bình thay cho chàng trai tài năng nay khi luôn là thí sinh nam có giọng hát ổn định nhất nhưng nhiều lần “xém” dừng lại vì điểm thấp. Dù BGK khen không “ngớt lời” sau mỗi lần biểu diễn nhưng ở 5 liveshow đầu, Isaac luôn chỉ sở hữu số điểm vừa đủ để an toàn. Điểm bình chọn từ khán giả cũng là “ẩn số” gợi sự thắc mắc nhiều nhất, vì 365 là nhóm nhạc đông fan nhất nhì trong showbiz lại thua lượng tin nhắn so với Tóc Tiên hay Giang Hồng Ngọc. Khi khán giả bắt đầu phản đối việc chấm điểm hay số lượng bình chọn “mờ ám” từ phía BGK và nhà sản xuất, lúc đó Isaac mới bắt đầu được đẩy lên Top thí sinh chất lượng.

Isaac từng có thời điểm căng thẳng vì thứ hạng của mình gần như trong top nguy hiểm của cuộc thi

Tăng tập phát sóng vì… giữ chân thí sinh bị bệnh

Trường hợp thấy rõ nhất là phía Sơn Tùng M-TP, khi anh tạm nghỉ ở liveshow 5 vì lý do bị bệnh những vẫn được đơn vị sản xuất ưu ái giữ chân bằng cách tăng tập phát sóng thêm 2 tập.

Việc giữ chân Sơn Tùng cũng là điều dễ hiểu bởi anh là thí sinh thu hút sự chú ý nhiều nhất trong chương trình này, lượng fan đến thẳng trường quay chỉ để theo dõi phần thi của Sơn Tùng M-TP ở mức khiếp sợ, thậm chí địa điểm quay hình trong những tập đầu tiên luôn bị thiệt hại vật chất vì các fan tranh nhau chỉ để vào sân khấu xem chàng ca sĩ này thể hiện.

Hoàng Tôn, giọng ca chính trong nhóm PB Nation là một trường hợp khác khi anh liên tiếp vắng mặt trong đêm biểu diễn với lý do… chạy show ngoài. May mắn là đội hình PB Nation với rapper Hà Lê và producer Phúc Bồ là những cái tên có thể kiêm nhiệm phần hát chính nên sự vắng mặt của Hoàng Tôn có thể khoả lấp nhanh chóng. Nhưng sự bất bình từ phía khán giả vẫn có vì theo đúng nguyên tắc dự thi ở nhiều chương trình, thí sinh phải đảm bảo sự tham gia của mình đến phút cuối cùng. Việc Hoàng Tôn liên tục bỏ diễn The Remix, “chăm chỉ” chạy show ngoài nhưng vẫn được BTC “ngó lơ” khiến nhiều người không đồng ý. Không lên tiếng hay có đánh động với các đội thi, việc để yên cho chuyện phó mặc nhóm của Hoàng Tôn nhưng team vẫn được thi tiếp để giữ fan cho chương trình bị dính vào nghi án quản lý lỏng lẻo.

Kẻ vào, người ra như… đi chợ!

Không quá lời nếu nhận xét The Remix là một sân chơi giải trí rất quy mô nhưng lại khá lỏng lẻo trong việc quản lý thí sinh.

Ở trường hợp Sơn Tùng M-TP, việc anh chính thức gửi đơn xin dừng cuộc chơi với lý do sức khoẻ kém  được dự báo từ trước khi anh liên tục vắng mặt trong buổi tổng duyệt, thậm chí là đêm thi. Lý do dừng bước này tạm gọi là chấp nhận, nhưng chuyện Hoàng Tôn xin dừng The Remix, để PB tiếp tục thi vì… mắc tham gia một chương trình giải trí của đơn vị khác là điều khó chấp nhận. Từ phía đại diện của CATS đã lên tiếng việc Hoàng Tôn chỉ là mảnh ghép nhỏ trong PB Nation nên việc “dừng chân” không làm ảnh hưởng đến chương trình, Hà Lê vẫn có thể đẩy lên tuyến ca sĩ hát chính, Producer Phúc Bồ vừa sản xuất, vừa lo rap. Thế nhưng, đó là câu trả lời không hoàn toàn hợp lý bởi việc không rõ ràng chuyện “kẻ ở người đi” trong một nhóm, vô hình chung là cách không tôn trọng khán giả, dù đó là lỗi của ca sĩ hay nhà sản xuất.

Hoàng Tôn "tạm biệt" The Remix để đến với "Tuyệt đỉnh tranh tài" gây ồn ào dư luận.

Nhiều người cho rằng việc Hoàng Tôn “dừng bước” là sự tính toán khôn khéo của chàng trai này khi anh thừa sức biết PB Nation có thể đi tới đâu. Với bốn cái tên quá sức “nặng” như Tóc Tiên, Đông Nhi, Isaac, Giang Hồng Ngọc, PB Nation sẽ khó có cửa lọt vào Top 4 bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, đó vẫn là lý do để lấp liếm chuyện không rõ ràng trong thi cử của The Remix. Bỏ The Remix để tham gia Tuyệt đỉnh tranh tài, hẳn Hoàng Tôn đang có một “chiến lược” để lấy lại hình ảnh sau những chuyện lùm xùm xảy ra ở The Remix.

Các ca khúc ở The Remix liên tục vấp nghi án “đạo nhạc”

Không chỉ riêng Sơn Tùng M-TP vấp phải nghi án đạo nhạc, rất nhiều ca khúc mới của các ca sĩ trong The Remix cũng chịu chung “tiếng xấu” đó. Hàng loạt những bài hát dù có mix, master lại cũng đều bị các fan Kpop, US-UK “truy lùng” và chỉ ra những điểm giống với những bản EDM của quốc tế.

Cụ thể là phần hoà âm đặc trưng của Vũ điệu Cồng chiêng trong ca khúc “Ngày mai” (team Tóc Tiên) lại rất giống với phiên bản remix của ca khúc đình đám All About That Bass, từng được DJ Charlie Darker chia sẻ trên trang soundcloud cá nhân vào tháng 11-2014. Những người yêu nhạc EDM cũng chỉ ra điểm tương đồng giữa bản phối ca khúc “Tắt đèn” (team Isaac) giống “Wedding Dress” của Taeyang, ca khúc “Mọi sự là vì em” (team PB Nation) giống “Post To be”.

Ngay cả team của nữ ca sĩ Đông Nhi cũng “dính ké” scandal này khi bản hit mới “Shake The Rhythm” lại giống “Black Widow” (Iggy Azalea Ft. Rita Ora)

Kết:

2/3 chặng đường tìm ra Quán quân The Remix đã trôi qua với khá nhiều những điều tiếng, The Remix vẫn đang là chương trình thu hút nhiều lượng khán giả chú ý nhất. Dù không rõ việc scandal “bủa vây” là ý đồ của nhà sản xuất hay đơn giản chỉ là “gặp hạn”, nhưng phải thừa nhận The Remix luôn khiến khán giả “quay cuồng” với những ca khúc hay, làm giàu cho âm nhạc của giới trẻ bằng sự sáng tạo của các producer, VJ chất lượng. Tuy nhiên, nếu chương trình đến với khán giả bằng hình ảnh sạch sẽ hơn, ít những scandal thì có thể The Remix sẽ ở một vị trí cao hơn trong lòng công chúng và khán giả Việt Nam.

Vũ Phong

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Vy bị xóa tên khỏi một loạt phim kinh điển, đối diện nguy cơ bị chấm dứt toàn bộ sự nghiệp