Phật dạy 3 kiểu người này dễ sống trong nghèo khổ, vướng phải 1 điều cũng nên sửa đổi ngay

Anh Chi 2022-08-19 10:00
- Theo quy luật nhân quả, ba kiểu người dưới đây theo luật nhân quả đều trái với đạo. Họ dễ phải sống trong nghèo khổ.

Đạo Phật dạy một nguyên lý mà vạn vật trong vũ trụ đều tuân theo. Đó là quy luật nhân quả tuần hoàn. Đây là con đường của tự nhiên, không có sự can thiệp của chư Thần và chư Phật, không có sự chi phối của bất kỳ thế lực bên ngoài, mọi thứ là tự nhiên và tất yếu. Giống như một hạt giống được gieo trồng, chỉ cần có đủ các điều kiện, nó sẽ tự nhiên phát triển và kết trái.

Con người và vạn vật trên đời là như vậy. Đây là quy luật tự nhiên. Phật dạy, 3 kiểu người này theo quan điểm nhân quả, đều trái với đạo. Họ dễ vướng phải nghiệp chướng trong tương lai ắt gánh lấy khổ đau.

Kiểu người thứ nhất: Những người không biết hiếu thảo với cha mẹ

Kinh “Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện” dạy rõ cho chúng ta rằng: “Gặp người trái ý cha mẹ thì sẽ bị tai họa từ trời đất.” Tức là người nào bất hiếu với cha mẹ thì sẽ bị "trời phạt". Nếu bạn không biết hiếu thảo với cha mẹ, người đã sinh thành và nuôi dạy bạn thì bạn sẽ không được người khác tôn trọng, làm Phật ý thần linh, tai họa sẽ đến với bạn.

Phật dạy 3 kiểu người này dễ sống trong nghèo khổ, vướng phải 1 cũng mau sửa đổi ngay

Kinh “Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện” dạy rõ cho chúng ta rằng: “Gặp người trái ý cha mẹ thì sẽ bị tai họa từ trời đất.” (Ảnh minh họa)

Trong giáo dục con người thời cổ đại, điều quan trọng nhất là tu dưỡng đạo đức. Và hiếu thảo với cha mẹ đã trở thành điều cơ bản nhất của việc tu dưỡng đạo đức. Sách “Hướng dẫn môn sinh” cảnh báo chúng ta “Thứ nhất là hiếu thảo, thứ hai là chân thành, thứ hai là yêu thương mọi người, nhân hậu và có khí tiết thì hãy học văn.” Khi đạo đức của người ta không có thì chúng ta chẳng thể học bất cứ kiến thức và văn hóa nào. Trong đối nhân xử thế, đầu tiên là học làm người.

Kiểu người thứ hai: Những người luôn oán hận

Có người tính tình đặc biệt không tốt, dễ gặp chuyện nhỏ cũng dễ mất bình tĩnh, nóng giận, oán hận người khác. Người như vậy chịu tổn thất lớn về phúc đức. Họ có thể sẽ mất hết phúc đức chỉ vì giận dữ, oán hận.

Phật dạy 3 kiểu người này dễ sống trong nghèo khổ, vướng phải 1 cũng mau sửa đổi ngay

Có người tính tình đặc biệt không tốt, dễ gặp chuyện nhỏ cũng dễ mất bình tĩnh, nóng giận, oán hận người khác. (Ảnh minh họa)

Loại người thứ ba: Những người làm nghề sát sinh

Kinh Phật “Giải cứu đại trí” nói: “Trong số các tội, tội sát sinh là tội nặng nhất, trong số các công đức, việc phóng sinh là đầu tiên." Việc tước đoạt sự sống của người khác là việc hết sức tàn nhẫn. Khi chúng sinh bị tổn hại, họ sẽ sinh lòng căm thù, luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác, dẫn đến quả báo.  

Phật dạy 3 kiểu người này dễ sống trong nghèo khổ, vướng phải 1 cũng mau sửa đổi ngay

Kinh Phật “Giải cứu đại trí” nói: “Trong số các tội, tội sát sinh là tội nặng nhất, trong số các công đức, việc phóng sinh là đầu tiên." (Ảnh minh họa)

Đức Phật cảnh báo thế gian vạn vật đều có nhân quả. Việc thiện ác bạn làm cuối cùng rồi sẽ quay lại với chính bạn. Vì vậy, Phật khuyên mọi người nên tích đức, hành thiện thì mới có phúc đức sau này.

Anh Chi/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy dài tay bay bổng mùa xuân