Người xưa truyền dạy: Càng đến 3 nơi này, phước báu càng hao hụt, có khi chẳng còn gì

Khánh Chi 2022-08-26 10:35
- Người xưa cảnh báo, con người không nên đến 3 nơi này, càng đến nhiều, họ càng rước thêm tai họa.

Cổ nhân từng răn dạy không nên đến 3 nơi này vì càng đến 3 nơi này, phước báu ngày càng ít đi, dễ sinh tai họa. Đó là những nơi mọi người không nên đến, đặc biệt là nam giới. Trong xã hội xưa, phụ nữ hiếm khi ra ngoài. Vì vậy, họ khuyên nam giới không nên đến 3 nơi này kẻo sẽ rước họa vào thân, có khi chẳng còn gì. 

Thứ nhất là chốn nhục dục

Người xưa thường nhắc đến chốn nhục dục thường là những nơi như nhà chứa, lầu xanh. Người đàn ông đến những nơi này để mua vui rất dễ đánh mất tiền bạc, danh tiếng, sự nghiệp của bản thân. Đến khi trở về nhà, gia đình của họ có khi cũng không chấp nhận tội lỗi mà họ gây ra nữa. Vì vậy, người xưa nhắc nhở đàn ông chớ đến những chốn nhục dục, mua vui kẻo hại thân, thậm chí làm ảnh hưởng đến những người xung quanh mình.

Người xưa truyền dạy: Càng đến 3 nơi này, phước báu càng hao hụt dần, có khi chẳng còn gì

Người xưa thường nhắc đến chốn nhục dục thường là những nơi như nhà chứa, lầu xanh. (Ảnh minh họa)

Thứ hai là những nơi vui chơi vô bổ

Nơi thứ hai đàn ông cũng như mọi người không nên đến là những nơi vui chơi vô bổ như rạp hát, quán bar, KTV hiện đại... Nhiều người có thói quen đi làm về mệt, sau khi tan sở sẽ đi bar hoặc la cà, túm năm, tụm ba với đồng nghiệp. Đây là cách để nhiều người thư giãn sau một ngày bận rộn.

Đúng là nhịp sống của con người hiện đại ngày càng căng thẳng và khó khăn hơn. Thỉnh thoảng, họ cũng cần nghỉ ngơi thư giãn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng người xưa nói thường xuyên tìm đến những nơi rực rỡ sắc màu, ồn ào như vậy, lòng người khó trở nên bình lặng.

Người xưa truyền dạy: Càng đến 3 nơi này, phước báu càng hao hụt dần, có khi chẳng còn gì

Nơi thứ hai đàn ông cũng như mọi người không nên đến là những nơi vui chơi giải trí như nhà hàng, rạp hát, quán bar, KTV hiện đại...(Ảnh minh họa)

Trên thực tế, cách tốt nhất để thư giãn là tìm một nơi yên tĩnh, trò chuyện với bạn bè và các thành viên trong gia đình. Điều này không chỉ giúp cơ thể, tâm trí thư giãn mà bạn còn tìm thấy được sự bình yên bên trong.

Cuối cùng là sòng bạc

Đừng bao giờ nghĩ bạn có thể làm giàu bằng cách chơi cờ bạc. Thực tế, ai trong chúng ta cũng có máu cờ bạc. Nhưng các cụ đã dạy: "Cờ bạc là bác thằng bần". Vì vậy, chơi cờ bạc không phải là cách làm giàu đúng đắn. Và dù thắng đậm trận hôm nay thì bạn có thể thua tất cả trong trận ngay mau.

Bởi vì cờ bạc sẽ khuếch đại lòng tham của con người, con người chỉ muốn có được một thứ gì đó mà mình không cần nỗ lực. Ham mê cờ bạc sẽ gây nguy hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần và hạnh phúc gia đình.

Người xưa truyền dạy: Càng đến 3 nơi này, phước báu càng hao hụt dần, có khi chẳng còn gì

Đừng bao giờ nghĩ bạn có thể làm giàu bằng cách chơi cờ bạc. (Ảnh minh họa)

Thực ra 3 nơi trên không chỉ nam không nên đi mà nữ cũng không nên đặt chân đến. Dù là ai, miễn là giữ được tâm thái lành mạnh và tận hưởng một cuộc sống lành mạnh, đó là điều may mắn hiếm có.

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm