Xét nghiệm ADN cho 2 con để làm hộ khẩu, người cha phát hiện đều bất ngờ

Khánh Chi 2022-10-18 11:30
- Vì mới quen 1 tháng đã dọn về ở chung, nên anh Trương không hề biết đứa con của bạn gái có phải là con của mình hay không.

Anh Trương năm nay 32 tuổi, hiện đang sống ở Thượng Hải, Trung Quốc. Anh và bạn gái quen nhau được 1 tháng thì dọn về ở chung. 1 năm sau, bạn gái sinh con trai, anh Trương vui mừng khôn xiết. Anh muốn cùng bạn gái làm giấy đăng ký kết hôn nhưng bị bạn gái từ chối, cô nói chỉ cần 2 người sống tốt với nhau là được, không quan trọng là họ có được xã hội và pháp luật công nhận hay không.

Xét nghiệm ADN cho 2 con để làm hộ khẩu, người cha phát hiện đều bất ngờ

Trong nháy mắt đã 7 năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, bạn gái của anh đã sinh cho anh thêm ,ppykđứa con trai, anh Trương nhiều lần đề nghị được làm giấy đăng ký kết hôn nhưng bạn gái đều từ chối vì nhiều lý do. Thấy con trai lớn đã đến tuổi học cấp 1 nhưng chưa đăng ký hộ khẩu, anh Trương đưa bạn gái lên phường để làm giấy đăng ký kết hôn.

Bất ngờ, nhân viên Phòng Nội vụ nói rằng bạn gái anh hiện đã có gia đình, 2 người không thể kết hôn. Anh Trương sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ được rằng người bạn gái mình gắn bó 7 năm là vợ của người khác, anh hỏi tại sao bạn gái lại nói dối anh?

Xét nghiệm ADN cho 2 con để làm hộ khẩu, người cha phát hiện đều bất ngờ

Cô bạn gái cho biết, cô và chồng ly thân sau chưa đầy 1 năm chung sống, người chồng không chỉ cờ bạc mà còn đánh đập cô thường xuyên, cô phải bỏ nhà đi, giờ không liên lạc được với chồng nên hai người chưa bao giờ đệ đơn ly hôn. Anh Trương biết rằng cuộc hôn nhân không thể kết thúc trong một thời gian ngắn. Để 2 con trai đi học thuận lợi, anh phải đưa các con trai đi kiểm tra quan hệ cha con. 3 ngày sau, kết quả ADN cho biết cả 2 đứa con mà anh chăm bẵm, nuôi nấng bấy lâu nay không phải là con ruột của anh.

Xét nghiệm ADN cho 2 con để làm hộ khẩu, người cha phát hiện đều bất ngờ

Khi biết được rằng đứa con trai mà mình nuôi nấng bao nhiêu năm không phải của mình, anh Trương cảm thấy rất đau lòng. Dù vẫn cố gắng vui vẻ để nuôi dưỡng 2 con trai nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau lòng và tổn thương.

Anh yêu cầu bạn gái phải hoàn lại số tiền 350.000 NDT (1 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng suốt 7 năm qua cũng như tiền bồi thường thiệt hại tinh thàn cho anh. Tuy nhiên, bạn gái của anh nói rằng anh không có công việc ổn định, một mình nuôi hai con đã rất khó khăn huống chi phải hoàn trả tiền bồi thường hơn 350.000 NDT cho anh. Sau đó, anh Trương đã rút đơn kiện vì lợi ích của 2 đứa trẻ. Anh cho rằng, các con đều vô tội.

Khánh An/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cung hoàng đạo cẩn thận họa thị phi bủa vây, tình cảm rạn nứt năm 2021