Mua dụng cụ trên mạng, tự cắt bao quy đầu, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu

Anh Chi 2022-06-17 19:00
- Các bác sĩ cho rằng việc tự cắt bao quy đầu của nam thanh niên này là hết sức nguy hiểm. Mọi người không nên làm theo.

Cảm thấy bao quy đầu của mình quá dài nên chàng trai Xiao Wang, 20 tuổi ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định mua dụng cụ cắt bao quy đầu trên mạng để tự cắt bao quy đầu tại nhà. Chàng trai tâm sự rằng anh muốn tiết kiệm tiền và cũng xấu hổ khi phải đến bệnh viện nam khoa nên anh nghĩ tự cắt bao quy đầu tại nhà là cách làm hợp lý nhất.

Xiao Wang đã dành vài ngày để đọc các hướng dẫn phẫu thuật và cách sử dụng dụng cụ phẫu thuật. Tuy vậy, sau khi tự cắt bao quy đầu, Xiao Wang thấy "cậu nhỏ" của mình chảy máu liên tục, đau đớn và không thể cầm máu. Cuối cùng, anh phải gọi điện đến bệnh viện và nhờ giúp đỡ. Xe cấp cứu đã nhanh chóng đưa chàng thanh niên này đến bệnh viện.

Mua dụng cụ trên mạng, tự cắt bao quy đầu, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu

Bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật lại cho Xiao Wang, rất may là việc cấp cứu kịp thời đã giúp Xiao Wang giữ được tính mạng. Sau đó, bác sĩ mới biết mặc dù dụng cụ cắt bao quy đầu mà Tiểu Vương mua có hướng dẫn nhưng anh vẫn không thể thao tác chính xác, lỡ một bước rất quan trọng nên anh đã bị chảy máu. Các bác sĩ cảnh báo rằng tuy cắt bao quy đầu là một tiểu phẫu nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. 

Theo bác sĩ, từ khi bắt đầu hành nghề y, ông đã gặp vài trường hợp tự cắt bao quy đầu nhưng không trường hợp nào thành công. Tất nhiên, nếu bạn thành công, bạn sẽ không đến bệnh viện. Nhưng qua đó vẫn có thể thấy rằng, việc cắt bao quy đầu đối với bác sĩ rất đơn giản nhưng đối với người bình thường thì chắc chắn không hề đơn giản. Vì vậy, đừng nghĩ đến việc tự mình cắt bao quy đầu để tiết kiệm tiền. 

Cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện này đã bình luận rôm rả: 

"Khổ quá, anh chàng này phải tiết kiệm tiền để lấy vợ, mua nhà nên mới phải tự cắt bao quy đầu như thế", một người dùng này viết.

"Chà chà, anh này dũng cảm gớm. Tôi chỉ dám cắt tóc của mình thôi chứ cắt bao quy đầu thì tôi chịu", một người khác bình luận.

Trước đó, 1 chàng trai trẻ họ Hứa, sống tại Dương Hồ, Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm khi tự cắt bao quy đầu tại nhà.

Sau khi tìm hiểu trên internet và nhận tư vấn trực tuyến từ người bán hàng, anh Hứa đã chi khoảng gần 400 tệ để mua 1 bộ dụng cụ cắt bao quy đầu trên 1 trang web mua sắm trực tuyến. Thấy có video hướng dẫn trực quan, cùng lời quảng cáo "không gây đau đớn" khiến anh vô cùng háo hức.

Mua dụng cụ trên mạng, tự cắt bao quy đầu, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu

Tối hôm đó, anh vệ sinh vùng kín sạch sẽ và đeo găng tay y tế cẩn thận, sau đó vừa mở video vừa làm theo. Không ngờ, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, cảm giác đau đớn ập tới khiến anh hoảng loạn ngay từ vết cắt đầu tiên. Nhưng nghĩ đến việc phải đến gặp bác sĩ trong tình trạng này thật tồi tệ, lại tiếc tiền nên anh tiếp tục nghiến răng làm tiếp.

Sau khi cắt, dương vật của anh bị chảy máu rất nhiều và không thể cầm máu. Cho đến khi không thể cầm máu và nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, anh Hứa lập tức băng bó qua loa rồi bắt xe đến bệnh viện.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 cung Hoàng đạo có bao nhiêu tình yêu đích thực trong suốt cuộc đời?