Đang đi bộ về nhà, cô gái trẻ bị tài xế xe kéo lừa vào chỗ vắng vẻ, cưỡng hiếp tập thể đến nhập viện

Thanh Anh 2021-10-04 14:40
- Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã bắt giữ một tài xế xe kéo vì bị cáo buộc liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể một cô gái trẻ.

Một người lái xe kéo đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể một cô gái trẻ ở khu ITO,  Trung tâm Delhi, Ấn Độ. Theo lời kể của nạn nhân, cô sinh sống ở Sambhal ở Uttar Pradesh và đã đến Delhi để làm việc ở một nhà hàng đồ ăn nhanh. Trong đêm xảy ra sự việc, cô đi làm về muộn và đang đứng chờ bắt xe về nhà. Vì lúc đó trời đã về khuya, cô gái bật nhiều ứng dụng lên nhưng không thể bắt xe về.

Sau đó, cô quyết định sẽ đi bộ về. Đang đi bộ về nhà, cô gái trẻ gặp một người đàn ông. Người này tự xưng là một tài xế xe kéo và cho biết anh ta đang đi về phía gần nhà cô và có thể cho cô gái này đi nhờ xe. Tuy nhiên, sau khi lên xe của người đàn ông này, nạn nhân đưa đến chỗ vắng vẻ. Tài xế xe kéo cùng với 2 người khác thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại với cô gái này.

Đang đi bộ về nhà, cô gái trẻ bị tài xế xe kéo lừa vào chỗ vắng vẻ, cưỡng hiếp tập thể đến nhập viện

(Ảnh minh họa)

Sau khi thỏa mãn thú tính, 3 người đàn ông đã thả cô gái ở cổng Kashmere. Dù còn vô cùng đau đớn và tổn thương, cô vẫn quyết định đến đồn báo cảnh sát. Ngay sau đó, cô được đưa đến bệnh viện để điều trị. Cảnh sát sau đó cũng bắt được gã tài xế xe kéo đã gây tội ác với người phụ nữ này.

Trong cuộc thẩm vấn, người lái xe kéo khai rằng anh ta chỉ gọi cho một người bạn của mình đến cũng hãm hiếp cô gái. Nhưng cô gái này lại nói rằng cô bị tổng cộng 3 người xâm hại. Vì vậy, cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. Hiện tại, tình trạng của nạn nhân đã ổn định. Cô sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.

Đang đi bộ về nhà, cô gái trẻ bị tài xế xe kéo lừa vào chỗ vắng vẻ, cưỡng hiếp tập thể đến nhập viện

(Ảnh Indiatoday)

Ở Ấn Độ, những cô gái, phụ nữ trẻ đi 1 mình rất dễ trở thành nạn nhân trong những vụ hiếp dâm tàn bạo. Trước đó, một thiếu nữ 15 tuổi, nạn nhân của vụ án hiếp dâm tập thể là một cư dân ở Dombivali. Qua mạng xã hội, cô gái quen biết với Sukanta, một chàng trai khá bảnh bao.

Qua thời gian trò chuyện Sukanta ngỏ lời yêu cô gái mà nói rằng muốn tổ chức đám cưới sau khi cô tốt nghiệp trung học. Vì quá tin tưởng vào những lời đường mật của người đàn ông này, thiếu nữ 15 đã nhận lời yêu anh ta.

Trong ngày xảy ra sự việc, Sukanta hẹn cô gái đi chơi. Sau đó, anh ta tẩm thuốc mê vào nước lọc và cho cô gái uống. Cô gái đã bị đưa đến một nơi hoang vắng và bị nhiều người đàn ông thay phiên hãm hiếp. Khủng khiếp hơn, những gã yêu râu xanh đã ghi lại cuộc tấn công tình dục này bằng điện thoại và phát tán video này rộng rãi trên mạng xã hội.

Thanh Anh/Theo Indiatoday

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình