Chia tay không êm đềm: Chàng trai kiện người yêu cũ 3 tỷ vì yêu mà không cưới

Anh Chi 2022-08-25 16:45
- Chàng trai này cho biết 3 tỷ đồng là số tiền sính lễ mà anh đã mang đến nhà cô gái. Tuy vậy, sau 1 năm chung sống, cả hai đã chia tay vì cảm thấy không hợp nhau.

Một tòa án ở Trung Quốc đã yêu cầu một người phụ nữ hoàn trả phần lớn món quà đính hôn là 888.000 nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng) cho vị hôn phu cũ của mình sau khi đám cưới của họ bị hủy bỏ. Người đàn ông, họ Lin, đến từ thành phố Fuqing, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc đã yêu cầu trả lại tiền sau khi hôn ước của anh ta với người yêu cũ họ Chen kết thúc.

Được biết, cặp đôi đã chung sống 1 năm trước đám cưới. Tuy vậy, họ quyết định chia tay do không hợp nhau. Vào tháng 5 năm 2020, Lin đã tặng vị hôn thê của mình phần quà trị giá 888.000 nhân dân tệ và họ đã đính hôn vài ngày sau đó.

Chia tay không êm đềm: Chàng trai kiện người yêu cũ 3 tỷ vì yêu mà không cưới

Gia đình Lin sau đó đã chi thêm 443.000 nhân dân tệ để tổ chức tiệc đính hôn, quà tặng bằng vàng, một phong bao đỏ chứa 73.000 nhân dân tệ và phí mai mối là 30.000 nhân dân tệ. Tổng cộng, gia đình đã chi hơn 1,33 triệu nhân dân tệ bao gồm cả tiền rước dâu.

Mặc dù cặp đôi chưa kết hôn hợp pháp, Lin đã đệ đơn kiện lên tòa án địa phương sau khi hôn ước bị hủy bỏ và yêu cầu trả lại món quà tiền mặt trị giá 2,5 tỷ đồng của mình. Lin đã cung cấp hồ sơ chuyển khoản ngân hàng cho tòa án. Tòa án cũng đã yêu cầu cô Chen trả lại tiền cho vị hôn phu cũ của mình vì cặp đôi đã chia tay trước khi kết hôn.

Tòa án cũng xem xét đến tình tiết cặp đôi đã chia sẻ chi phí trong thời kỳ họ sống chung và khấu trừ một số khoản chi phí trong thời kỳ này. Sau khi khấu trừ một số khoản, tòa án yêu cầu Chen trả lại 800.000 nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng) trong vòng 10 ngày. quyết định cặp đôi đã chia sẻ chi phí từ thời kỳ họ sống chung và sau khi khấu trừ một số khoản, yêu cầu Chen trả lại 800.000 nhân dân tệ cho Lin trong vòng 10 ngày.

Chia tay không êm đềm: Chàng trai kiện người yêu cũ 3 tỷ vì yêu mà không cưới

Câu chuyện kiện cáo của cặp đôi đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người ủng hộ Lin, một số khác lại đứng về phe của Chen.

"Riêng tiền sính lễ 888.000 tệ, lại còn cả vàng và phong bì lên tới 1.081.000 tệ (160.000 USD), chẳng lẽ chuyện tình cảm này là miễn phí? Lin rõ ràng đã phải trả rất nhiều tiền", một thành viên bình luận.

"Lin còn lấy lại được tiền, còn Chen thì sao? Họ đã sống với nhau như vợ chồng suốt một năm. Cô ấy cũng phải hy sinh nhiều thứ", thành viên khác ý kiến.

Một số người thì cho rằng khoản tiền sính lễ trên là quá nhiều. Điều này cho thấy chuyện tình cảm không chắc đã đến từ hai phía. 

"Quà sính lễ cao như thế khiến tôi có cảm giác như thể anh ta đi mua vợ", một người dùng nhận định. "Lấy vợ ở Trung Quốc đắt đỏ quá. Có lẽ đây là lý do vì sao tôi chọn sống độc thân", người khác nói.

Luật hôn nhân Trung Quốc quy định tòa án phải ra phán quyết có lợi cho ba loại yêu cầu đòi trả lại tiền sính lễ, bao gồm khi đám cưới không diễn ra; khi cặp đôi kết hôn nhưng không sống chung và khi có người gặp khó khăn do phải mang sính lễ đến nhà gái. Ở Trung Quốc, việc đàn ông mang quà sính lễ đến nhà phụ nữ đã từ rất lâu rồi, số tiền dao động từ 10.000 (30.000 đồng) đến 1 triệu nhân dân tệ (3 tỷ đồng).

Anh Chi/Theo Asiaone

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu