Vụ một người tử vong, nhiều người cấp cứu sau dự đám tang: Kết quả kiểm tra mẫu rượu hé lộ điều gì?

2023-04-29 18:36
- Sau khi dự đám tang, nhiều người đã phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, chiều ngày 26/4 vừa qua, trên địa bàn xảy ra một vụ ngộ độc rượu, khiến ông D.V.M. (58 tuổi) tử vong và 5 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo các thông tin ban đầu, chiều ngày 26/4, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu gồm: N.V.N. (55 tuổi), N.V.N. (70 tuổi) và Đ.V.N. (50 tuổi), cùng ngụ tại xã Khánh Bình Tây Bắc.

Thông tin xác minh cho biết, ngày 23/4, gia đình của ông N.U.H. (65 tuổi, địa chỉ tại ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) đã tổ chức đám tang.

Vụ một người tử vong, nhiều người cấp cứu sau dự đám tang: Kết quả kiểm tra mẫu rượu hé lộ điều gì?

Trong suốt 3 ngày, đám tang đã có khoảng 300 người dân đến dự, và riêng vào ngày 25/4, đã có khoảng 200 người đến viếng. Gia đình đã phục vụ thức ăn cho khách tham dự, gồm các món truyền thống và rượu gạo được nấu tại nhà của bà T.K.H. (ngụ cùng địa phương). Tổng số lượng rượu đã sử dụng là 86,5 lít.

Khoảng 8h ngày 26/4, người nhà ông D.V.M (58 tuổi, ngụ ở xã Khánh Bình Tây Bắc) phát hiện ông M. tử vong tại nhà. Qua thông tin người nhà kể lại, ông M. có mặt suốt thời gian diễn ra đám tang ông H., có uống rượu. Khi về nhà, sức khỏe ông M. yếu do nhiều ngày thức trực đám tang.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch và phải lọc máu liên tục. Sau thời gian điều trị, 3 bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch. Riêng 2 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời.

Lực lượng chức năng huyện Trần Văn Thời tiến hành kiểm tra mẫu rượu, thức ăn còn lại của đám tang. 

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu rượu dương tính với methanol. Số rượu còn lại dược niêm phong đem đi kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm một lần nữa cho thấy hàm lượng meathanol vượt quy định.

Tại cơ sở nấu rượu cho đám tang, người nấu tiến hành chưng cất thủ công, không đăng ký kinh doanh. Người này cũng chưa kiểm soát các chỉ số an toàn, chưa có kiến thức về rượu.

Lúc đoàn kiểm tra đến, cơ sở không còn mẫu rượu lưu lại nên không thể lấy mẫu xét nghiệm nhanh theo quy định. Hiện nay, cơ sở đã bị tạm dừng hoạt động chờ khi có kết quả từ mẫu rượu nêu trên sẽ có hướng dẫn thực hiện các bước sản xuất rượu theo quy định.

Thu Trang  (tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cãi nhau vì mượn điếu cày, 1 thanh niên bị phang tử vong