Vì sao HĐXX không phạt Nguyễn Kim Trung Thái tội 'giết người' ?

2022-11-26 13:54
- Tòa cho rằng dựa vào hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định bị cáo Thái phạm tội hành hạ người khác với vai trò đồng phạm và không phạm tội giết người.

Ngày 25-11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên án vụ bé gái tám tuổi ở quận Bình Thạnh bị bạo hành đến chết.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang tử hình về tội giết người, ba năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Nguyễn Kim Trung Thái (cha của bé NTVA) bị phạt ba năm tù về tội hành hạ người khác, năm năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tám năm tù.

Trong phần xét hỏi tại phiên xử sơ thẩm ngày 25-11, HĐXX TAND TP HCM nhiều lần nhắc lại rằng nếu như hành vi phạm tội của "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) khiến dư luận bức xúc 1 phần thì việc Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ TP HCM) chứng kiến cảnh con mình bị hành hạ, không can ngăn mà còn hùa theo vợ "hờ" đánh đập bé V.A (8 tuổi) đáng phẫn nộ gấp 10 lần.

Vì sao HĐXX không phạt Nguyễn Kim Trung Thái tội 'giết người' ?

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái không đồng phạm tội "giết người"

Tuy nhiên, đây là góc độ lương tâm người cha, lương tâm con người. Ở góc độ pháp lý, toà án nhận định việc VKSND TP HCM truy tố Thái tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" là đúng người, đúng tội.

V.A là con ruột của Thái. Thái và Trang sống chung với nhau như vợ chồng sau khi Thái ly hôn.

Ngày 22-12-2021, sau khi bị Trang đánh đập liên tục gần 4 giờ, V.A bị phù phổi cấp và sốc chấn thương, dẫn đến tử vong.

HĐXX xác định Thái không tham gia đánh V.A hôm 22-12-2021. Kết quả điều tra cho thấy vào ngày này, Thái đi làm ở công ty, đến 15 giờ thì phát hiện Trang đang đánh con gái mình nên gọi điện thoại về nhắc nhở. Đến 18 giờ, Thái về nhà thấy con bất tỉnh, đưa đi bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi.

Về nhận định Thái là đồng phạm giúp sức cho Trang, HĐXX cho biết trong các ngày 7, 10, 11, 12-12-2021, trước khi bé V.A tử vong, Thái có chứng kiến người tình đánh con mình. Song, Thái không can ngăn mà còn cùng Trang đánh và chửi bới bé V.A.

Tuy nhiên, kết luận giám định pháp y tử thi ngày 20-1-2022 và kết luận giám định pháp y bổ sung ngày 14-303022 xác định những tổn thương trong các ngày 7, 10, 11, 12-12-2021 không gây ra cái chết cho bé V.A. Do đó, HĐXX cho rằng Thái không đồng phạm với Trang về tội "Giết người".

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi, toà án tuyên Thái phạm tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Đây cũng là quan điểm của VKSND TP HCM.

Với tội "Hành hạ người khác", HĐXX tuyên phạt Thái mức "kịch khung" 3 năm tù. Với tội "Che giấu tội phạm", Thái lãnh mức phạt tù 5 năm. Tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Kim Trung Thái là 8 năm tù.

Đại diện bị hại, mẹ ruột bé V.A, không yêu cầu bồi thường dân sự.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất năm nay, cả đời gặp sung sướng, được quý nhân phù trợ