Hé lộ nguyên nhân khiến 3 thanh niên đi xe máy bị xe khách tông chết tại chỗ

2022-05-02 16:39
- Rạng sáng 2/5, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ ta nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Sáng 2-5, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn.

Thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 25 phút cùng ngày, xe khách mang BKS 47B-020.26 do tài xế Nguyễn Hữu Nhân (SN 1973, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến QL 1 đoạn qua địa bàn thôn An Gia Đông, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 77C1-382.86 băng qua đường.

Hậu quả, cả 3 thanh niên đi trên xem máy (chưa rõ người điều khiển), gồm: Phạm Công Nhựt (SN 1997), Đoàn Anh Tuấn (SN 1994) và Nguyễn Xuân Hạnh (SN 1995; cùng ngụ xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) tử vong tại chỗ.

Hé lộ nguyên nhân khiến 3 thanh niên đi xe máy bị xe khách tông chết tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe máy và đầu xe khách bị hư hỏng nặng. Hình ảnh từ camera tại khu vực xảy ra tai nạn ghi lại cho thấy thời điểm trên, 3 thanh niên đi trên xe máy đã băng qua đường với tốc độ cao, khi xe khách chạy đến đã tông thẳng vào xe máy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Hoài Nhơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tra vụ tai nạn. Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, bằng phẳng, êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ (ngã tư có hệ thống đèn tín hiệu), khu vực dân cư đông đúc, theo Dân Việt.

Trưa 2/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã có thông tin về nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1 qua xã Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn) làm 3 người chết lúc 1h25 sáng cùng ngày.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Hữu Nhân (49 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách giường nằm biển số tỉnh Đắk Lắk trên quốc lộ 1, khi qua đoạn đường này không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người. Tài xế Nhân có giấy phép lái xe hạng E, hạn đến ngày 11/10/2024, không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Chiếc xe khách còn hạn kiểm định đến ngày 26/6/2022.

Người điều khiển xe máy là Phạm Công Nhựt chở 2 người khác, khi chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu.

 Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên