Bịa chuyện bố mất đột ngột để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

2023-02-25 11:08
- Ngày 24/2, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với VKS cùng cấp mở phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án Nguyễn Thị Thùy Duyên (26 tuổi, trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử Nguyễn Thị Thùy Duyên (26 tuổi, trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bịa chuyện bố mất đột ngột để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Theo cáo trạng, ngày 11/5/2022, do quen biết trên mạng xã hội, anh V.N. D. (38 tuổi, trú tại xã Thiên Lộc, Can Lộc) nhận được tin nhắn mượn tiền từ Facebook của Duyên với lý do bố của mình vừa chết đột ngột, để lại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho Duyên thừa hưởng tại ngân hàng. Tuy nhiên, do sự việc quá bất ngờ nên cần phải có một số tiền để làm các thủ tục với ngân hàng mới rút được tài sản ra.

Nhằm tạo niềm tin cho anh Duyên đã giả mạo tin nhắn ngân hàng, chụp ảnh màn hình điện thoại chuyển cho anh D. qua mạng xã hội Facebook. Vì tin tưởng, anh D. đã lần chuyển tiền cho Duyên với số tiền hơn 185 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó anh D. yêu cầu trả tiền thì Duyên đã cắt đứt liên lạc.

Vì biết đã bị lừa, anh D. trình báo sự việc đến cơ quan điều tra. Đến 13/6/2022, Duyên bị bắt khi đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tại phiên xử, bị cáo Duyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với hành vi trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Duyên 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo nổi tiếng là 'thần kiếm tiền', đi đến đâu cũng tạo ra cơ hội làm ăn lớn