Vì dịch Covid-19, sự kiện Seoul Fashion Week bị hủy bỏ

2020-02-28 12:00
- Seoul Fashion Week mùa Thu Đông 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới đây sẽ bị huỷ bỏ vì dịch bệnh do virus Corona gây ra đang bùng phát tại Hàn Quốc.

Cũng như các tuần thời trang quốc tế khác, Seoul Fashion Week được diễn ra hai mùa mỗi năm, giới thiệu tới giới mộ điệu các bộ sưu tập Xuân Hè và Thu Đông. 

Theo như kế hoạch ban đầu, Seoul Fashion Week Thu Đông 2020 sẽ diễn ra từ ngày 16 - 21/3 với sự tham gia của nhiều thương hiệu Hàn Quốc cũng như các thương hiệu quốc tế tại Dongdaemun Design Plaza (Seoul, Hàn Quốc). Tuy nhiên, tất cả mọi kế hoạch đều phải ngừng lại vì tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra hiện đang diễn biến nghiêm trọng.

Theo truyền thông xứ Hàn đưa tinđại diện chính quyền thành phố Seoul cho biết: "Chúng tôi đã quyết định hủy bỏ Tuần lễ thời trang Seoul mùa Thu Đông 2020 và sẽ gửi thông báo cụ thể đến các bên liên quan về quyết định này trong vài ngày tới. Dù tuần thời trang không được tổ chức, chúng tôi sẽ tìm cách hỗ trợ nhà thiết kế Hàn bằng các hội chợ thời trang khác".

. Vì dịch Cov19, sự kiện thời trang lớn nhất châu Á  bị hủy bỏ (Seoul Fashion Week )

. Vì dịch Cov19, sự kiện thời trang lớn nhất châu Á  bị hủy bỏ (Seoul Fashion Week )

 Theo như kế hoạch ban đầu, Seoul Fashion Week Thu Đông 2020 sẽ diễn ra từ 16 - 21/3.

. Vì dịch Cov19, sự kiện thời trang lớn nhất châu Á  bị hủy bỏ (Seoul Fashion Week )

. Vì dịch Cov19, sự kiện thời trang lớn nhất châu Á  bị hủy bỏ (Seoul Fashion Week )

 Seoul Fashion Week luôn là sự kiện thời trang thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều ngôi sao đình đám.

. Vì dịch Cov19, sự kiện thời trang lớn nhất châu Á  bị hủy bỏ (Seoul Fashion Week )

Sự kiện này bị huỷ bỏ chắc hẳn sẽ gây tiếc nuối cho các tín đồ thời trang nhưng trong tình trạng dịch Corona đang diễn biến phức tạp như hiện tại, đây là quyết định hết sức đúng đắn.

Trước Tuần lễ thời trang Seoul, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới nhiều sự kiện thời trang khác. Cụ thể, tại Tuần lễ thời trang Paris đã vắng bóng các thương hiệu Trung Quốc như Shiatzy Chen, Uma Wang, Jarel Zhang, Calvin Luo và Maison Mai.

Nhiều show diễn Thu – Đông 2020 của các nhà mốt lớn trên khắp thế giới như Burberry, Chanel, Prada... buộc phải hủy bỏ hoặc dời lại trước sự lo ngại về an toàn sức khỏe cho khách mời. Bên cạnh đó, Tuần lễ thời trang Bắc Kinh và Thượng Hải cũng bị hủy bỏ vì dịch Covid-19. Theo lịch trình ban đầu, tuần lễ thời trang tại Bắc Kinh sẽ bắt đầu vào 25/3 và Thượng Hải là 26/3.

Hiện tại, số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc đã lên tới hơn 1.766 ca với 13 ca tử vong, buộc quốc gia này ban bố tình trạng báo động tối đa. Ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đang trở thành ổ dịch mới ở khu vực châu Á.

 Pandora

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc giúp chị em ăn gian chiều cao hiệu quả