Gọi Jennie là 'thánh sống Chanel' cũng chẳng sai, riêng túi xách đã sở hữu cả loạt kiểu giá bạc tỷ

2019-11-15 06:21
- Ngoài váy áo, Jennie còn sở hữu nhiều món phụ kiện đến từ nhà mốt Pháp, đặc biệt là túi xách.

Ngay từ khi ra mắt vào năm 2016, Jennie (Black Pink) đã nổi tiếng như là một trong những nữ idol có gu thời trang sành điệu nhất Kpop. Phong cách của Jennie được ca ngợi là sự pha trộn hoàn hảo giữa hình ảnh cá tính nổi loạn và sự sang chảnh đậm khí chất vương giả của một tiểu thư nhà giàu.

Với tầm ảnh hướng lớn nên Jennie được lòng rất nhiều những nhà mốt thời trang cao cấp. Mà một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình thời trang của Jennie là cô đã vinh dự trở thành Đại sứ thương hiệu của nhà mốt Pháp - Chanel.

Trước khi chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu của Chanel tại Hàn Quốc, Jennie sớm đã được công chúng đặt biệt danh là 'thánh sống Chanel' bởi vóc dáng cân đối, khí chất hơn người, đặc biệt là tủ đồ ngập tràn những thiết kế hàng hiệu đắt đỏ đến từ nhà mốt Chanel.

Có thể nói, từ những trang phục thảm đỏ đến đời thường, Jennie luôn ưu ái những thiết kế đến từ thương hiệu Chanel lên hàng đầu. Ngoài váy áo, Jennie còn sở hữu nhiều món phụ kiện đến từ nhà mốt Pháp, đặc biệt là túi xách. Chỉ tính riêng những mẫu túi Chanel mà Jennie sở hữu cũng đã có giá lên hàng tỷ đồng.

Tại một show diễn của Chanel thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week (Tuần lễ thời trang Paris), Jennie xuất hiện với bộ cánh thanh lịch sang trọng khi diện bộ suit làm từ vải tweed màu xanh ngọc, mix cùng áo trắng và sandal khá đơn giản. Phụ kiện đắt giá của bộ cánh chính là chiếc túi Mini flag trị giá $4.600 (khoảng 106 triệu đồng).

Không chỉ tại các sự kiện, mỗi khi đi ra sân bay, nữ idol cũng thường đeo túi Chanel. Trong hình trên, mẫu túi mà cô đeo trên vai mang tên Gabrielle backpack trị giá $3.600 (xấp xỉ 83 triệu đồng). 

Diện áo len Chanel tông đỏ cùng quần ống rộng đơn giản nhưng Jennie đã biết cách khéo léo tăng thêm nét thời thượng cho bộ cánh bằng chiếc túi xách da của Chanel. Được biết, item này có tên small flap bag trị giá $4.600 (khoảng 106 triệu đồng). 

Mix áo cardigan ôm sát cùng quần jeans, Jennie tôn khéo vòng eo thon nhỏ. Điểm sáng giá của set đồ này  là chiếc túi Chanel Pharrell XXL Flap bag trị giá $9.000 (khoảng 210 triệu đồng).

Một thiết kế túi xách Chanel được Jennie sắm về là chiếc Waist Bag có giá $3.100 (tương đương hơn 70 triệu đồng). 

 

 Ngoài túi da, Jennie còn lựa chọn thêm cả những thiết kế túi Chanel với chất liệu nhựa trong suốt. Trên hình chiếc túi trên trị giá $3.000 (tầm 69 triệu đồng).

Dù chỉ diện set đồ đơn giản nhưng Jennie vẫn biết cách thu hút ánh nhìn khi đeo trên vai mẫu túi Chanel Clutch with chain trị giá $3.000 (khoảng 69 triệu đồng).

Một trong những thiết kế túi xách Chanel đắt đỏ nhất của Jennie không thể không kể đến Gabrielle hobo bag trị giá $4.500 (khoảng 103 triệu đồng).

Chiếc Chanel boy handbag này từng được Jennie sắm về với giá $4.200 (khoảng 96 triệu đồng).

Dù chỉ trị giá $1.000 (khoảng 23 triệu đồng) nhưng chiếc túi Chocolate bar flap bag printed East West này xứng đáng là một trong những thiết kế túi Chanel độc đáo nhất của Jennie.

July

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các mỹ phẩm ĐẠI KỴ với nhau, nếu dùng chung làn da sẽ bị tàn phá nặng nề