Tôi đã "lột xác" nhờ tắm trắng bằng bột đậu đỏ

2015-09-09 14:11
- Chỉ nhờ tắm và dưỡng da bằng bột đậu đỏ, da tôi đã sáng và mịn đến bất ngờ.

Tự ti về làn da tối màu

Tôi vốn sở hữu nước da ngăm đen - làn da đặc trưng của những cô nàng nông thôn có tuổi thơ "dữ dội" với những ngày vùng vẫy trên cánh đồng hay rong chơi không biết sợ trời nắng là gì. Thế nhưng, khi càng lớn, tôi càng cảm thấy tự ti với làn da bánh mật tự nhiên này bởi nó khiến ngoại hình như "tối" hẳn đi và thực sự là kém xinh. Ngắm nhìn những bạn gái có nước da trắng mịn, tôi tự nhủ: "Mình phải thay đổi". Nhưng thay đổi như thế nào, đó là câu hỏi khiến bản thân tôi trăn trở và tìm tòi liên tục. Qua những bài chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội, tôi đã hạ quyết tâm sẽ tắm trắng bằng bột đậu đỏ.

Tôi đã

Bột đậu đỏ rất giàu chất chống oxy hóa vì vậy nó giúp nuôi dưỡng và hỗ trợ trẻ hóa da khá hiệu quả. Ngoài ra, đây còn là loại nguyên liệu chứa nhiều vitamin rất có lợi cho da như vitamin C, E. Những vitamin này có tác dụng ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do trong cơ thể, giúp da sáng, đều màu và căng mịn hơn. Nếu kết hợp đậu đỏ với 1 số nguyên liệu khác như sữa tươi, sữa chua hay chanh thì có hỗ trợ làm trắng hữu hiệu.  

Công thức tắm trắng bằng bột đậu đỏ

Để thực hiện công thức này, các bạn cần lưu ý chọn mua loại đậu đỏ (hạt to hoặc hạt bé đều được) đã được làm sạch. Hoặc bạn có thể rửa với nước vài lần rồi chọn lựa những hạt đẹp, bóng, đem phơi nắng 1 ngày cho khô, giòn. Tiếp đó đem đi xay mịn (có thể dùng máy xay sinh tố nhưng tốt nhất nên đem tới các cửa hàng "xay bột, vỡ đỗ"). Bột đậu bạn có thể bỏ trong lọ kín rồi dùng dần, bột để được rất lâu nên không lo bị mốc hay mọt.
Nguyên liệu: 
Tôi đã 'lột xác' nhờ tắm trắng bằng bột đậu đỏ
- Bột đậu đỏ xay nhuyễn
- Mật ong
- Sữa tươi không đường
Cách thực hiện
Ngày 1: 1/2 quả chanh + 2 thìa mật ong + 2 thìa sữa tươi + bột đậu đỏ
Bạn trộn đều tất cả nguyên liệu sao cho tạo thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa đều lên da, massage da nhẹ rồi chờ 20 phút là có thể tắm lại với nước (không dùng sữa tắm). Sau khi tắm xong, nếu không bị dị ứng hay bất cứ hiện tượng gì lạ, bạn có thể tiếp tục tắm bằng đậu đỏ trong ngày thứ 2. 
Chú ý: Nếu dùng đắp mặt, bạn chỉ cần sử dụng 1 thìa bột đậu, dùng để tắm cho cả người thì 3-4 thìa là vừa.
Ngày 2: Thực hiện giống ngày thứ 1.
Ngày 3: Xông hơi
- Đổ sữa tươi không đường vào khay đá rồi để đông.
- Luộc cây sả rồi chờ 5 phút là bạn có thể tiến hành xông hơi toàn thân. Bạn chỉ cần luộc 5-6 cây sả là vừa đủ.
- Thời gian xông hơi là 5- 6 phút, không xông quá lâu vì sẽ khiến lỗ chân lông nở rộng.
- Sau khi xông xong, bạn làm sạch mặt với sữa rửa mặt. Rửa mặt trong 10 phút, theo chuyển động tròn và từ dưới lên trên.
- Rửa mặt xong, bạn chờ 5 phút rồi lấy đá viên bằng sữa tươi ra, bọc vào tấm vải mỏng và thoa đều lên mặt để làm sáng da, thu nhỏ lỗ chân lông.
Ngày 4: Bột đậu + lòng trắng trứng gà + sữa tươi không đường
Trộn đều tất cả nguyên liệu rồi đắp mặt 20 phút là có thể rửa sạch da mặt.
Ngày 5-6: Nghỉ.
Sau đó lặp lại quy trình đắp mặt, dưỡng da trên.
Cứ như vậy trong vòng 2 tháng, tôi thực hiện không nghỉ ngày nào, và kết quả thu được thật bất ngờ: da sáng hẳn lên, mịn tuyệt vời. Không ít bạn bè, người quen đều ngạc nhiên trước sự thay đổi "ngoạn mục" này của mình.

Một số điều cần lưu ý:

- Khi thực hiện công thức này, bạn cần thoa kem chống nắng hàng ngày kết hợp tẩy trang và dưỡng, che chắn kín mỗi khi ra ngoài vì da sáng lên nghĩa là sẽ bắt nắng hơn.
- Sau khi da sáng lên, bạn hãy giảm dần lượng nước chanh trong công thức xuống.
- Thoa kem dưỡng ẩm hàng ngày để cấp ẩm cho da.
- Có thể cho hỗn hợp mặt nạ vào tủ lạnh 5-10 phút trước khi đắp để làm lạnh đậu đỏ.
Hòa Nguyễn
(Theo Congluan)
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn lâu rồi, có thật em đã quen