Tại sao truyền trắng da ở nước ngoài phải mất 45 lần nhưng ở Việt Nam chỉ cần 10 lần?

Dương Tuệ Mẫn 2017-05-19 17:02
- Té ngửa với xu thế truyền trắng đang thịnh hành của các chị em

Mùa hè đến cũng là lúc các chị em bắt đầu quan tâm đến việc làm trắng da để tự tin diện bikini tắm biển. Vì thế, thị trường làm trắng da trở nên phong phú hơn với nhiều phương pháp, sản phẩm cho phái đẹp lựa chọn. Những phương pháp làm trắng như: Tiêm C, thuốc chứa collagen, ALA hay tắm trắng không còn thu hút được phái đẹp, thay vào đó, nhiều chị em lại háo hức với một trào lưu làm trắng da mới, đó là phương pháp truyền trắng. Ngay cả 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh cũng công khai thừa nhận cô đã dùng cách này để có được làn da trắng sứ như hiện tại.

Té ngửa với xu thế truyền trắng đang thịnh hành của các chị em

 

Truyền trắng, một phương pháp làm đẹp mới khiến chị em háo hức.

Vậy đây là phương pháp làm trắng da có tác dụng thần kỳ như thế nào mà được đông đảo chị em phụ nữ đua nhau thực hiện? 

Dung dịch truyền trắng là gì?

Theo chân người bạn vào một spa tại Tp. HCM yêu cầu bác sỹ tư vấn vấn đề truyền trắng đang nở rộ hiện nay, một nữ nhân viên tư vấn cho biết: “Hiện nay, truyền trắng là một phương pháp mới làm trắng da bằng cách truyền dung dịch noãn thực vật vào cơ thể để tạo ra một làn da trắng sáng”.

Truyền dung dịch noãn thực vật (giống như tiêm) là việc đưa dung dịch này vào cơ thể giúp làn da trắng hơn. Với phương pháp này đòi hỏi khách hàng phải trải qua 1 liệu trình truyền liên tục trong 10 tuần, mỗi tuần truyền một lần trong thời gian 1 giờ đồng hồ. Da sẽ sáng dần từ lần truyền thứ 4 hoặc lần truyền thứ 6 trở lên.

“Một liệu trình chi phí 30 triệu đồng. Thời gian lưu giữ làn da trắng phụ thuộc vào cách gìn giữ của mỗi người. Nếu không đi biển, bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời thì sẽ lưu giữ được một làn da sáng rất lâu”, nhân viên tư vấn này cho hay.

Theo nhân viên này suốt quá trình thực hiện truyền dung dịch vào cơ thể, khách hàng không phải kiêng bất kỳ một loại thức ăn nào, tất cả mọi hoạt động đều diễn ra bình thường. Ngoài dung dịch noãn thực vật, ở nhiều nơi dùng dung dịch khác để truyền trắng.

Té ngửa với xu thế truyền trắng đang thịnh hành của các chị em

Nhưng mấy ai hiểu hết được mức độ nguy hại như thế nào đến cơ thể.

Nhưng có một số câu hỏi đặt ra khiến nhiều chị em lăn tăn khi sử dụng phương pháp này. Tại sao ở một số nước trên thế giới tiến hành làm trắng da bằng phương pháp truyền trắng nhưng liệu trình của họ kéo dài tới 45 lần, trong khi ở Việt Nam, liệu trình này chỉ kéo dài 10 lần. Vậy thì, phương pháp này có thực sự an toàn cho phái đẹp và truyền trắng thực hiện như thế nào mới đúng quy trình, cho hiệu quả tối ưu. 

Tại sao truyền trắng da ở nước ngoài phải mất 45 lần nhưng ở Việt Nam chỉ cần 10 lần?

Bác sỹ Da liễu Nguyễn Thị Diễm Hằng, Giám đốc spa cho biết:

"Với truyền trắng, 1 liệu trình truyền trắng kéo dài 10 buổi nhưng không phải khách thực hiện qua 10 buổi đó là có thể sở hữu làn da trắng ngay như các ngôi sao trên truyền hình. Việc truyền trắng ít liệu trình hay nhiều liệu trình phụ thuộc vào tone da của họ cũng như tone da mà khách hướng tới”.

Bác sỹ Diễm Hằng cho hay, hiện nay sản phẩm truyền trắng trên thị trường rất nhiều. Chính vì vậy, khách hàng cần biết được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm bằng cách chú ý xem có mã vạch và check code sản phẩm đó. 

Té ngửa với xu thế truyền trắng đang thịnh hành của các chị em

Để nâng tone da nhanh hay chậm, khách hàng hãy quan tâm đến thành phần Glutathione - chất làm trắng da có hàm lượng bao nhiêu trong sản phẩm ( 600mg - 900mg - hay 1.200mg ).

Với gốc da người Việt Nam, khách hàng nên truyền 1-3 liệu trình. Tức là 10-30 lần truyền trắng mỗi lần cách nhau 7 ngày. Truyền trắng không nhất thiết phải dừng lại khi đủ liệu trình. Khi đạt được tone da cần thiết thì nên truyền các đợt tiếp theo để duy trì cách nhau từ 14-30 ngày / lần.

Nên cảnh giác với các dung dịch được sử dụng để truyền trắng

Bà Mai Thanh Phúc, chuyên viên da liễu - quản lý spa tại TP.HCM cho biết: “Truyền trắng da hay còn gọi khác là tiêm trắng da. Hai tên gọi này đều giống nhau, đều là hình thức đưa một loại dung dịch vào cơ thể với mục đích nhằm thay đổi sắc tố làn da. Ở Việt Nam hiện nay, theo tôi được biết chưa có một phương pháp truyền trắng da nào mang lại hiệu quả thực sự. Chỉ trừ một số biện pháp tiêm khi họ sang nước ngoài nhằm thay đổi hooc mon, thay đổi nội tiết tố bên trong mới làm trắng nõn như vậy”.

Theo như bà Phúc chia sẻ, tên gọi của dung dịch làm trắng đôi khi chỉ là tên Trung tâm spa đó đặt ra để thu hút khách hàng. Còn những sản phẩm tiêm làm trắng da thì muôn màu muôn vẻ nên không ai đánh giá được sự an toàn của những sản phẩm này.

Ở Việt Nam, những biện pháp làm trắng da an toàn bằng cách tiêm dung dịch chỉ có hai phương pháp đó là tiêm C và tiêm Collagen. Ngoài ra, vẫn có những nguồn thuốc tiêm làm sáng da tồn tại trên thị trường. Tuy nhiên những loại thuốc này không được kiểm định độ an toàn, không rõ nguồn gốc. Chúng có thể làm da trắng sáng ngay từ lần đầu tiên nhưng lại rất nguy hiểm và chỉ những người chuyển giới mới dám làm. 

Té ngửa với xu thế truyền trắng đang thịnh hành của các chị em

Bất kỳ một chất nào có tốt đến mấy nhưng khi truyền dẫn vào cơ thể vẫn ẩn chứa một nguy cơ nhất định.

Bất kỳ một dung dịch nào dù có tốt đến đâu chăng nữa, nó vẫn luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm. Vì khi tiêm trực tiếp vào cơ thể, chúng đều sẽ ít nhiều tác động, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bác sỹ Hằng cũng đưa ra lời khuyên và khuyến cáo: Trước khi tiến hành truyền trắng nên đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước khi chỉ định truyền trắng và nên tới các cơ sở có bác sỹ chuyên môn để tránh những trường hợp sốc phản vệ.

Những ai có bệnh lý như huyết áp cao, huyết áp thấp, tim mạch, các bệnh tăng tuyến giáp, có các bệnh lý bẩm sinh, phụ nữ đang mang thai và cho con bú, bệnh nhân đợi phẫu thuật hoặc mới phẫu thuật đang dùng thuốc kháng sinh thì không nên truyền trắng.

Tế bào gốc noãn thực vật được hình thành giữa các nụ hoa, chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như: Alanine, Prolin, Gluthathiol, Polyenylphosphatidyicholine…có tác dụng giống như nhau thai của người hay động vật.

Với khả năng hồi sinh tế bào mạnh mẽ, noãn thực vật cung cấp nguồn oxy cho tế bào, giải độc tế bào da già cỗi, giảm các độc tố từ chính các tế bào trong cơ thể.

Noãn thực vật được chiết xuất từ những loại thực vật quý, được thủy phân bằng enzyme và các chất kích thích sinh học nên an toàn cho da. Trên thế giới, việc sử dụng tế bào gốc trong trẻ hóa và làm đẹp da đã được chứng minh và công nhận về độ an toàn, hiệu quả. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: tế bào gốc chiết xuất từ noãn thực vật cũng có thể cung cấp tế bào kích hoạt quá trình trao đổi chất như tế bào gốc chiết xuất từ động vật, có hiệu quả không thay đổi nhưng đảm bảo hơn về tính an toàn. Noãn thực vật được coi là nhà máy chiết xuất tinh chất nhau thai.

Chiết xuất từ tế bào gốc noãn thực vật thu được từ việc nuôi cấy các tế bào gốc thực vật quý hiếm không bị biến đổi gen. Một công ty của Ý đã thử nghiệm thành công liệu pháp noãn thực vật làm trắng da tự nhiên sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ tế bào gốc noãn thực vật.

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút với 3 động tác Squat cực đơn giản mỗi ngày, giúp bạn có số đo 3 vòng lý tưởng