Bầu 8 tháng nhưng nàng 9X vẫn đẹp như hot girl, da dẻ trắng hồng nhờ bí kíp này

JL 2017-04-11 16:43
- Dù đã được 8 tháng thai kì nhưng Bảo Ngọc vẫn luôn xinh đẹp, sở hữu làn da trắng sáng, không thâm sạm như thủa mới đôi mươi.

 

THÔNG TIN NHÂN VẬT 

Họ tên: Trần Thị Bảo Ngọc

Năm sinh: 1990

Nghề nghiệp : Trưởng phòng xuất bản

Nơi sống: Thành phố Hồ Chí Minh.

Là 1 con người bận rộn nhưng chưa khi nào Bảo Ngọc lơ là việc chăm sóc da của bản thân, kể cả lúc mang bầu cũng vậy, cô nàng lại càng đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Cô cho hay: “Hiện tại mình đã được 8 tháng thai kì và cũng như các bà mẹ mang thai lần đầu khác, mình lăn tăn một câu hỏi: Làm sao để luôn xinh đẹp trong thai kì?”.

Chính vì thế, cô nàng đã nghiên cứu chi tiết từ bước make-up cho đến chăm sóc da an toàn để dù mang bầu vẫn cực xinh đẹp mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

Tắm trắng hằng ngày với nước vo gạo trong 3 tháng đầu

3 tháng đầu mang thai được coi là giai đoạn quan trọng nhất bởi đây là thời điểm hình thành nên thai nhi. Theo quan điểm của Bảo Ngọc, ngoài chăm sóc tốt cho đứa con đầu lòng trong bụng thì cũng cần nuôi dưỡng, bảo vệ giúp làn da của mình luôn khỏe đẹp.

“Da mình trong thời kỳ ban đầu có hiện tượng sạm đi nên mình tắm hằng ngày bằng nước vo gạo (gạo nguyên cám) để khắc phục tình trạng này. Và bây giờ, da mình không những bớt sạm mà còn trắng mịn trông thấy” - Cô nàng chia sẻ.

Học bí quyết chăm sóc da từ A đến Z của nàng bầu 9x
Thích hợp với mọi loại da nên ai cũng có thể sử dụng nước vo gạo để tắm. Do sở hữu làn da khô nên sau khi tắm, Bảo Ngọc thường thoa 1 lớp kem dưỡng có chiết xuất từ quả dừa để cân bằng lại độ ẩm cho da. Với sản phẩm hoàn toàn tự nhiên này, các bạn có thể sử dụng hằng ngày mà không phải lo lắng bất cứ điều gì về độ an toàn. Đặc biệt, các bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt chỉ trong 1 tuần đầu áp dụng.

Không bỏ qua dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết

Dù đang mang bầu nhưng Bảo Ngọc vẫn không quên việc dưỡng ẩm thường xuyên và tẩy da chết định kỳ. Cô nàng còn có cả 1 cuốn bí kíp chăm sóc da hoàn hảo từ A-Z khiến ai nấy cũng phải bất ngờ khi cầm trên tay.

“Chăm sóc da bình thường đã cần kiến thức, lúc mang bầu lại càng cần kỹ càng hơn. Cơ thể và làn da có thể khỏe mạnh là nhờ vào bàn tay mình chăm sóc nên quan tâm 1 chút để mình đẹp hơn ngay cả khi mang bầu” - Bảo Ngọc vui vẻ cho biết.

Học bí quyết chăm sóc da từ A đến Z của nàng bầu 9x
Chính vì thế, công đoạn dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết của bà mẹ sắp sinh chi tiết hơn bao giờ hết. Từ việc dùng sản phẩm gì, cách pha chế như thế nào, thời gian sử dụng… được Bảo Ngọc chia sẻ khá tận tình.

- Tẩy tế bào chết: “Mình dùng cám gạo organic. Sở dĩ gọi là organic vì cám được xay ra từ lúa nhà trồng, không chất kích thích tăng trưởng, khi đem lên có mọt và mình phải rang bỏ tủ lạnh dùng dần. Một tuần dùng 2 lần, đem trộn cùng sữa tươi không đường để giúp da sáng mịn và giảm mụn lưng. Có thể thay thế bằng dầu oliu nếu da quá khô hoặc nứt nẻ”.

- Dưỡng ẩm: “Mình dùng dầu dừa sau khi tẩy tế bào chết và thoa da bụng giúp hạn chế vết rạn. Sau đó, sử dụng toner để giữ ẩm và se khít lỗ chân lông, có thể dùng xịt khoáng nhưng không bắt buộc”.

Trị mụn và xóa vết thâm bằng chanh, mật ong hoặc bột trà xanh

Trước đây, làn da mình khá mịn màng nhưng sau khi có bầu, do thay đổi hormone nên mới nổi mụn. Mình thường đắp mặt nạ chanh và mật ong hoặc bột trà xanh 1 tuần 2 lần vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Để loại bỏ mụn hoàn toàn là không thể vì đang trong thời kỳ mang bầu nhưng cách này giảm sưng khá hiệu quả và hạn chế mụn mọc thêm” - Bảo Ngọc cho hay.

Học bí quyết chăm sóc da từ A đến Z của nàng bầu 9x

Ngoài ra, cô nàng còn khuyến cáo thêm: “Là thời điểm quan trọng nên tuyệt đối không nên dùng các loại kem, thuốc chứa các chất chống viêm, trị mụn, trị thâm, làm trắng da như cortisol, flucinar, AHA/ BHA… mà khuyến khích sử dụng các loại sản phẩm từ thiên nhiên để làn da vừa khỏe đẹp mà không ảnh hưởng đến thai nhi”.

Học bí quyết chăm sóc da từ A đến Z của nàng bầu 9x

Sau mụn thì vết thâm chính là tàn dư khiến mọi phụ nữ lo lắng, tuy nhiên các loại thuốc trị thâm hầu như không mấy hiệu quả hoặc rất ít mà lại không an toàn cho người mang thai. Chính vì vậy, Bảo Ngọc đã tìm hiểu và biết đến mật ong là loại nguyên liệu thiên nhiên có tác dụng làm mờ vết thâm và làm theo thì thấy kết quả khá tốt. “Mỗi ngày mình đều đắp mặt nạ mật ong và thấy thâm mụn mờ đi rõ rệt” - Bảo Ngọc chia sẻ.

Mang bầu vẫn có thể trang điểm

Theo quan điểm của bà mẹ 9X thì việc trang điểm không ảnh hưởng gì đến thai nhi nếu biết cách lựa chọn những loại mỹ phẩm phù hợp.

“Trước khi sử dụng sản phẩm gì mình đều viết email hỏi hãng, thành phần và tư vấn của bác sĩ rồi mới sử dụng. Khác với người bình thường, make-up cho người mang bầu có kỹ lưỡng hơn 1 chút về son môi, mascara cũng như kem lót, kem nền. Các bạn có thể trang điểm đầy đủ các bước hoặc bỏ qua một vài công đoạn không cần thiết như tạo khối, kẻ mắt, má hồng… đều không sao”.

Học bí quyết chăm sóc da từ A đến Z của nàng bầu 9x

Muốn bỏ lớp trang điểm, các bạn vẫn có thể sử dụng nước tẩy trang bình thường do chiết xuất thiên nhiên khá lành tính. Các mẹ bầu chỉ cần tránh các chất trị mụn và tẩy rửa mạnh là được.

Học bí quyết chăm sóc da từ A đến Z của nàng bầu 9x
“Kem chống nắng là 1 trong những vật bất li thân của các cô gái trong mùa hè thì các bà bầu cũng cần phải quan tâm vì không thể bỏ qua bước này trước khi ra ngoài. Những thành phần trong kem chống nắng chủ yếu giúp chống lại các tia UV nên các nàng bầu yên tâm sử dụng nhé”.

Bên cạnh cách chăm sóc da bằng các sản phẩm tự nhiên, Bảo Ngọc cũng khuyên nên bổ sung chế độ ăn uống khoa học theo chỉ dẫn của bác sĩ và đi ngủ sớm để da luôn được khỏe đẹp.

JL

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review 4 loại kem dưỡng ẩm cho da dầu trong mùa đông hanh