10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp

2015-12-11 08:36
- Những mặt nạ làm trắng da tại nhà từ những nguyên liệu tự nhiên dưới đây sẽ giúp bạn khắc phục làn da không ưng ý và có được màu da trắng mịn như ý.
Một làn da trắng mịn màng luôn là niềm mơ ước của các chị em phụ nữ. Những loại mặt nạ làm trắng da tại nhà sau đây sẽ giúp chị em dần hiện thực hóa ước mơ đó.
1. Mặt nạ nước chanh và sữa bột
Mặt nạ làm trắng da tại nhà từ nước chanh và sữa bột có thể mang đến hiệu quả tức thì. Bạn hòa nước cốt chanh với lượng sữa bột nhất định để có được hỗn hợp kết dính đủ dùng rồi đắp lên mặt trong 10 phút.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
2. Mặt nạ nghệ
Để có mặt nạ nghệ làm trắng da tại nhà, bạn cần chuẩn bị chút nghệ, bột besan, nước cốt chanh và sữa. Cho 2 thìa sữa và bột besan vào bát rồi thêm nửa thìa nước chanh và nghệ và trộn đều. Đắp đều mặt nạ lên mặt trong 15 phút trước khi rửa sạch.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
3. Mặt nạ mật ong và sữa
Với loại mặt nạ này, bạn cần trộn đều mật ong với sữa gầy (sữa đã tách béo hoàn toàn) và đắp lên mặt trong 15-20 phút cho đến khi hỗn hợp trên mặt khô hoàn toàn. Bạn cũng có thể cho thêm một ít nước cốt chanh nếu muốn. Sau thời gian nói trên, bạn rửa mặt bằng nước sạch và kiểm tra hiệu quả.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
4. Mặt nạ yến mạch và sữa chua
Cho sữa chua trắng với cùng lượng yến mạch và nước ép cà chua vào bát rồi trộn đều. Bạn đắp mặt nạ trong 20 phút, nếu được nên hạn chế nói chuyện trong lúc đắp mặt nạ. Sau 20 phút, bạn rửa mặt bằng nước sạch. Mặt nạ yến mạch và sữa chua sẽ giúp bạn làm trắng da cũng như tẩy tế bào chết từ sâu bên trong.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
5. Mặt nạ khoai tây
Khoai tây là nguyên liệu tự nhiên làm trắng da rất hiệu quả. Khi làm mặt nạ khoai tây, bạn nghiền nhỏ khoai rồi đắp lên mặt trong 15 phút trước khi rửa sạch. Da mặt sẽ trắng lên trông thấy sau 2-3 lần thực hiện.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
6. Tinh dầu hạnh nhân
Mát-xa da mặt nhẹ nhàng bằng tinh dầu hạnh nhân không chỉ có ích cho da khô mà còn làm trắng da nhanh chóng. Tinh dầu hạnh nhân còn có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu cho da mặt, từ đó khắc phục và làm mới các tế bào da.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
7. Mặt nạ nước chanh
Đắp nước chanh lên mặt trong 15 phút cũng là một phương pháp làm trắng da tại nhà khá hiệu quả. Bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt ngay sau 2-3 lần thực hiện. Tuy nhiên không nên áp dụng cách này quá thường xuyên để tránh tình trạng axit có trong chanh làm ăn mòn da.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
8. Mặt nạ bạc hà
Lá bạc hà có tác dụng làm mới và giúp thanh lọc cho làn da. Bạn có thể nghiền lá bạc hà tạo thành mặt nạ đắp da trong 15 phút. Ngoài tác dụng làm trắng da, mặt nạ bạc hà còn có tác dụng se khít lỗ chân lông, làm giảm các vùng da rám nắng.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
9. Mặt nạ chuối
Nghiền nhỏ chuối với mật ong và sữa đông, bạn sẽ có ngay một loại mặt nạ làm trắng da tại nhà mới. Theo nhiều chuyên gia, các thành phần làm trắng da có trong chuối có thể làm nên kì tích.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
10. Mặt nạ đàn hương
Để có mặt nạ đàn hương, bạn hòa một lượng bột đàn hương vừa phải với nước rồi đắp lên mặt. Bột đàn hương là nguyên liệu làm trắng lý tưởng với những làn da dầu và có thể làm da sáng bóng một cách tự nhiên.
10 loại mặt nạ làm trắng da tại nhà hiệu quả cho phái đẹp
Trang Lưu
Nguồn: Hugestyles
(Theo Congluan)
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung hoàng đạo càng yêu xa càng yêu sâu đậm, dù có thế nào vẫn giữ trong tim lòng chung thủy