Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sầu”: Ngọc Sơn nói 11 thứ tiếng

Ngọc Thố 2022-12-02 10:56
- Không chỉ hát hay, diễn giỏi, rất nhiều sao Việt còn khiến khán giả ngỡ ngàng với khả năng ngôn ngữ “thần sầu’ của mình.

Ngọc Sơn

Được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến”, nam danh ca Ngọc Sơn đã khiến khán giả bao thế hệ phải thốn thức với giọng ca ngọt ngào trầm ấm của mình. Các khúc làm lên tên tuổi của anh phải kể đến như: Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Tình mẹ, Lòng mẹ 2, Tình phụ tử, Tình mẫu tử, Lời tỏ tình dễ thương...

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng

Đặc biệt là ca khúc Tình mẹ được nam ca sĩ sáng tác và biểu diễn vào năm 1990 đã khiến đưa tên tuổi Ngọc Sơn chiếm vị trí số 1 với khán giả miền Bắc. Cho đến nay nói về số lượng phát hành băng đĩa phát hành nhiều nhất vẫn khó ai qua được giọng ca Tình mẹ.

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng

Không chỉ có thiên phú về giọng hát, Ngọc Sơn còn nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Việt là người biết rất nhiều thứ tiếng. Mới đây trong buổi giới thiệu đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương nam ca sĩ đã bật mí anh đang học thứ tiếng Thái đây cũng là thứ ngôn ngữ của 11 của nam danh ca. Trước đó, Ngọc Sơn từng học tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Indonesia,Nhật, Trung và Đức… Với Ngọc Sơn việc học tập và trau dồi này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đây cũng là niềm vui nho nhỏ của Ngọc Sơn.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng

Trong số những nàng Hậu của Việt thì Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa được mệnh là "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" khi nói được 5 thứ tiếng là Anh, Nga, Pháp, Ấn Độ và Thái Lan. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 1992 nàng hậu khi ấy đang là sinh viên năm cuối ĐH Ngoại ngữ Hà Nội - khoa tiếng Nga. Dù thời điểm đó Diệu Hoa nhận về không ít ồn ào vì chiều cao 1m58 có phần kiêm tốn của mình. Tuy nhiên tài năng và sự thông minh của người đẹp thì không ai có thể phủ nhận.

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng

Càng về sau, Diệu Hoa càng chứng minh cho công chúng thấy cô hoàn toàn xứng danh với vị trí này. Bởi sau đó người đẹp còn tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) và giữ chức giám đốc kinh doanh lớn tại Thái Lan. Năm 2008, Diệu Hoa tham gia cuộc thi Mrs World - Hoa hậu Quý bà Thế giới và xuất sắc lọt vào Top 5. 

Nathan Lee

Nói về những sao Việt thành thạo nhiều thứ tiếng thì chắc chắn không thể bỏ qua nam ca sĩ Nathan Lee. Bởi nếu tính cả tiếng Việt thì giọng ca Mùa mưa có thể nói được 6 thứ tiếng. Điều này cũng bắt nguồn từ chính hoàn cảnh hoàn cảnh sống của nam ca sĩ.

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng 

Được biết năm 4 tuổi Nathan Lee sang bố theo Mỹ. Chính vì vậy tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 của anh sau tiếng Việt. Đến năm 12 tuổi, nam ca sĩ tiếp tục theo mẹ sang Pháp. Và đây trở thành ngôn ngữ thông dụng thứ 3 của anh. Không chỉ sinh sống mà tại đây Nathan Lee còn tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc và từng giành được giải ca sĩ triển vọng.

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng

Do môi trường sống và thường xuyên di chuyển nên nam ca sĩ còn có thể sử dụng và hát rất hay các tiếng Đức, Ý và Tây Ban Nha. Năm 2015 trong một sự kiện âm nhạc, chàng ca sĩ điển trai từng khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi trình diễn ca khúc "Lại gần hôn anh" bằng thứ tiếng: Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Việt.

Hoa hậu Giáng My

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng

Với nhiều khán giả Việt họ chỉ biết đến một hiệu Hoa hậu Đền Hùng hay “Nữ hoàng ảnh lịch” mà ít ai biết người đẹp còn có học vấn cực cao cùng với khả năng thông thạo nhiều thứ tiếng.

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng

Trước khi được biết đến là nữ diễn viên nổi tiếng, Giáng may đã theo học tại Nhạc viên và có một sự nghiệp cực kỳ thăng hoa. Sau đó có từng có 8 năm theo học ngành truyền thông tại Thái nên tiếng Thái Lan của người đẹp vô cùng tốt. Tiếp đến, Giáng My từng có thời gian tiếp xúc với khu người Hoa, cộng thêm đóng một số phim Hong Kong nên Giáng My đã học thêm tiếng cả Hoa. Ngoài ra người đẹp còn có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và Nga. Tính ra cô cũng là người đẹp hiếm hoi của showbiz Việt khi biết đến 4 thứ tiếng.

Trấn Thành

Được biết là một trong những danh hài và MC đình đám nhất hiện nay, Trấn Thành còn khiến bao người phải “mắt chữ A mồm chữ O” về khả năng ngôn ngữ của mình.

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng

Đã không ít Trấn Thành dẫn chương trình song ngữ, tuy nhiên ông xã của Hari còn giỏi cả tiếng Trung. Theo đó trong một tập của chương trình Siêu Trí Tuệ, Trấn Thành khiến khán giả rất ngạc nhiên khi có thể giao lưa trò chuyện và dịch cho khán giả với khách mời người Trung Quốc.

Sao Việt với khả năng ngoại ngữ “thần sâu” : Ngọc Sơn quán quân 11 thứ tiếng

Ngoài ra, một số chương trình có sự xuất hiện của khách mời người Hàn, ngoài dẫn dắt và giới thiệu bằng tiếng Anh, Trấn Thành còn giao lưu đặt câu hỏi cũng như phỏng vấn khách mời bằng chính tiếng Hàn.

 

Ngọc Thố

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên