Nữ diễn viên 3 lần làm ‘mẹ’ Lương Mạnh Hải và chuyện quyết định để chồng ra đi chứ không bỏ nghề

Ngọc Thố 2022-07-19 08:40
- Với khán giả Việt đặc biệt là khán giả miền nam nữ nghệ sĩ Thanh Thủy không còn xa lạ bởi cô từng có duyên 3 lần làm “mẹ” của Lương Mạnh Hải trên phim. Tuy nhiên con đường đến với nghệ thuật của cô cũng không hề bằng phẳng.

Nghệ sĩ Thanh Thuỷ sinh năm 1963 tại Biên Hoà. Nổi danh với vai trò diễn viên, nghệ sĩ hài kịch nhưng ít ai biết chị từng tốt nghiệp chính quy ngành đạo diễn tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Tấm sự về cơ duyên đến với nghiệp diễn chị cho biết khi còn bé đã thường xuyên tham gia minh họa cho các tác phẩm văn học. Thế nhưng gia đình cô lại không muốn con gái theo đuổi nghề diễn.

Nữ diễn viên 3 lần làm ‘mẹ’ Lương Mạnh Hải và chuyện quyết định để chồng ra đi chứ không bỏ nghề

Cô kể: “Lúc đó tôi chiều ý ba mình đi thi trường khác, nhưng tôi có thi đâu. Tôi học trường sân khấu, đến khi cắt hộ khẩu thì nhà mới biết. Coi như tôi mua cây đàn nào là ba đập cây đàn đó, vậy mà tôi vẫn lén theo. Tôi gan lắm. Lúc đó còn khổ nhưng tôi vẫn cứ mê và theo".

Nữ nghệ sĩ tiết lộ thêm vì tự ti về chiều cao của mình nên thay vì diễn viên cô chọn ngành đạo diễn. Nhưng có lẽ đúng với câu “nghề chọn người” bởi sau này cô vẫn có duyên với nghiệp diễn.  Nghệ sĩ Thanh Thủy cho biết thời điểm khi ra trường cô chẳng nề hà việc gì từ hậu đài, tham gia các vai quần chúng… để có thêm cơ hội. Có lẽ đây chính là điều khiến cho khả xuất diễn xuất của chị ngày một “lên hương” để rồi từ bi đến hài chị đều lột tả vô cùng thành công và được mệnh danh là "nghệ sĩ của muôn mặt".

 

Nữ diễn viên 3 lần làm ‘mẹ’ Lương Mạnh Hải và chuyện quyết định để chồng ra đi chứ không bỏ nghề

Chị từng chia sẻ trong chương trình Hẹn cuối tuần để có thể tách bạch được những vai diễn hài hước và bi kịch không chỉ có có khẳ năng diễn xuất mà còn xuất phát từ cảm xúc, tư duy và quan điểm sống khác nhau.

Trong phần lớn thời gian hoạt động nghệ thuật chị chủ yếu tham gia tại các sân khấu kịch sân khấu IDECAF, 5B Võ Văn Tần, Nụ cười Mới… Bên cạnh đó chị còn tham gia đảm nhận vao trò MC trong loạt kịch thiếu nhi Chuyện Ngày Xưa và Ngày xửa ngày xưa và đóng phim truyền hình. Đặc biệt với lối dẫn chuyện tình cảm, tự nhiên nữ nghệ sĩ đã nhận được vô số tình cảm của khán giả.

Nữ diễn viên 3 lần làm ‘mẹ’ Lương Mạnh Hải và chuyện quyết định để chồng ra đi chứ không bỏ nghề

Trong số các sân khấu kịch thì chị gắn liền với hoạt động tại sân khấu IDECAF hơn cả. Nhưng sau đó chị quyết định rời đi khiến không ít người bất ngờ. Chị không thanh minh nhưng chị cho biết mình không thể sống ích kỷ mãi được và phải biết lo cho gia đình: “ Bao nhiêu năm tôi làm nghề, tóc tôi vẫn như vậy, móng tay vẫn không sơn. Cả tuổi thanh xuân của tôi, tôi không thể đi xem ca nhạc, không đi với gia đình luôn vì cuối tuần tôi phải diễn. Đến mức con tôi nói rằng: “Sau này con không làm nghề như mẹ đâu, vì không có thời giờ cho gia đình và con cái". Tôi nghĩ mình ích kỷ, cứ sống cho mình thôi, hết vai diễn này đến vai diễn khác. Nhưng con cái lớn rồi phải có nhu cầu, tôi phải lao ra để đi kiếm cơm”, nữ nghệ sĩ trải lòng.

Nữ diễn viên 3 lần làm ‘mẹ’ Lương Mạnh Hải và chuyện quyết định để chồng ra đi chứ không bỏ nghề

Chị cũng chia sẻ từng có thời gian muốn bỏ nghề vì thấy quá thất vọng về bản thân: “Đó là năm 1995, tôi sinh bé đầu tiên. Tôi không dám nhìn kịch bản luôn, nhưng trong lòng cứ cồn cào, bị căng thẳng. Ông xã tôi cương quyết nói không. Trong cuộc đời tôi có hai người đàn ông, một là ba tôi, tôi cũng bước ngang qua. Hai là ông xã tôi. Ông xã nói rằng: “Nếu tôi muốn làm nghề, chỉ có hai điều thôi. Một là có nghề và không có chồng con. Hai là không có nghề nhưng có chồng con". Lúc đó tôi hiền lắm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn trả lời: “Có nghề, có con nhưng không có chồng và có nghề, có cả chồng con". Ông xã nghe xong xách đồ ra khỏi nhà, nhưng tuần sau ông ấy lại quay về. Đến bây giờ tôi vẫn dạ thưa với chồng, rất nể và rất sợ. Nhưng đó là quyết định đúng của tôi. Tôi nuôi con bằng sân khấu, khán giả. Và con tôi cũng biết ơn điều đó", Thanh Thủy bộc bạch.

Nữ diễn viên 3 lần làm ‘mẹ’ Lương Mạnh Hải và chuyện quyết định để chồng ra đi chứ không bỏ nghề

Và có lẽ chính nhờ những quyết định táo bạo đó mà trong khoảng khoảng 10 năm trở lại đây chị đã trở nên quá đỗi quen thuộc với khán giả truyền hình qua các phim như: Cái bóng bên chồng, Mùi ngò gai, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc…. Đáng chú ý trong các tác phẩm chị tham gia có đến 3 phim chị có duyên làm “mẹ” của Lương Mạnh Hải và đây đều là phim “làm mưa làm gió” trong làng phim Việt suốt một thời gian dài. Nhờ đó tên tuổi của nữ nghệ sĩ càng được yêu mến thậm chí một số khán giả còn gọi vui chị là “người mẹ quốc dân” khi luôn hết lòng yêu thương và che chở cho con.

 Ngọc Thố

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt những ngôi sao thành danh khi quyết định Nam tiến